Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Trump lại bất ngờ tuyên bố, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn có thể diễn ra ngày 12/6
Việt Nga - 26/05/2018 09:05
 
Một ngày sau khi tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho biết, ông để ngỏ khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12/6 tới.

“Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Cuộc gặp thậm chí có thể diễn ra ngày 12/6. Họ (Triều Tiên) rất muốn đàm phán. Chúng tôi cũng muốn làm điều đó”, ông Trump nói.

Trước đó, sáng thứ Sáu (25/5), lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ông vẫn có thiện chí gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bất cứ khi nào, sau khi Mỹ chính thức hủy cuộc gặp lịch sử này.

“Chúng tôi muốn một lần nữa cho phía Mỹ biết rằng, chúng tôi có ý định ngồi với phía Mỹ để giải quyết vấn đề, với bất cứ cách thức nào và bất cứ khi nào”, Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên trích phát biểu của ông Kim Kye Gwan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Trump: Lãnh đạo Kim Jong-un chọn phi hạt nhân hóa hoặc rủi ro bị lật đổ
Trước việc Bình Nhưỡng đe dọa hủy bỏ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra ngày 12/6 tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư