Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tổ chức Động vật châu Á sẽ làm gì khi làng Ném Thượng vẫn… chém lợn?
Duy Hữu - 27/02/2015 14:00
 
Ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua, làng Ném Thượng (Bắc Ninh) vẫn tổ chức nghi lễ chém lợn giữa sân đình.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hôm nay, làng Ném Thượng…chém lợn
Lễ hội Chém lợn có từ bao giờ?

Theo người dân làng Ném Thượng, lễ hội là việc của làng và nghi thức chém lợn không vi phạm pháp luật nên phải để dân làng tự quyết.

Lễ hội chém lợn làng Ném Thượng tổ chức hôm 6 tháng Giêng vừa qua

Một số nhà nghiên cứu văn hoá dân gian cũng đồng tình quan điểm này của dân làng Ném Thượng khi cho rằng, tổ chức Động vật châu Á không nên phán xét một lễ hội truyền thống là dã man. Nếu chỉ nhìn hình thức mà vội kết luận vấn đề sẽ dễ làm thui chột văn hoá, mất bản sắc địa phương. Lễ hội chém lợn làng Ném Thượng là nghi thức tín ngưỡng để người dân cầu mùa màng bội thu, sự phát triển sinh sôi, hạnh phúc cho cộng đồng mình...

Tương tự, một nhà dân tộc học cũng cho rằng: Đừng lấy quan niệm bây giờ để áp đặt cho phong tục truyền thống ngày xưa. Quan trọng là phải hiểu vì sao có tục chém lợn cúng thành hoàng. Nếu cái nào cũng phải thay đổi theo cuộc sống mới thì còn đâu ra các phong tục và sẽ làm nghèo văn hoá. Văn hoá là phải có bản sắc riêng và giá trị của nó chính là các câu chuyện, nguồn gốc của phong tục, khiến người xem phải hứng thú tìm hiểu, v.v…

Trên thực tế, 2 năm nay làng Ném Thượng đã không tổ chức nghi lễ chém lợn nữa, sở dĩ năm nay họ tổ chức lại chính là vì Tổ chức Động vật châu Á quy kết đây là tục lệ “dã man”, điều này khiến dân làng bức xúc. Theo những người dân trong làng, tục lệ này có từ xa xưa và chẳng có vấn đề gì là dã man ở đây cả. Để phản ứng lại, trước Tết Ất Mùi, Trưởng các dòng họ trong làng đã họp bàn và quyết định tổ chức lại lễ hội này với đầy đủ nghi thức.

Trước sự việc này, ông Tuấn Bendixsen - Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam, cho biết: Tổ chức Động vật châu Á sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng lên tiếng ủng hộ việc xóa bỏ nghi lễ chém lợn, phát động chiến dịch cùng ký tên kêu gọi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chấm dứt lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng.

Tổ chức này vẫn kiên trì quan điểm cho rằng, việc giết những con lợn một cách dã man như vừa xảy ra không chỉ gây đau đớn cho những con vật mà còn làm trơ lì cảm xúc của những người chứng kiến, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Việt Nam.

Lễ chém lợn ở Ném Thượng: Thanh niên nhúng tiền vào tiết lợn lấy may!

() Lễ hội chém lợn ở thôn Ném Thượng (nay là khu phố Thượng), phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) bắt nguồn từ truyền thuyết một vị tướng thời Lý tên là Đoàn Thượng khi đánh trận chạy đến vùng núi này đồn trú và chém lợn rừng nuôi quân.

Bắc Ninh điều chỉnh lại lễ hội chém lợn

() Trước kiến nghị của tổ chức Động vật châu Á về việc cấm Lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này cho biết, sẽ điều chỉnh tục chém lợn, không cấm mà thu hẹp khu vực tổ chức, hạn chế đối tượng tham dự.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư