Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM chuẩn bị hơn 16.200 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân
Duy Hữu - 26/11/2015 11:48
 
Lượng hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân của TP.HCM năm nay tăng 462 tỷ đồng so với lượng hàng của Tết năm ngoái.
Tết Bính Thân sẽ khong lo thiếu hàng hóa (ảnh minh họa, nguồn Internet)
Tết Bính Thân sẽ không lo thiếu hàng hóa (ảnh minh họa, nguồn Internet)

Sở Công thương TP.HCM cho biết, Sở đã lập kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Bính Thân 2016 và công tác kiểm tra, giám sát thị trường tết trên địa bàn TP.

Theo đó, lượng hàng hóa thiết yếu để phục vụ Tết Bính Thân có giá trị 16.208,8 tỷ đồng, tăng 462 tỷ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị của Tết Ất Mùi 2015 (15.746,8 tỷ đồng). Trong đó, nguồn hàng bình ổn thị trường gần 7.000 tỷ đồng, tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết Bính Thân 2016, tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Về công tác chống hàng lậu, hàng giả, đặc biệt tại các chợ truyền thống trong dịp Tết, UBND TP.HCM giao các sở, ngành phối hợp lập kế hoạch hướng dẫn, vận động tiểu thương và người tiêu dùng không tham gia mua bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Phối hợp với các tỉnh, thành để tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn hàng, truy xuất nguồn gốc.

Sẽ giao hàng Tết cả đêm nếu cần
Năm nay, do thời gian từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch 2014 chỉ cách nhau 1 tháng, nên thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất và các nhà bán...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư