Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Vụ phạm nhân lướt facebook trong trại giam: Bộ Công an lên tiếng
Tuấn Hợp - 10/09/2014 06:46
 
  Thông tin từ Bộ CA cho hay, liên quan đến việc đối tượng Nguyễn Đức Hùng sử dụng điện thoại di động lướt facebook trong trại giam cho thấy có hình ảnh đối tượng sử dụng thuốc lào bằng điếu tự tạo chứ không phải là dùng chất ma túy.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Có hay không chuyện "đại bàng" mở tiệc trong tù, tung hình lên facebook?
Hình ảnh trong tù của Bầu Kiên một thời hét ra lửa
Chuyện rơi nước mắt của hot girl ăn Tết trong trại giam
Hoa khôi Kim Anh và những trải lòng sau song sắt

Vụ phạm nhân lướt facebook trong trại giam: Bộ Công an lên tiếng

Xử lí kỉ luật các đối tượng sử dụng điện thoại, lướt facebook trong trại giam.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) đã xác minh làm rõ, phạm nhân Nguyễn Đức Hùng (SN 1991), can tội hủy hoại tài sản; môi giới mãi dâm; cướp tài sản, hiện đang chấp hành án tại Phân trại số 2, trại giam Tân Lập, (Phú Thọ) là đối tượng đã lén lút cất dấu, sử dụng điện thoại di động trái phép đăng tải hình ảnh chụp cùng một số phạm nhân khác đưa lên mạng facebook vào sáng ngày 3/9/2014.

Trại giam Tân Lập đã khẩn trương tiến hành khai thác thông tin từ phạm nhân Nguyễn Đức Hùng, xử lý kỷ luật Hùng và một số phạm nhân khác có liên quan, tổng kiểm tra lục soát và thu giữ 1 chiếc điện thoại di động Samsung.

Đối tượng trong trại sử dụng điếu cày tự tạo để hút thốc lào.
Đối tượng trong trại sử dụng điếu cày tự tạo để hút thốc lào.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, trong các hình ảnh trên mạng có cảnh phạm nhân dùng điếu cày tự tạo từ vỏ chai nhựa để hút thuốc lào chứ không phải sử dụng ma túy như bình luận kèm theo ảnh trên mạng. Các trường hợp phạm nhân xăm trổ trong buồng giam, trại giam Tân Lập đã tiến hành xác minh, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định.

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã chỉ đạo các trại giam tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng phạm nhân, trại viên, học sinh đưa vật cấm vào các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư