Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Việt Nam mở thêm Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hàng Châu, Trung Quốc
Thế Hoàng - 06/11/2018 13:49
 
Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hàng Châu là văn phòng xúc tiến thương mại thứ 2 của Việt Nam được mở tại Trung Quốc, sau Văn phòng xúc tiến thương mại tại Trùng Khánh, nhằm hỗ trợ đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.
Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã chính thức khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc

Sau Trùng Khánh, Việt Nam đã có thêm Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hàng Châu, Trung Quốc

Chiều ngày 5/11/2018, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã chính thức khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Đến dự Lễ khai trương, dự kiến có đại diện Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương và địa phương liên quan của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc được thành lập là kết quả thực hiện một trong những nội dung trong tuyên bố chung của hai nước Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 – 13/11/2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây là Văn phòng Xúc tiến thương mại thứ 2 của Việt Nam tại Trung Quốc, được thành lập sau Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc căn cứ theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thành lập Văn phòng XTTM tại mỗi nước được ký ngày 14/10/2013. 

Việc đưa Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ đáng kể, giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, các chính sách, luật lệ, quy tắc, tiêu chuẩn, thủ tục thâm nhập thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng tiêu dùng, nông sản sang thị trường Trung Quốc.

Tại Văn phòng sẽ trưng bày, giới thiệu mẫu hàng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Văn phòng sẽ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, phát triển sản phẩm, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong hợp tác kinh doanh với các đối tác Trung Quốc.

Ngoài ra, đại diện thương mại Việt Nam tại đây còn hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và mở rộng cơ hội thương mại với Việt Nam…

Các hoạt động của Văn phòng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước một cách bền vững và tăng cường thu hút đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam và ngược lại. 

Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 năm gần đây tăng trung bình trên 20%/năm. Trung Quốc đã trở thành một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam, không chỉ về quy mô mà cơ cấu thương mại giữa hai bên đang chuyển dịch tích cực.

Riêng trong năm 2017, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Chiết Giang đạt 7,92 tỷ USD,  Việt Nam cũng đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh Chiết Giang.

Như vậy, việc thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hàng Châu, Chiết Giang sẽ trở thành một động lực, cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước nói chung và tỉnh Chiết Giang nói riêng phát triển bền vững và ổn định..

Mitsubishi Hitachi Power Systems khai trương Văn phòng tại Hà Nội
Công ty Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) - nhà sản xuất thiết bị nhiệt điện thuộc Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI), vừa khai trương Văn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư