Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thông xe toàn tuyến qua đèo Cả
Hà Minh - 16/12/2016 14:51
 
Đến 9h sáng 16/12/2106, đã thông xe toàn tuyến đảm bảo phương tiện giao thông qua Đèo Cả, đặc biệt hầm Cổ Mã kịp thời đưa vào sử dụng từ ngày 14/12 đã đảm bảo năng lực giao thông trên tuyến huyết mạch QL1A.
Phương tiện chuyên dụng đang xử lý một trong những điểm sạt lở trên tuyến QL1A
Phương tiện chuyên dụng đang xử lý một trong những điểm sạt lở trên tuyến QL1A

Do ảnh mưa lớn kéo dài liên tục gần một tháng qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, đêm ngày 15/12, rạng sáng ngày 16/12, tuyến QL 1A qua đỉnh đèo Cổ Mã, thuộc địa phậm tỉnh Khánh Hòa xảy ra hiện tượng sạt trượt (km 1372+800, QL1) và đỉnh Đèo Cả, tại cua Đá Đen thuộc địa phận tỉnh Phú Yên (km 1362+300, QL1) gây chia cắt và ách tắc giao thông.

Trước tình trạng trên, Nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan: Cục QLĐB 3, Sở GT-VT tỉnh Khánh Hòa, Sở GT-VT Phú Yên và lực lượng CSGT điều tiết xe qua hầm Cổ Mã, đồng thời, chỉ đạo Nhà thầu là Công ty CP đầu tư Hải Thạch đưa phương tiện, nhân lực xúc bốc phần đất đá tại các đoạn sạt lở.

Phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường qua hầm đèo Cả
Phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường qua hầm đèo Cả

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục trong điều kiện thời tiết mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp của nhà đầu tư, những điểm sạt lở đã cơ bản được dọn dẹp, phương tiện tham gia giao thông đã được phân luồng qua hầm Cổ Mã, giảm thiếu ách tắc giao thông theo đúng chỉ đạo của Bộ GT-VT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Phú Yên , thăm hầm Đèo Cả
Ngày 28/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đao chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư