Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Như Trung - 15/11/2022 23:47
 
Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, được điều động trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Ông Nguyễn Tường Văn
Ông Nguyễn Tường Văn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 15/11/2022 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971, quê quán Thành phố Hải Phòng.

Ông tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ngành Kinh tế công nghiệp và dịch vụ); Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân); Tiến sỹ Kinh tế Phát triển (Đại học Quốc gia Australia); trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ông Nguyễn Tường Văn từng có nhiều năm công tác trong ngành xây dựng, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án Phát triển hạ tầng kỹ thuật, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng).

Tháng 2/2020, ông Nguyễn Tường Văn được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Sau đó không lâu, ngày 24/10/2020, ông được Ban Bí thư chỉ định thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp thứ 20, ngày 31/10/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Tường Văn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, Bộ Xây dựng hiện có bốn Thứ trưởng, đó là ông Lê Quang Hùng, ông Nguyễn Văn Sinh, ông Bùi Hồng Minh và ông Nguyễn Tường Văn. Bộ trưởng là ông Nguyễn Thanh Nghị.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh cổ phần hóa tại Vicem và Hud
Hai đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng là Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) sẽ được đẩy nhanh tiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư