Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc
Thanh Huyền - 11/09/2015 08:08
 
Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Trung Quốc, dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Thương mại Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 12 tại Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 15 đến 19/9.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trong khuôn khổ chuyến đi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ tại Bắc Kinh, chào xã giao lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và tham dự Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 12 tại Quảng Tây.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, quan hệ Việt Nam - Trung Quốctiếp tục duy trì xu thế cải thiện tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai bên tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, đặc biệt là trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (4/2015), hai bên đạt nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. Hai bên cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước được tăng cường và có nhiều tiến triển.

Đối với quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), những năm gần đây, quan hệ hai bên tiếp tục có nhiều bước phát triển mới trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục… Năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây đạt 16,3 tỷ USD, tăng 28,7%. Tính đến hết năm 2014, Quảng Tây có 147 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn thực hiện đạt 340 triệu USD, Việt Nam có 23 doanh nghiệp hoạt động tại Quảng Tây với tổng giá trị hợp đồng đạt gần 90 triệu USD.

Hội chợ CAEXPO và Hội nghị Thượng đỉnh CABIS được Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức định kỳ hàng năm tại Nam Ninh, Quảng Tây, và là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. Hội chợ năm nay có quy mô hơn 4000 gian hàng, trong đó Việt Nam dự kiến có khoảng 100 doanh nghiệp tham gia với hơn 200 gian hàng tại Hội chợ.

Chuyến thăm Trung Quốc và dự CAEXPO, CABIS năm nay của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh với Trung Quốc; duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có tiến triển thực chất. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với tỉnh Quảng Tây cũng như trong khuôn khổ ASEAN - Trung Quốc.

CAEXPO 12: Thúc đẩy hợp tác thương mại dịch vụ Trung Quốc - ASEAN
Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12 (CAEXPO 12) sắp tới tiếp tục được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc. Theo lịch trình, CAEXPO 12 sẽ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư