Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tôn vinh 100 Thương hiệu Việt bền vững năm 2015
Minh Hải - 17/01/2016 22:05
 
Tối ngày 17/1, tại Hà Nội, Lễ trao giải "100 Thương hiệu bền vững" lần thứ 2, năm 2015 đã được diễn ra.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu chúc mừng 100 Thương hiệu được trao thưởng
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu chúc mừng 100 Thương hiệu được trao thưởng

Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt bền vững lần thứ 2 năm 2015” là hình thức tuyên dương khen thưởng của Hội đồng xét thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức với sự phối hợp của các Bộ, cơ quan ban ngành Trung ương và các địa phương.

Các thương hiệu tham gia và đạt giải thưởng phải đạt được 10 tiêu chí khắt khe do Ban tổ chức đặt ra
Các thương hiệu tham gia và đạt giải thưởng phải đạt được 10 tiêu chí khắt khe do Ban tổ chức đặt ra

Giải thưởng này được tổ chức có ý nghĩa nhằm ghi nhận, tôn vinh các thương hiệu Việt Nam đã nỗ lực ứng dụng khoa học và công nghệ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức tốt việc sản xuất công nghiệp, phân phối, thương mại, dịch vụ đã tích cực hưởng ứng, đi đầu trong việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đến dự Lễ trao giải có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao
Đến dự Lễ trao giải có sự tham dự của các  vị lãnh đạo cấp cao

Sau lần đầu tổ chức thành công vào năm 2012, năm 2015 Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ tham gia của gần 300 doanh nghiệp, thương hiệu từ trên 30 tỉnh thành của cả nước, trong đó có gần 200 thương hiệu được UBND các tỉnh thành đề cử.

Từ gần 300 thương hiệu đăng ký tham dự, Ban tổ chức đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đồng thời tổ chức đoàn đi thẩm tra thực tế tại doanh nghiệp. Qua đó, lập danh sách trình lên Hội đồng xét duyệt đánh giá, bình chọn 10 Thương hiệu nhận cúo Top ten và 90 Thương hiệu nhận cúp Top 100 Thương hiệu Việt bền vững.

Được biết, các thương hiệu tham gia giải thưởng phải đạt được 10 điều kiện sau:

1. Là thương hiệu do UBND tỉnh/thành đề cử;

2. Thương hiệu thuộc các thành viên của Mạng truyền thông điện tử Thương hiệu Việt;

3. Ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng quy trình quản lý tiên tiến, đạt chuẩn, tạo ra những sản phẩm có hàm lượng trí tuệ và giá trị cao, đủ sức cạnh tranh trên thương trường;

4. Là những thương hiệu đã thành công từ 5 - 10 năm;

5. Mức doanh thu cao, thị trường rộng;

6. Thương hiệu có nhiều phát minh, sáng chế;

7. Là thương hiệu ưu tú điển hình của địa phương, đóng góp cho kinh tế của địa phương;

8. Thương hiệu tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất và kinh doanh, bảo vệ uy tín thương hiệu;

9. Đầu tư các nguồn lực ổn định, đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên; tham gia công tác từ thiện, xã hội; đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

10. Đạt các giải thưởng: Thương hiệu Việt; Chất lượng Việt Nam; Sao Vàng đất Việt; Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Trao Giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam
Tối 28/12/2015, Ban tổ chức cuộc thi Giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam đã trao giải cho 34 tác phẩm đoạt giải.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư