Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Vietjet chào mừng chuyến bay đầu tiên Hà Nội – Đài Trung
Thái An - 25/06/2018 17:41
 
Những vị khách đầu tiên trên chuyến bay Hà Nội – Đài Trung (Đài Loan) mới đây vô cùng bất ngờ khi được chào đón nồng nhiệt tại sân bay quốc tế Đài Trung, thành phố xinh đẹp lớn thứ ba tại Đài Loan.

Được khai thác khứ hồi với tần suất 5 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, tư, sáu, bảy, chủ nhật với thời gian bay mỗi chặng khoảng 2 giờ 30 phút, đường bay mới đã kết nối 2 thành phố văn hóa, du lịch nổi tiếng Hà Nội – Đài Trung, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du khách.

Trong đó, chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 13h và đến Đài Trung lúc 16h30 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 17h30 (giờ địa phương) từ Đài Trung và tới Hà Nội lúc 19h20.

.
.

Nhân dịp này, Vietjet cũng dành tặng chuỗi ưu đãi lớn nhất trong năm “Đá phải say – Hè phải bay”  từ nay đến hết 31/7 với hàng triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng vào khung giờ vàng 12h – 14h.

Với 7 đường bay đang khai thác gồm: TP.HCM – Đài Bắc; Hà Nội – Đài Bắc; TP.HCM – Cao Hùng; Hà Nội – Cao Hùng; TP.HCM – Đài Nam; TP.HCM – Đài Trung và nay là Hà Nội – Đài Trung, Vietjet là hãng hàng không có nhiều đường bay nhất kết nối Việt Nam và Đài Loan.

Hướng tới mô hình “Consumer Airline”, Vietjet không ngừng mở thêm các đường bay mới, bổ sung nhiều tàu bay, đầu tư công nghệ hiện đại, mang tới thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ gia tăng, hướng tới phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Vietjet luôn tiên phong và được yêu mến bởi nhiều chương trình khuyến mại, giải trí thú vị, đặc biệt là mùa lễ hội.

Với dịch vụ vượt trội, hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn, Vietjet mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trên tàu bay mới, ghế da êm ái, thức ăn nóng sốt, tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và các dịch vụ tiện ích cộng thêm thú vị.

Vietjet công bố đường bay thẳng từ Hà Nội đến Osaka - Nhật Bản
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet sẽ chính thức khai thác đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với Thành phố Osaka (Nhật Bản) từ ngày 8/11/2018,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư