Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Xả tràn 19 hồ chứa thủy điện phòng chống lũ
Lâm Nguyễn (kinhtedothi.vn) - 23/10/2017 13:09
 
Diễn biến mưa những ngày qua khiến mực nước nhiều hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi đều đang ở mức cao.
 Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Báo cáo sáng nay (23/10) của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương cho biết, trong số 160 hồ cập nhật thông tin, có 19 hồ đang xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giảm nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

Liên quan tới tình hình hồ chứa thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Tỉnh thông tin: Đến nay, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các hồ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Trong đó, có 2 hồ có cửa van ở tỉnh Quảng Bình đang xả nước: Hồ Rào Đá xả 10 m3/s, Hồ Thác Chuối xả 20m3/s. Mực nước các hồ chứa ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ hầu hết đang đạt ở mức 65 - 80% mực nước dân bình thường.

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, tại một số sông khu vực Bắc Bộ, mực nước hiện đang biến đổi chậm. Cụ thể, lúc 7 giờ sáng nay (23/10), mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,06m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,54m. Dự báo: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm.

Phải quản lý chặt quy hoạch và vận hành thủy điện
Cần đề cao trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các dự án thủy điện vừa và nhỏ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư