Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM cam kết bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài
Hồng Minh - 16/05/2014 09:21
 
Ngày 15/5, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì cuộc họp khẩn giữa chính quyền TP.HCM với đại diện các Lãnh sự quán nước ngoài và các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài họat động trên địa bàn TP.HCM
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự
Bộ Công an: Xử lý nghiêm các đối tượng đập phá, hủy hoại tài sản của doanh nghiệp
"Công nhân hãy thể hiện lòng yêu nước thông minh và đúng pháp luật"
Bắt nhiều kẻ kích động công nhân trong cuộc biểu tình
Nhiều kẻ kích động công nhân trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc

Cuộc họp được tổ chức sau khi xảy ra một loạt vụ quá khích của công nhân tại một số khu công nghiệp các địa phương lân cận và trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 13/5 và 14/5 có một số công nhân ở Bình Chiểu, quận Thủ Đức tụ tập, tuần hành và tiến hành đập phá tại một số nhà xưởng ở KCN Linh Trung 2... 

Tại cuộc gặp, đại diện của một lọat Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động phức tạp của công nhân các KCN trong những ngày vừa qua.

  TP.HCM cam kết bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài  
  TP. Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài.  

Cụ thể, đại diện Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (Kocham) cho biết: Việc chuyển biến thái độ của công nhân tham gia tuần hành từ ôn hòa sang kích động trong 2 ngày vừa qua là rất đáng lo ngại với nhiều nhà đầu tư nước ngòai “Chúng tôi đang lo lắng không biết tiếp diễn sẽ như thế nào?  Thông qua cuộc gặp hôm nay, Chúng tôi đề nghị chính quyền phải có những động thái tích cực để ổn định tình hình, bảo vệ doanh nghiệp nước ngoài giúp chúng tôi yên tâm hoạt động sản xuất, đầu tư...”, vị đại diện này bày tỏ

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Singapore bày tỏ quan ngại do sự phản ứng chậm của cơ quan chức năng tại KCN VSIP nên sự việc mới căng thẳng như vừa qua. Hiệp hội này đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam phải có các biện pháp ngăn chặn kịp thời và bảo vệ nhà đầu tư hiệu quả hơn.

Đại diện doanh nghiệp Hồng Kong thì cho rằng hiện có 8 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp như bị trộm cắp. “Chúng tôi đang đặt niềm tin vào cơ quan chức năng của Việt Nam vì chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam”, vị đại diện này cho biết.

Tương tự, Hiệp hội doanh nghiệp Malaysia, Hiệp hội DN Philippines, Hiệp hội doanh nghiệp Bỉ, Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc cũng thông báo các DN thành viên bị ảnh hưởng và  bày tỏ sự quan ngại với những sự việc đang diễn ra

Trước những ý kiến này, Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: “Thành phố xác định nhà đầu tư, doanh nhân nước ngòai đến làm ăn kinh doanh hợp pháp tại TP.HCM là một bộ phận không thể tách rời của kinh tế TP.HCM. Thay mặt Chính quyền, lãnh đạo TP.HCM xin chia sẻ với sự âu lo của nhà đầu tư nước ngòai. Lãnh đạo TPHCM khẳng định các hành vi kích động đập phá, trộm cắp tại các KCN vừa qua là vi phạm pháp luật không chấp nhận được và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo vệ các nhà xưởng, người nước ngoài tại khu vực lân cận của Bình Dương, Đồng Nai, Bình Chiểu (TPHCM). Thành phố sẽ có báo cáo nhanh về cho Chính phủ về việc này. Chỉ đạo của Chính phủ và Chính quyền TP.HCM là phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của doanh nhân, nhà đầu tư, người nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng tuần hành chống Trung Quốc để gây ra các họat động trộm cắp, đập pháp sẽ được xử lý nghiêm”.

Ngòai ra, ông Quân cũng chỉ đạo lãnh đạo các Quận huyện phải quán triệt tinh thần trên và cần tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng trực tiếp tuyên truyền giáo dục công nhân tại các nhà xưởng, khu nhà trọ...

Trước mắt, Thành phố yêu cầu Ban quản lý KCN-KCX của Thành phố và các BQL các KCN trên địa bàn cần thiết lập đường dây nóng với lực lượng chức năng như công an; Sở Ngọai Vụ để tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các yêu cầu hỗ trợ của doanh nhân, nhà đầu tư nước ngòai trên địa bàn.

Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã gặp lãnh đạo các cơ quan ngoại giao trên địa bàn TPHCM và thông báo tinh thần nêu trên.

 

 

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư