Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Vụ nhóm côn đồ truy đuổi nhân viên bến xe Vinh: Kẻ cầm đầu sa lưới như thế nào?
Nhóm PV (Dân trí) - 30/06/2016 11:48
 
Sau 4 ngày lẩn trốn, người phụ nữ được cho là cầm đầu nhóm đối tượng mang theo dao, mã tấu chém trọng thương nhân viên Bến xe Vinh (Nghệ An) đã bị CATP Vinh bắt giữ.

Sáng 30/6, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an thành phố (CATP) Vinh (Nghệ An) cho biết, sau 4 ngày xác minh, truy tìm, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Hồ Thị Bích Thủy (hay còn gọi là "Thủy Tròn" - SN 1980, trú tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An). Thủy được xác định là nghi phạm cầm đầu vụ gây rối, chém nhân viên trọng thương tại Bến xe Vinh vào trưa ngày 24/6 vừa qua.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được tin báo của lãnh đạo Bến xe Vinh, CATP Vinh đã vào cuộc điều tra. Và sau 4 ngày vào cuộc truy tìm tung tích "Thuỷ tròn", cảnh sát phát hiện nữ quái này đang thuê phòng tại một khách sạn trên đường Mai Hắc Đế và lệnh bắt được triển khai.

Thuỷ tròn - nhân vật chính của vụ việc đã bị CATP Vinh bắt giữ.
"Thuỷ tròn" - nhân vật chính của vụ việc đã bị CATP Vinh bắt giữ.

Theo đó, CATP Vinh đã huy động 20 cảnh sát hình sự cải trang ém quân tại khách sạn, tại phòng nghỉ tầng 4, Thủy nhận được ám hiệu của đàn em nên chuẩn bị tẩu thoát, tuy nhiên vòng vây của công an đã khép chặt, đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó với một chiếc gậy 3 khúc trên người.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của "Thủy tròn", lực lượng chức năng thu giữ thêm một cây kiếm và một con dao.

Cùng với Thuỷ còn một số đối tượng khác liên quan đến vụ việc.
Cùng với Thuỷ còn một số đối tượng khác liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hồ Thì Bích Thủy khai nhận trưa ngày 24/6, khi cùng chồng mình vào gửi đồ ở Bến xe Vinh, trong lúc đi xe máy ra và bực tức với thái độ đòi phí qua cổng của nhân viên, đối tượng đã rút một chiếc gậy 3 khúc tấn công hai nữ nhân viên tại đây. Sau đó, đối tượng đã gọi điện thoại cho "đàn em" cầm theo hung khí tới tiếp ứng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 11h ngày (24/6), tại cổng chính bến xe Vinh có 2 đối tượng (1 nam và 1 nữ) đi xe máy mang BKS 37B2 - 603.86 từ trong bến đi ra. Tại thời điểm đó,các nhân viên yêu cầu 2 người dừng xe để thanh toán phí qua cổng (theo quy định của bến xe Vinh, xe đi ra vào bến để đón trả khách, giao nhận hàng hóa đều phải trả phí là 4.000 đồng).

Một đối tượng cầm dao rượt đuổi chém nhân viên Bến xe Vinh.
Một đối tượng cầm dao rượt đuổi chém nhân viên Bến xe Vinh.

Tuy nhiên hai đối tượng này to tiếng, không chịu thanh toán và có những hành vi lăng mạ nhân viên thu phí. cChưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng này lấy gậy sắt xông vào đánh nhân viên thu phí là chị C.T.H.G và chị N.T.N đang mang bầu cũng bị đánh tới tấp.

Khoảng gần 30 phút sau, đôi nam nữ này quay trở lại và dẫn thêm khoảng gần chục đối tượng côn đồ, trong đó có 2 nữ cầm theo mã tấu, kiếm, gậy sắt chạy vào bến truy sát, đuổi chém nhân viên làm việc tại đây. Sau khi đánh chị C.T.H. G liên tục vào cẳng tay, vai phải và đùi trái, các đối tượng này tiếp tục truy đuổi các nhân viên khác, gây náo loạn cả bến xe, hàng trăm hành khách tại đây vô cùng hoảng loạn và lo lắng.

Tang vật thu được sau khi nhóm đối tượng của Thuỷ lẩn trốn.
Tang vật thu được sau khi nhóm đối tượng của Thuỷ lẩn trốn.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban quản lý bến xe Vinh đã báo lên Công an phường Lê Lợi, Công an Tp Vinh để xác minh, làm rõ sự việc.

"Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Vinh (Nghệ An) tiếp tục điều tra, làm rõ, ra lệnh truy bắt đặc biệt với những người liên quan vụ án nói trên", Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư