Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Xe Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc ùn ùn về Việt Nam
Thế Hoàng - 18/05/2015 15:16
 
Lượng xe ô tô nhập khẩu từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ đổ về thị trường nội địa trong 4 tháng 2015 có tốc độ tăng chóng mặt, điển hình là lượng xe nhập từ Trung Quốc đã tăng xấp xỉ 300%.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2015, lượng xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 35.000 chiếc, với giá trị nhập khẩu 883 triệu USD, tăng 131% về lượng và tăng 180,6% về trị giá, so với cùng kỳ năm 2014.

Xe nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc dự báo tiếp tục tăng trong tháng 5/2015
Xe nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc dự báo tiếp tục tăng trong tháng 5/2015

Trong đó, lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 13.200 chiếc, tăng 89,3%,  ô tô tải là 12.930 chiếc, tăng 93,6%, ô tô loại khác là 8.890 chiếc, gấp 5,9 lần.

Điều đáng nói, trong 4 tháng qua, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc tăng đáng kể với 8.860 chiếc, tăng 289%. Tiếp đến  là từ các thị trường Hàn Quốc, với  7.740 chiếc, tăng 48%, Thái Lan 6.850 chiếc, tăng 165%, Ấn Độ 5.700 chiếc, tăng 164%, Nhật Bản 2.290 chiếc, tăng 120%...

Riêng trong tháng 4/ 2015, lượng ô tô nhập khẩu đạt hơn  9.900 chiếc, trị giá 294 triệu USD, tăng 9% so với tháng 3...

Cùng với lượng ô tô nhập khẩu ùn ùn về Việt Nam, tổng sức mua ô tô cộng dồn 4 tháng đầu năm 2015 cũng tăng rất mạnh, đạt xấp xỉ 67.000 chiếc, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng xe du lịch đạt 41.417 chiếc,  tăng 54%, lượng xe thương mại đạt 25.468 chiếc,  tăng 75%.

Dự báo, lượng xe nhập khẩu về nội địa trong tháng 5/2015 vẫn đang tiếp tục đà tăng của tháng 4 và những tháng trước đó.

Ôtô nhập khẩu có khả năng tăng giá
Việc thay đổi thời điểm tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo kiến nghị của Bộ Tài chính phần nào bảo vệ các doanh nghiệp lắp ráp trong nước,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư