Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Trao Giải báo chí Quốc gia năm 2016: Báo Đầu tư giành 1 giải B, 1 giải C
PV (ảnh Dũng Minh) - 21/06/2017 21:55
 
Tối 21/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các vị lãnh đạo tới tham dự Lễ trao giải và chúc mừng giới báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017). 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo cả nước, của các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo.
Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 đã trao 95 giải thưởng tặng các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, trong đó có 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải Khuyến khích. 
Báo Đầu tư vinh dự nhận 2 giải thưởng gồm giải B dành cho loạt bài “Biến dạng tại dự án BOT giao thông” của nhà báo Phạm Anh Minh và giải C dành cho loạt bài “Đất đai - lỗ hổng thất thoát tài sản Nhà nước qua cổ phần hóa, thoái vốn” của nhóm tác giả Bùi Thu Trang; Đỗ Thị Mến; Nguyễn Phong Lan.
Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Cơ quan Báo Đầu tư giành các giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia. Năm 2015, Báo Đầu tư vinh dự giành giải A Giải Báo chí Quốc gia với tác phẩm "Trận đánh lớn mang tên FTA" của nhà báo Trịnh Thùy Liên. 
ảnh 2
Nhà báo Phạm Anh Minh, Báo Đầu tư  nhận Giải B từ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.
ảnh 3
Theo Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, các tác phẩm dự giải bám sát các sự kiện nổi bật năm 2016, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước
ảnh 4
Nhà báo Nguyễn Phong Lan, Báo Đầu tư, đại diện nhóm tác giả Bùi Thu Trang,  Đỗ Thị Mến, Nguyễn Phong Lan nhận giải C cho tác phẩm “Đất đai - lỗ hổng thất thoát tài sản Nhà nước qua cổ phần hóa, thoái vốn”.

“Các tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia năm 2016 thực sự là những tác phẩm tiêu biểu, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả”, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đánh giá.

Được biết năm 2016, cả nước có 1.637 tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí Quốc gia. Qua công tác kiểm tra, sàng lọc, 1.550 tác phẩm báo chí đã được đưa vào chấm sơ khảo. Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn và trình lên hội đồng Chung khảo danh sách 129 tác phẩm thuộc 11 loại giải.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các tác phẩm dự giải đáp ứng được tiêu chí xét chọn được nêu trong “Hướng dẫn tuyển chọn” của Hội đồng Giải: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong năm 2016; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X – 2015: Báo Đầu tư đạt giải A
Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối nay (21/6), Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ X - năm 2015 được tổ chức tại Cung Văn hóa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư