Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Đồng Nai
Vedan Việt Nam tài trợ chương trình "Ngày Hội tái chế"
Như Loan - 21/09/2015 11:53
 
Chương trình "Ngày hội tái chế chất thải huyện Long Thành năm 2015" do UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành tổ chức thực hiện diễn ra từ ngày 13 đến ngày 20/9/2015.
.
Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội tái chế chất thải huyện Long Thành năm 2015

Trong khuôn khổ ngày Hội tại công viên 28/4 huyện Long Thành, hàng trăm người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh… đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa mang tính giáo dục, bao gồm, các hoạt động tuyên truyền khái niệm “3T” (Tiết giảm, Tái sử dụng, và Tái chế chất thải); treo băng rôn các trục đường chính và cổng các trường học; hội thi trưng bày ý tưởng sản phẩm tái chế; hội thi vẽ tranh “em yêu môi trường xanh”;  hội thi thời trang “ tuổi trẻ  Long  Thành vì môi trường xanh - sạch -  đẹp”; hướng dẫn 35 trường học trên địa bàn Long Thành thực hiện phân loại rác tại nguồn...

Ngoài ra, tại ngày hội còn có những hoạt động như trao đổi vật dụng đã qua sử dụng đổi lấy những phần quà có giá trị từ Vedan Việt Nam.

Chương trình nhằm mục đích giúp người dân nhận biết được các loại chất thải nguy hại trong gia đình, nhận thức được tác hại của chất thải nguy hại đối với sức khỏe và môi trường, hướng đến thực hiện “3T” để từ đó hình thành thói quen phân loại và thải bỏ các loại rác đúng qui định.

Với chính sách môi trường của Vedan là “Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài”, trong Ngày hội tái chế này, Vedan Việt Nam đã tài trợ 2 loại thùng rác (Vô Cơ và Hữu Cơ), đồng thời cung cấp bảng hướng dẫn phân loại rác thải nguồn cho người dân dễ dàng phân biệt và bỏ rác đúng quy định với tổng số tiền lên tới 100 triệu đồng.

Cúp bóng đá Vedan 2015 thành công tốt đẹp
Trận chung kết Giải bóng đá Cúp Vedan lần thứ 16 vừa kết thúc trên sân vận động Công ty Vedan đã khép lại giải đấu với thêm một năm thành công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư