Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam và Australia nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Thanh Huyền - 10/11/2017 19:16
 
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull kỳ vọng, mối quan hệ song phương được nâng lên tầm cao mới sẽ giúp cho hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên hàng loạt các vấn đề bao gồm quốc phòng, thương mại, đầu tư, phát triển, giáo dục, lao động, du lịch, luật, tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull (Ảnh: VGP)

Thông cáo từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát đi ngày 10/11 cho biết, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, sáng 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược.

"Tôi xin vui mừng tuyên bố rằng Australia và Việt Nam sẽ nâng quan hệ song phương hai nước lên tầm Đối tác Chiến lược. Hôm nay tôi và Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất về bản thỏa thuận này trong cuộc hội đàm tại Đà Nẵng", Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói.

Hai Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục trao đổi để lãnh đạo hai nước có thể ký kết văn kiện Đối tác chiến lược vào thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Malcolm Turnbull kỳ vọng, mối quan hệ song phương được nâng lên tầm cao mới sẽ giúp cho hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên hàng loạt các vấn đề bao gồm quốc phòng, thương mại, đầu tư, phát triển, giáo dục, lao động, du lịch, luật, tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông.

Australia và Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại song phương và đầu tư trực tiếp, cũng như cùng nhau phối hợp để đưa Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vào hiệu lực sớm nhất có thể. "Thông qua việc đưa hai nền kinh tế xích lại gần nhau hơn, chúng ta sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và thêm việc làm cho cả hai nước", Thủ tướng Australia bày tỏ.

Hiện nay Việt Nam đang là nước có số lượng sinh viên đến du học tại Australia nhiều thứ tư, và là thị trường lớn thứ sáu đối với các sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi. Hơn 75% nguyên liệu làm bánh mì tại Việt Nam là từ bột mỳ Australia.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, bao gồm các chuyến thăm quân sự, sứ mệnh gìn giữ hòa bình, an ninh an toàn hàng không và hàng hải, chống khủng bố, các lực lượng đặc nhiệm, các vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh và huấn luyện sỹ quan.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng bày tỏ hy vọng đón chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Australia nhân dịp Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia 2018.

Australia muốn thỏa thuận TPP-11 có hiệu lực sớm nhất có thể
Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư của Australia, ông Steven Ciobo kỳ vọng vào việc hiện thực hóa TPP-11.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư