Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thông xe cầu An Hảo vượt sông Đồng Nai, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng
Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+) - 01/05/2017 14:18
 
Cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai nối 3 tuyến quốc lộ huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vừa chính thức thông xe đúng dịp lễ 30/4.
Cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai kết nối cù lao Hiệp Hòa (cù lao Phố, xã Hiệp Hòa) và ngã tư Vũng Tàu, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai kết nối cù lao Hiệp Hòa (cù lao Phố, xã Hiệp Hòa) và ngã tư Vũng Tàu, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Cầu An Hảo dài 2 km; trong đó, phần cầu chính 500m, rộng 23m với 6 làn xe, phần còn lại là đường dẫn từ cầu An Hảo đến cầu Bửu Hòa.

Cầu có kết cấu với phần chính gồm 1 nhịp liên tục dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cần bằng; phần cầu dẫn gồm 7 nhịp dầm giản đơn Super T. Phía dưới gồm 2 mố và 9 trụ được đúc bằng bêtông cốt thép đổ tại chỗ.

Ngoài cầu An Hảo, ​Ủy ban Nhân dân Đồng Nai chịu trách nhiệm xây dựng 2,4 km đường nối từ cầu Bửu Hòa đi Quốc lộ 1K. Tổng kinh phí xây dựng toàn dự án hơn 1.000 tỷ đồng.

Cầu An Hảo thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đường đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa.

Công trình xây dựng theo hình thức BOT (đầu tư-kinh doanh-chuyển giao) do Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1 Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư.

Tại lễ thông xe, đại diện CC1 cho biết do nhiều hạng mục trong dự án chưa hoàn thành nên hiện cầu chỉ cho phép xe 2 bánh và ôtô dưới 7 chỗ đi qua.

Theo ​Ủy ban Nhân dân Đồng Nai, cầu An Hảo đưa vào hoạt động sẽ kết nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1K ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong tương lai, cầu là "điểm nhấn" thúc đẩy hạ tầng giao thông, kinh tế với đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên.

Chính thức thông xe cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong
Chiều nay, 25/1, cây cầu vượt vòm thép đầu tiên của thành phố Hải Phòng đã chính thức thông xe đi vào sử dụng sau 8 tháng thi công.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư