Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Toàn cảnh lễ đón, hội đàm, họp báo chung của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump
P.V (Chinhphu.vn) - 12/11/2017 14:52
 
Sáng 12/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 11 - 12/11. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác; tiếp đó, lãnh đạo hai nước họp báo chung thông báo về nội dung hội đàm.
Ảnh VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump duyệt đội danh dự. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Ảnh VGP/Nhật Bắc
Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump mở ra một tương lai rộng lớn để hai nước viết tiếp những trang sử mới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Lãnh đạo hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ tiến hành hội đàm.
Lãnh đạo hai nước chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.
Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donal Trump cùng chủ trì họp báo chung.
Ảnh  VGP/Nhật Bắc
Ảnh VGP/Nhật Bắc

Như đã đưa, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từ ngày 11-12/11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Cùng đi với Tổng thống Donald Trump có: Ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hoa Kỳ; ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông John Kelly, Chánh Văn phòng Nhà Trắng; ông Robert Lighthizer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ; ông McMaster, Cố vấn An ninh quốc gia; ông Stephen Miller, Trợ lý Tổng thống, Cố vấn cao cấp; ông Rob Porter, Trợ lý Tổng thống, Thư ký Nhà Trắng; bà Dina Powell, Phó Cố vấn An ninh quốc gia; ông Michael Anton, Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách truyền thông chiến lược; ông Everett Eissenstat, Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách kinh tế quốc tế; ông Josh Cartin, Vụ trưởng An ninh-Kinh tế châu Á, Hội đồng An ninh quốc gia; ông Brian Hook, Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại họp báo chung. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trước đó, tối 11/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng thống Donald Trump và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Donald Trump cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vào thời điểm sôi động nhất của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

“Sự hiện diện của Ngài cùng các vị khách quý Hoa Kỳ tại Hà Nội, đáp lại lời mời của lãnh đạo Việt Nam là bằng chứng sinh động nhất cho thấy lãnh đạo hai nước chúng ta hết sức coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và sức sống mạnh mẽ của mối quan hệ này”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump là cột mốc rất quan trọng, đánh dấu thời khắc tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ, mở ra một tương lai rộng lớn để hai nước viết tiếp những trang sử mới.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại họp báo chung. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trong lời đáp, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam vào thời điểm quan hệ Đối tác toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam đang có những bước tiến tích cực chưa từng có.

Tổng thống Donald Trump chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu tuyệt vời và kỳ diệu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội những năm qua.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh.

Tổng thống Donald Trump mong muốn có thêm nhiều dịp được gặp lại Chủ tịch nước Trần Đại Quang; khẳng định, không niềm vui nào có thể sánh được với sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lịch sử Hai Bà Trưng của Việt Nam trong bài phát biểu tại APEC
Độc lập tự do vĩnh viễn đã lần đầu tiên trong lịch sự Việt Nam là từ thời Hai Bà Trưng – những nhà yêu nước, vị anh hùng của chúng ta đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư