Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Xuất siêu quay trở lại trong tháng 6
Nguyên Đức - 18/07/2013 14:48
 
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, Việt Nam lại thặng dư thương mại 287 triệu USD. >>> Nhập siêu có chiều hướng tăng mạnh >>> Tín hiệu gì khi nhập siêu trở lại?

Tổng cục Hải quan vừa chính thức công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6/2013 đạt 21,73 tỷ USD, giảm 9,1% so kết quả thực hiện của tháng trước.

6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 933 triệu USD

Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 11 tỷ USD, giảm 5,7% và nhập khẩu là 10,72 tỷ USD, giảm 12,3%. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6/2013 có mức thặng dư nhẹ 287 triệu USD.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2013, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt hơn 124 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 61,54 tỷ USD, tăng 15,1% và nhập khẩu là 62,47 tỷ USD, tăng 15,6%.

Với kết quả này, 6 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn nhập siêu 933 triệu USD, chỉ bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong khi nhập siêu chưa đáng ngại, dù bắt đầu quay trở lại vào cuối tháng 3/2013, sau nhiều tháng xuất siêu, song việc xuất siêu quay trở lại trong tháng 6 là rất đáng lưu tâm.

Thêm nữa, tháng 6/2013, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm so với tháng trước. Xuất khẩu giảm 5,7% và nhập khẩu giảm 12,3%.

Nhập khẩu giảm khá mạnh và việc nhập siêu đã quay trở lại trong tháng 6 cũng phần nào cho thấy sản xuất - kinh doanh trong những tháng tới đây chưa dễ phục hồi.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư