Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tổng bí thư dự hội nghị công an toàn quốc
Xuân Hoa (VnExpress) - 16/01/2018 10:59
 
"Trong điều tra, xử lý tội phạm phải làm một cách kiên quyết, bài bản, đúng quy định, nêu cao tinh thần "thượng tôn pháp luật", không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai", Tổng bí thư nói.

Ngày 15/1 và 16/1, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công an toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2017, lực lượng công an đã thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực...

Tổng bí thư phát biểu tại Hội nghị công an toàn quốc. Ảnh: TTX

Tổng bí thư phát biểu tại Hội nghị công an toàn quốc. Ảnh: TTX

Phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thêm một số kết quả quan trọng trong công tác năm 2017 của lực lượng công an. Theo đó, ông nêu rõ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

Nhiều vụ việc tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Theo Tổng bí thư, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và đã có những đóng góp tích cực, quan trọng trong lĩnh vực trên. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý 68 vụ, 107 người tham nhũng; kết luận điều tra 197 vụ, 467 bị can; truy tố 219 vụ, 481 bị can; xét xử sơ thẩm 205 vụ, 433 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu.

"Điều đó minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và khẳng định sự quyết tâm, vào cuộc rất tích cực của các lực lượng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân. Bước đầu đã góp phần ngăn chặn được tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật", Tổng bí thư nói.

Tổng Bí thư và lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Tổng bí thư và lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

"Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

Tổng bí thư nêu sáu nhiệm vụ cần chú trọng với lực lượng công an trong năm 2018. Đầu tiên là phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Cùng với đó, lực lượng công an phải bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ của ngành...

"Trong điều tra, xử lý tội phạm phải làm một cách kiên quyết, bài bản, đúng quy định, nêu cao tinh thần "thượng tôn pháp luật", không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai", Tổng bí thư nói.

Người đứng đầu Đảng cũng yêu cầu ngành công an kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân; tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật...

Vào cuối bài phát biểu, Tổng bí thư nhấn mạnh: Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả công tác đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, triển khai các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công tác công an trong năm 2018.

Hôm nay, 16/1, Hội nghị tiếp tục làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy Công an Trung ương
Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 16 uỷ viên; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 uỷ viên, trong đó có Tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư