Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Trường học có quy mô lớn nhất Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động
Nguyễn Tiến Nhất - 08/12/2018 23:04
 
Ngày 8/12, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Trường Hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị tổ chức Lễ ra mắt, đưa vào hoạt động khối mầm non và Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí iTalent Kids.
Các đại biểu cắt băng khánh thành đi vào hoạt động khối Mầm non của trường
Các đại biểu cắt băng khánh thành đi vào hoạt động khối Mầm non của trường
Trường iSchool Quảng Trị được đầu tư với cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn quốc tế trên diện tích khuôn viên gần 58.000 m2 với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) để xây dựng các hạng mục như: Diện tích sàn 21.000m2; khối bộ môn thực hành, thí nghiệm; khối hành chính: thư viện, văn phòng; khối nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng, thảm cỏ, cây xanh.
Sau thời gian thi công (từ tháng 6/2018 - 12/2018) công trình đã được hoàn thành, nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng khối Mầm non với 27 phòng học. Mục tiêu đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương, đón 160 em vào nhập học ngay học kỳ II năm học 2018 - 2019.
Dịp này, iSchool Quảng Trị đã diễn ra “Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí iTalent Kids 2018”với học bổng lên đến 5 tỷ đồng và Hội thảo Giới thiệu Trường Hội nhập Quốc tế với chủ đề “Học để trở thành công dân toàn cầu”.  
Mục tiêu của trường sẽ đón 160 em vào nhập học ngay học kỳ II năm học 2018 - 2019
Mục tiêu của trường sẽ đón 160 em vào nhập học ngay học kỳ II năm học 2018 - 2019
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc điều hành hệ thống iSchool cho biết: Thời gian tới, tuy còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành, nhưng với cơ sở vật chất hiện có; đội ngũ thầy, cô giáo yêu nghề, mến trẻ và ý chí phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập của học sinh cùng với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự đồng tình của các bậc phụ huynh, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội; đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ sâu sát từ lãnh đạo NHG và công ty iSchool, iSchool Quảng Trị sẽ tận dụng tốt điều kiện thuận lợi, phát huy nội lực sẵn có để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Trường, xứng đáng là một ngôi trường lý tưởng, đầy hứa hẹn cho học sinh tại địa phương.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị: Trường Hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị hoàn thành sẽ đánh đấu bước tiến quan trọng trong việc đào tạo liên cấp học từ mầm non đến THPT tại Quảng Trị, bởi chương trình học của iSchool được thiết kế riêng biệt nhằm hướng tới sự phát huy tối đa tiềm năng của từng học sinh bao gồm các điểm nổi bật như: Chương trình học của Bộ GD&ĐT theo hướng tối ưu hóa, Chương trình tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, Chương trình “Kiến tạo doanh nhân trẻ”, đào tạo kỹ năng tài chính, kinh doanh, Chương trình giáo dục kỹ năng sống- giá trị sống, Chương trình âm nhạc- thể thao chuyên sâu và trao đổi giáo dục với các nước phát triển.
Khát vọng đánh thức tiềm năng vùng “đất thiêng” Quảng Trị
“Quảng Trị hiện đang ở giữa 2 vùng du lịch rất lớn đó là du lịch sinh thái hang động của tỉnh Quảng Bình và du lịch Cố đô Huế. Tuy vậy,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư