Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
"Xe điên" mất thắng húc vào xe máy, 3 người rơi xuống cầu từ độ cao 40m
Ngọc Tân - 13/07/2015 22:04
 
Vào hồi 17h15 ngày 13/7, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) khi xe ô tô 7 chỗ mất thắng tông vào 2 xe máy chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ do tài xế Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chưa xác định BKS xe) điều khiển lưu thông qua cầu Thuận Phước (hướng quận Sơn Trà đi sang quận Hải Châu) với tốc độ cao, khi xuống dốc đã bất ngờ mất thắng húc thẳng vào 2 xe máy chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 3 người đi trên xe máy bị hất văng rơi xuống đất ở độ cao gần 40m.

Vụ tai nạn làm ông Đinh Công Tráng (57 tuổi, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chết tại chỗ ngay trên cầu, người vợ đi cùng là bà Trịnh Thị Thái (54 tuổi) bị hất văng xuống chân cầu cũng tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy còn lại do chị Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) chở 2 con đi cùng cũng bị xe ô tô đâm vào, chị Khánh và 1 con trai Trận Trọng Minh  (10 tuổi) bị hất văng xuống chân cầu, chị Khánh chết tại chỗ, cháu bé Minh nguy kịch, riêng cháu bé còn lại thoát chết trong gang tấc vì được cột đèn đường thành cầu chắn lại.

Ba nạn nhân rơi xuống đất từ độ cao gần 40m.
Ba nạn nhân rơi xuống đất từ độ cao gần 40m.

 

“Tôi nghe tiếng phanh két két két, nhìn thì thấy chiếc xe chạy rất nhanh bị mất thắng từ giữa cầu lao xuống, hất bay ngửa luôn cả 3 người rơi xuống đất”, một công nhân Công ty Cây xanh chứng kiến sự việc kể lại.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân gần đó nhanh chóng đưa cháu Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đoạn chân cầu Thuận Phước trở nên tắc nghẽn do những người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ tai nạn. Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, xử lý vụ tai nạn.

Đến 19h30, cầu Thuận Phước vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa 2 đầu để khám nghiệm hiện trường.

Được biết, hai vợ chồng ông Tráng bà Thái bị tử vong trong vụ tai nạn làm nghề bán cà phê dạo, thời điểm gặp nạn, hai vợ chồng đang trên đường sang quận Sơn Trà để bán cà phê. Còn 3 mẹ con chị Khánh tại thời điểm đó đang đi từ nhà ngoại ở quận Hải Châu về nhà ở quận Sơn Trà. Hiện tài xế gây ra vụ tai nạn đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Xe khách đua tốc độ hơn 100 km/h trước khi gây tai nạn thảm khốc
Chạy với tốc độ 121 km/h, tài xế của hãng Tân Thanh Thủy đã vượt trái ngay trên mặt cầu và tông liên tiếp vào 3 xe máy khiến 4 người tử vong. Hôm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư