Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Toàn cảnh đám tang chị Huyền 'nạn nhân vụ Cát Tường'
Bá Đô - Quý Đoàn - 05/12/2013 18:52
 
Chiều 5/12, gia đình đã làm lễ truy điệu và cầu siêu cho chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường - sau 49 ngày chị này bị ném xuống sông Hồng nhưng cơ quan chức năng chưa tìm thấy xác. Kẻ trộm iPhone 5s của nạn nhân vụ 'Cát Tường' xuất hiện Hình ảnh tìm kiếm xác chị Huyền ngày 4/12 'Đã bắt được tín hiệu thi thể người' Vụ 'thẩm mỹ viện Cát Tường': Tiết lộ cách thợ lặn tìm xác 'Sẽ tìm được nếu thi thể nạn nhân được bọc trong nilong' Xác nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường đang tìm bằng phương pháp mới Bác sĩ Tường có thể chịu án cao nhất 20 năm tù Bác sĩ vứt xác bệnh nhân chịu tội danh gì?
TIN LIÊN QUAN

Dam-tang-chi-huyen-12-6328-1386234930.jp

Chiều 5/12, tại nhà tang lễ Thanh Nhàn (Hà Nội), gia đình đã làm lễ truy điệu và cầu siêu cho chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Dam-tang-chi-huyen-7-7232-1386234931.jpg

Anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) và hai con trai làm lễ viếng.

Dam-tang-chi-huyen-5-1331-1386234931.jpg

Nhiều họ hàng, bạn bè, người thân đã không cầm được nước mắt khi tham dự một lễ tang mà không có thi thể nạn nhân.

Dam-tang-chi-huyen-10-8797-1386234931.jp

Nhiều người òa khóc, ôm lấy 2 đứa trẻ.

Dam-tang-chi-huyen-2-6291-1386234931.jpg

Đã 49 ngày kể từ hôm chị Huyền qua đời, thi thể chị vẫn chưa được tìm thấy.

Dam-tang-chi-huyen-9-1810-1386234931.jpg

Sau lễ tang và lễ cầu siêu, gia đình đưa vòng hoa ra khu vực bờ sông - nơi bác sĩ Mạnh Tường khai đã ném xác chị - để tiếp tục làm lễ.

Trao đổi với Vnexpress, bác Lê Văn Viễn bố đẻ chị Huyền, cho biết, sau đám tang này, gia đình vẫn tiếp tục tính các phương án để tìm thi thể của chị Huyền,

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Văn Viễn bố đẻ chị Huyền, cho biết, sau đám tang này, gia đình vẫn tiếp tục tính các phương án để tìm thi thể của chị Huyền, "sẽ nhờ các nhà ngoại cảm, nếu có có linh cảm ở đâu thì gia đình sẽ tiếp tục tìm kiếm ở đó, đến khi nào thấy thì thôi". Ông Viễn cũng hy vọng các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình, điều tra nhanh và tìm thấy con gái của mình "để gia đình không phải ngày đêm lo lắng, mất ăn mất ngủ, không yên tâm vì chưa biết Huyền đang ở phương nào".

Sau đám tang, gia đình mang vòng hoa và bát hương lập mộ gió cho chị Huyền.

Sau đám tang, gia đình mang vòng hoa và bát hương lập mộ gió cho chị Huyền.

Sau đám tang, gia đình mang vòng hoa và bát hương lập mộ gió cho chị Huyền.

Những chiếc khăn trắng và cả bát hương sau đó được ném xuống sông hồng, đoạn dưới cầu Thanh Trì.

Nhiều người thân thắp hương, cầu khấn cho chị Huyền.

Nhiều người thân thắp hương, cầu khấn cho chị Huyền.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư