Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Ưu tiên triển khai tốt Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào để vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp sẵn có phát triển ngày càng sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Quang Hiếu - VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Quang Hiếu - VGP)

Chiều 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Bounnhang Vorachith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa có ban lãnh đạo mới, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian gần đây. Hai bên đã phối hợp đạt được nhiều mục tiêu quan trọng trong Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là hoàn thành thắng lợi Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2015.

Thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào để vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp sẵn có phát triển ngày càng sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các cơ chế hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thông qua cũng như các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Liên Chính phủ, trong đó ưu tiên triển khai tốt Hiệp định Hợp tác song phương Việt Nam-Lào năm 2016 và Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, phối hợp đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai Chiến lược hợp tác tại hai tỉnh Houaphan và Xiengkhuang, sớm hoàn thành việc xây dựng Đề án về kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Lào và Việt Nam tại các diễn đàn đa phương. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường đoàn kết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN; phấn đấu góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; duy trì lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề quan trọng thiết yếu đối với khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và vấn đề quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mekong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời đề nghị Chính phủ hai nước tăng cường phối hợp, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cũng bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành, có hiệu quả trong những năm qua.

Khơi dòng vốn mới sang Lào
Khoảng 5 tỷ USD đã được các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký đầu tư sang Lào, song nhiều dự án vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Bởi vậy, kỳ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư