Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Việt Nam có một tương lai tươi sáng nhờ nguồn lực tư nhân và người dân
Đặng Khôi - 27/01/2019 21:10
 
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT là hai đại diện của kinh tế tư nhân đã có những chia sẻ thú vị tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, từ phải sang) và các đại biểu tại phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao - Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, từ phải sang) và các đại biểu tại phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao - Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019.

Để trở thành “con hổ mới” của châu Á

Chiều ngày 17/1, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ban Kinh tế Trung ương.

Với chuỗi 3 hội thảo và một phiên đối thoại chính sách cấp cao, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 có sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu, đã bàn luận về các vấn đề lớn của kinh tế đất nước, nhận diện xu thế cùng những cơ hội và thách thức, từ đó gợi mở định hướng cho thời gian tới. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1, được dự báo sẽ có những chuyển biến về chính sách trong thời gian tới.

Phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh, thành phố và các giám đốc quốc gia của WB, ADB tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, kinh tế Việt Nam có một năm thành công và đáng ghi nhận. “Chúng ta cần làm gì để Việt Nam không chỉ là ‘một còn mèo nhỏ’ mà phải trở thành ‘một con hổ mới’ của kinh tế châu Á, như cách so sánh của Giáo sư Jay Rosengard, Đại học Harvard đã từng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2017”.

Cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet
Cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet

Trao đổi thẳng thắn về nguồn nhân lực, về con người Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: “Chúng ta cần tập trung đào tạo những con người có trình độ, có năng lực, có khả năng, họ đều có thể tham gia đóng góp tốt, tích cực vào bất cứ khu vực nào của xã hội, của nền kinh tế, từ quản lý nhà nước, nghiên cứu - đào tạo, giáo dục, y tế hay doanh nghiệp nhà nước, nước ngoài, tư nhân…”.

Tại Diễn đàn, nhiều hội thảo chuyên đề đã được tổ chức; các phiên thảo luận, đối thoại thẳng thắn thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nhân.

Khu vực tư nhân: động lực quan trọng của kinh tế

Với phiên thảo luận “Các FTAs thế hệ mới - phát triển nền kinh tế số”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cùng các diễn giả đã chia sẻ về việc tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới trong bối cảnh của thương mại thế giới, phát triển nền kinh tế số và hạ tầng liên quan tại Việt Nam; đồng thời nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0 thông qua đổi mới sáng tạo và công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet cũng chia sẻ những thông tin thú vị tại phiên thảo luận “Phát triển kinh tế tư nhân, củng cố liên kết giữa khu vực tư nhân trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài”. Nữ CEO cho biết, những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự đóng góp của những đầu tàu kinh tế tư nhân, khu vực năng động và linh hoạt của nền kinh tế trong một quốc gia khởi nghiệp, trở thành động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. “Tôi và anh Trương Gia Bình - 2 đại diện của tập đoàn tư nhân - là những ví dụ thực tế cho chủ trương này của Đảng khi Ban Tổ chức mời tham dự diễn đàn ngày hôm nay”, bà Thảo nói.

Nữ tỷ phú tự thân đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á cho biết, tại Việt Nam, mỗi năm, kinh tế tư nhân tạo ra 1,2 triệu việc làm, hiện có khoảng trên 750.000 doanh nghiệp đóng góp tới 43% GDP. Trong lĩnh vực dịch vụ, khu vực tư nhân đóng góp tới 85% GDP. Chính phủ đã đưa thông điệp mạnh mẽ về một chính phủ kiến tạo, trong sạch, một chính phủ hành động với những động thái cởi mở về cơ chế, thể chế cho kinh tế tư nhân phát triển với hàng loạt hoạt động.

Chính phủ đã đưa thông điệp mạnh mẽ về một chính phủ kiến tạo, trong sạch, một chính phủ hành động với những động thái cởi mở về cơ chế, thể chế cho kinh tế tư nhân phát triển.

“Sự tấp nập của 21 cảng hàng không trên cả nước phản ánh sức sống của nền kinh tế Việt Nam. Có thống kê quốc tế, cứ 1% tăng trưởng của hàng không sẽ đồng hành tương ứng với 0,5% GDP và điều này đã đúng ở Việt Nam, khi hàng không tăng trưởng bình quân 14-15% các năm qua, còn GDP đạt trên dưới 7%”, bà Thảo dẫn chứng.

Chia sẻ chi tiết về những thành tựu của kinh tế tư nhân, bà Thảo nhấn mạnh, hàng không tư nhân đóng góp 70% trong kết quả tăng trưởng chung của cả ngành hàng không. Năm 2018, Vietjet mở rộng thêm nhiều đường bay quốc tế tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc,  Myanmar, Malaysia,  Thái Lan, Hồng Kông, Campuchia; thu hút đầu tư và du khách tới Việt Nam qua những chuyến bay được cộng đồng quốc tế đánh giá chất lượng cao. Với tổng doanh thu đạt 52.135 tỷ đồng trong năm 2018, Vietjet tiếp tục nằm trong nhóm 50 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất của cả nước với số tiền thuế, phí thu nộp ngân sách lên tới 6.193 tỷ đồng, tăng 47,5% so với năm 2017, tương đương với một tỉnh trung bình.

Để Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia kiến tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, theo bà Thảo, từ Chính phủ đến các cấp, các ngành cần cùng chung nhận thức và hành động. Nữ tỷ phú cũng đưa ra nhiều đề xuất như đẩy nhanh hơn tốc độ tái cơ cấu, cổ phần hóa khu vực doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu khu vực ngân hàng để hạn chế gây ảnh hưởng tới tài chính vĩ mô, giảm triển vọng tăng trưởng. Bên cạnh đó, Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách, biện pháp, để khai thác tốt nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng hàng không, sân bay, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 để nâng cao năng suất chất lượng trên toàn xã hội.

Bà Thảo kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân được ứng xử bình đẳng, hướng tới xây dựng những tập đoàn tư nhân là đầu tàu cho chuỗi công nghiệp phụ trợ và niềm tin cho doanh nhân khởi nghiệp mang thương hiệu quốc gia, dân tộc như Samsung, Toyota, Alibaba… của các nước. Bà cho rằng, cần xem xét những quy định liên quan tới visa, quyền lao động cho cán bộ, chuyên gia, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam để thu hút nguồn nhân lực quốc tế, phục vụ cho đổi mới và tăng trưởng trong xu hướng mở cửa lao động toàn cầu.

Trong phát biểu của mình, nữ CEO nhắc lại lời của lãnh đạo Ngân hàng Thế giới: “Việt Nam đang nắm giữ một tương lai tươi sáng nhờ vào khu vực kinh tế tư nhân và người dân, nếu được phát huy đúng và hiệu quả, thì sẽ tiếp nối những thành công và kéo theo đó là sự phát triển thịnh vượng của đất nước...”.

[Infographic] Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019: "Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững"
Trải qua hai kỳ Diễn đàn lần thứ nhất (6/2017) và lần thứ hai (1/2018), Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng về mặt quy mô, số lượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư