-
VN-Index giảm gần 23 điểm, mất mốc 1.200 điểm bởi áp lực bán tháo -
Đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế -
Cầu bắt đáy gia tăng khi VN-Index thủng mốc 1.200 điểm -
Bến xe Miền Tây lập đỉnh doanh thu hằng quý -
Chủ tịch PNJ: Rất khó khăn trong việc mua vàng nguyên liệu -
ĐHĐCĐ PNJ: Mục tiêu doanh thu tăng 12%, lợi nhuận sau thuế trên 2.000 tỷ đồng
Đóng cửa tuần giao dịch đầu tháng 8, VN-Index giảm 1,41 điểm (0,11%) về 1.252,74 điểm, HNX-Index tăng 2,17 điểm (0,73%) lên 299,9 điểm, UPCoM-Index tăng 0,45 điểm (0,5%) đạt 91,32 điểm.
Phiên ngày 5/8, độ rộng thị trường phân hóa với 589 mã tăng giá, 450 mã giảm giá và 211 mã đứng giá tham chiếu.
Nhóm ngân hàng là một trong những nhóm đè thị trường mạnh trong phiên hôm nay. Phần lớn cổ phiếu nhóm này mang sắc đỏ, trong đó VCB, BID tạo được sức ép lớn lên thị trường dù chỉ giảm nhẹ 0,6 - 0,7%. Ngược lại, đóng cửa sắc xanh có CTG và STB.
Nhiều mã Large Cap khác như VNM, MSN, HPG, SAB, VHM, VIC, ACV, VGI… cũng giảm điểm.
Trong khi đó, nhóm bất động sản vừa và nhỏ dậy sóng, sắc xanh ngập tràn nhóm này. DXG, KOS, DIG, CEO, NLG cùng rất nhiều mã khác tăng tốt.
Nổi trội, nhóm chứng khoán diễn biến tích cực, hầu hết tăng mạnh, như SSI tăng 5.5%, VND gần 4%, VCI tăng 4%, VIX tăng trần…
Tuy nhiên, phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng. Dẫn đầu bán ròng là HPG với 453,2 tỷ đồng, đóng cửa HPG giảm 1,48% còn 23.300 đồng/cổ phiếu. Kế đến là AGG cũng bị bán ròng 186,9 tỷ đồng, (bán 5 triệu cổ phiếu) đóng cửa đỏ nhẹ.
Chiều ngược lại, cổ phiếu SSI được mua ròng 151,7 tỷ đồng. Đóng cửa phiên hôm nay, SSI tăng 5,3% lên 24.800 đồng/cổ phiếu và trở thành mã có giá trị giao dịch cao thứ 2 trên thị trường. Các mã NVL, VRE, VCB cũng được mua ròng. Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và FUESSVFL cũng được mua ròng giá trị lần lượt là 69,5 tỷ đồng và 25,3 tỷ đồng.
Dẫu vậy, nếu xét chung cả tuần, khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị ròng đạt 1.503,15 tỷ đồng trên hai sàn. Xét theo khối lượng ròng, STB là mã được mua ròng nhiều nhất với 4,8 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là FUESSVFL với 4,2 triệu chứng chỉ quỹ và VNM với 3,3 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND là mã chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất với 24,4 triệu chứng chỉ quỹ, tiếp theo là AGG với 5 triệu cổ phiếu và E1VFVN30 với 3,9 triệu chứng chỉ quỹ.
Thị trường có tuần hồi phục thứ tư liên tiếp với mức tăng khá tốt, thanh khoản cũng được gia tăng đáng kể và hiện đã vượt mức trung bình 20 tuần gần nhất. Các nhóm ngành cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian trước đó như ngân hàng, chứng khoán, thép... đã có sự trở lại trong tuần qua để dẵn dắt thị trường chung đi lên.
Xu hướng trong ngắn hạn của thị trường vẫn nghiêng về tích cực và chỉ số VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 1.260-1.285 điểm trong thời gian tới.
-
Cầu bắt đáy gia tăng khi VN-Index thủng mốc 1.200 điểm -
Bến xe Miền Tây lập đỉnh doanh thu hằng quý -
Nợ xấu báo động, công ty tài chính muốn dịch vụ đòi nợ hoạt động trở lại -
Gỡ vướng "Pre-funding": Đề xuất thêm một ngày thương thảo nếu nhà đầu tư ngoại chưa thanh toán -
Chủ tịch PNJ: Rất khó khăn trong việc mua vàng nguyên liệu -
ĐHĐCĐ PNJ: Mục tiêu doanh thu tăng 12%, lợi nhuận sau thuế trên 2.000 tỷ đồng -
Thị trường trái phiếu sẽ sôi động hơn
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP
- Lộ diện những tài năng dự Vòng chung kết khu vực cuộc thi "Chiến lược kinh doanh 2024"
- Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng 2024
- Triển lãm Vinexpo Asia khẳng định vị thế tại Hồng Kông