Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Trao Giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam
P.V - 29/12/2015 07:06
 
Tối 28/12/2015, Ban tổ chức cuộc thi Giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam đã trao giải cho 34 tác phẩm đoạt giải.

Văn phòng Quốc hội và Hội Nhà báo Việt Nam vào tối 28/12/2015 đã tổ chức Lễ trao giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Giải báo chí được phát động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự lễ trao giải.

Nhà báo Nguyên Đức (Báo Đầu tư) nhận giải Báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam
Nhà báo Nguyên Đức (Báo Đầu tư) nhận giải Báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết đây là lần đầu tiên một giải báo chí có quy mô lớn viết về Quốc hội được tổ chức. Sau 3 tháng phát động, đã có 396 tác phẩm từ 44 cơ quan báo chí tham gia dự thi. Chung cuộc, 34 tác phẩm đã được trao giải thưởng trong đợt này.

Trong đó, 4 giải A được trao cho các tác phẩm: “Những giá trị cơ bản cốt lõi của văn hóa trong Hiến pháp sửa đổi” (GS-TS Đinh Xuân Dũng, Báo Nhân Dân), “Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật” (nhà báo Đỗ Phú Thọ, Báo Quân đội Nhân dân), “Tổng tuyển cử - dấu mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa  (nhóm tác giả báo điện tử Đại biểu Nhân dân), “QH 1946-Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền” (nhóm tác giả Truyền hình Quốc hội).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 8 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích. Phóng viên Nguyên Đức của Báo Đầu tư đạt giải Khuyến khích của cuộc thi này, với tác phẩm “Mổ xẻ, làm rõ vì sao không hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011 - 2015”.

Chốt lịch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vào ngày 22/5/2016
Sáng 24/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư