Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
VSIP: Biểu tượng hợp tác kinh tế thành công của Việt Nam và Singapore
B.Giang - 14/09/2016 16:32
 
Sáng nay 14/9/2016, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bình Dương, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) chính thức tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Khu liên hợp công nghiệp - đô thị và dịch vụ hàng đầu của cả nước.

Sự kiện có sự chứng kiến của ngài Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ngài Teo Chee Hean, Phó thủ tướng Cộng hoà Singapore.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Việt Nam nêu rõ, trong 20 năm qua, các khu công nghiệp VSIP đã gắn liền với công cuộc đổi mới và phát triển ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của các địa phương và cả nước, thắt chặt quan hệ tin cậy, gắn bó giữa Việt Nam và Singapore. Hiện đã có 7 VSIP trên khắp ba miền Bắc-Trung-Nam của Việt Nam, tạo ra hơn 170.000 việc làm và được lựa chọn là địa điểm đầu tư, mở rộng sản xuất của nhiều tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới như Microsoft, Pepsi, Unilever…

”Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam và khẳng định sẽ giữ ổn định môi trường đầu tư, đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả, hoàn thiện hệ thống luật pháp, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng vào đầu tư tại Việt Nam”.

quang cảnh trung tâm hội nghị nơi diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm VSIP. Ảnh: Lê Toàn
quang cảnh trung tâm hội nghị nơi diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm VSIP. Ảnh: Lê Toàn

Trong phần đáp từ, ngài Teo Chee Hean, Phó thủ tướng Singapore khẳng định, sự thành công của VSIP đầu tiên đã mở đường cho quá trình phát triển mạng lưới của VSIP trong nước. Sau hơn 20 năm, chúng ta đã có bảy dự án VSIP trải dài khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Hai trong số đó, dự án VSIP tại Hải Dương và Nghệ An vừa được công bố vào năm ngoái. Đến nay, các dự án VSIP đã thu hút tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD và khoảng 600 công ty, tạo công ăn việc làm cho hơn 170.000 lao động. Tôi rất vui mừng khi Singapore và VSIP đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  của Việt Nam. Sắp tới, Biên bản ghi nhớ giữa VSIP và các lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Bắc Ninh sẽ là động lực giúp VSIP tiếp tục khám phá các cơ hội mới tại các địa phương này.

Được thành lập năm 1996 từ thỏa thuận mang tính bước ngoặt của Thủ tướng Chính phủ hai nước, VSIP đã phát triển và mở rộng nhanh chóng. Là nhà phát triển công nghiệp hàng đầu Việt Nam và đang vận hành 7 dự án hiện đại trên cả nước, VSIP đã được xem là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC cho biết, trong 20 năm hoạt động, VSIP đã thu hút tổng vốn đầu tư lên đến 9 tỉ USD từ hơn 630 công ty đa quốc gia của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cao giá trị kinh tế từ đóng góp của các khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài, VSIP cũng thành công khi tạo ra những tác động tích cực cho xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân địa phương, tạo ra hơn 174.000 việc làm trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, từ đó giúp gia tăng tỉ lệ tầng lớp trung lưu tại Việt Nam.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cho biết, VSIP là một trong những điển hình thành công nhất của đầu tư nước ngoài. Thành công nhất của VSIP là góp phần chuyển hóa tỉnh Bình Dương từ một tỉnh thuần nông trở thành đô thị công nghiệp điển hình của cả nước. Tính đến cuối năm 2015, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm tới 97% trong cơ cấu kinh tế của địa phương, biểu trưng cho sự phát triển bền vững và củng cố vị thế của Bình Dương là một trong các tỉnh vững mạnh hàng đầu Việt Nam.

Ông Kevin Teo, Tổng giám đốc Sembcorp Development, đồng chủ tịch VSIP cho biết, quyết định định vị VSIP là dự án tiêu chuẩn quốc tế, đặt mục tiêu thu hút các nhà đầu tư quốc tế ngay từ buổi đầu đã đem lại thành quả tốt đẹp. Với quy hoạch tổng thể hiện đại, kết hợp không gian làm việc, sinh hoạt và giải trí cho các khu vực xa trung tâm thành phố, chúng tôi đã mang đến những giải pháp đáp ứng nhu cầu hoạt động của khách hàng doanh nghiệp.

Cũng nhân dịp này, VSIP đã chính thức công bố ký kết Biên bản ghi nhớ để khảo sát khả năng triển khai hai dự án mở rộng của VSIP tại Bình Dương và Bắc Ninh. Hai dự án mở rộng này có khả năng tăng thêm khoảng 1.500 ha vào tổng diện tích 6.600 ha của bảy dự án VSIP, trải dài ở Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương và Nghệ An. Trong buổi lễ, VSIP cũng chính thức ra mắt logo mới, biểu trưng cho tinh thần hợp tác và sức mạnh của khát vọng chung của các đối tác.

Được biết, VSIP là liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC (nắm giữ 49% vốn) và liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp dẫn đầu (nắm giữ 51% vốn). Sembcorp đang giữ 92,9% cổ phần trong liên minh này.

Lãnh đạo VSIp đón tiếp ngài Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean. Ảnh: Lê Toàn
Lãnh đạo VSIP đón tiếp ngài Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean. Ảnh: Lê Toàn
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ lãnh đạo Bình Dương nhân kỷ niệm 20 năm VSIP. Ảnh: Lê Toàn
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ lãnh đạo Bình Dương nhân kỷ niệm 20 năm VSIP. Ảnh: Lê Toàn
Hai Phó thủ tướng Việt Nam và Singapore chúc mừng lãnh đạo VSIP. Ảnh: Lê Toàn
Hai Phó thủ tướng Việt Nam và Singapore chúc mừng lãnh đạo VSIP. Ảnh: Lê Toàn
Hội đàm giữa hai Phó Thủ tướng với lãnh đạo Bình Dương trước giờ làm lễ. Ảnh: Lê Toàn
Hội đàm giữa hai Phó Thủ tướng với lãnh đạo Bình Dương trước giờ làm lễ. Ảnh: Lê Toàn
Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean phát biểu chào mừng. Ảnh: Lê Toàn
Phó thủ tướng Singapore Teo Chee Hean phát biểu chào mừng. Ảnh: Lê Toàn
Đồng chủ tịch VSIP ông Nguyễn Văn Hùng trao bản ghi nhớ mở rộng đầu tư VSIP tại Bình Dương và Bắc Ninh. Ảnh: Lê Toàn
Đồng chủ tịch VSIP ông Nguyễn Văn Hùng trao bản ghi nhớ mở rộng đầu tư VSIP tại Bình Dương và Bắc Ninh. Ảnh: Lê Toàn
Các lãnh đạo hai chính phủ và VSIP chào mừng logo mới của VSIP. Ảnh: Lê Toàn
Các lãnh đạo hai chính phủ và VSIP chào mừng logo mới của VSIP. Ảnh: Lê Toàn
Lãnh đạo hai chính phủ và VSIP cùng khách mời bắt tay chúc mừng 20 năm thành lập VSIP. Ảnh: Lê Toàn
Lãnh đạo hai chính phủ và VSIP cùng khách mời bắt tay chúc mừng 20 năm thành lập VSIP. Ảnh: Lê Toàn
VSIP cam kết mang đến “Thành phố xanh-sức sống mới” cho VSIP Quảng Ngãi
Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi vừa tiến hành tổ chức lễ Trồng Cây tại Công Viên VSIP, Thành phố Quảng Ngãi nhằm nêu cao tầm quan trọng của việc bảo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư