Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
VFF bị phạt hơn 800 triệu đồng vì vụ ném đá xe bus tuyển Indonesia
Thùy Minh (Vietnam+) - 29/12/2016 16:49
 
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa phải nhận án phạt 38.000 USD (hơn 800 triệu đồng) sau vụ cổ động viên Việt Nam ném đá vỡ cửa kính xe chở tuyển Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016.
Cửa sổ xe cổ động viên Indonesia bị ném vỡ. (Ảnh: FourFourTwo)





Sự việc diễn ra sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tối ngày 7/12 trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam nhận trận hòa 2-2 và bị loại chung cuộc với tỷ số 3-4. Sau trận đấu, những cổ động viên Việt Nam quá khích đã ném đá vỡ cửa kính xe chở đội tuyển Indonesia và khiến vài nhân viên của đội bóng này bị thương.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã được thông báo về vụ việc này. Tuy nhiên, họ đã chờ AFF Cup kết thúc, tập hợp đủ bằng chứng trước khi chính thức xử lý vụ việc.

Về phần mình, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 Lê Hoài Anh đã ngay lập tức gửi lời xin lỗi tới đội tuyển Indonesia trong đêm 7/12. VFF cũng lập tức có văn bản giải trình gửi tới AFF và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Nội dung án phạt của AFF dành cho bóng đá Việt Nam liên quan tới các hành vi “để cổ động viên ném chai nước, đốt pháo sáng; ném đá vỡ kính xe đội bạn”.

Mức phạt 38.000 USD là mức phạt cao nhất trong khung hình phạt dành cho các hành vi kể trên. Trong chiến dịch nâng cao hình ảnh bóng đá khu vực, AFF sẽ rất mạnh tay với các hành vi phi thể thao. Mặt khác, AFF Cup hiện đã được công nhận là giải đấu chính thức cấp hai nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nên AFC cũng sẽ quan tâm nhiều hơn tới các sai phạm ở giải đấu này./.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nắm nhiều thông tin về trận thua sốc của đội tuyển Việt Nam
Bên lề Đại hội đồng cổ đông CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ngày 27/12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Lê Hùng Dũng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư