Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hơn 350 gian hàng tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong
Phước Tuần - 26/07/2022 07:38
 
Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong năm nay có 350 gian hàng của 220 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng sông MeKong
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng sông MeKong - Ảnh: P.T

Tối 25/7, tại khu du lịch biển Cửa Việt, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Công thương tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong.

Hội chợ có 350 gian hàng của 220 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ. Ngoài các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thì còn có sự tham gia của 21 tỉnh, thành phố trong cả nước và 20 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài đến từ Lào, Thái Lan tham dự.

Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 31/7 tại Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Chương trình nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư.

Ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Hội chợ còn có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá đầu tư, du lịch, thương mại như Hội nghị kết nối cung cầu - Quảng Trị 2022; ký kết hợp đồng kinh tế, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp; hoạt động quảng bá, giới thiệu về du lịch, thương mại và đầu tư tại gian hàng tỉnh Quảng Trị; tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp tìm hiểu về đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tổ chức các tour du lịch đảo Cồn Cỏ, các khu di tích lịch sử, cách mạng, phía Tây Quảng Trị; tour du lịch Lào Thái (một ngày ăn cơm 3 nước…) do Hiệp hội du lịch, Hội lữ hành và các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện theo nhu cầu thực tế của khách và chương trình văn nghệ, giao lưu nghệ thuật hằng đêm tại Hội chợ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Hội chợ còn là dịp các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng như sản phẩm nông lâm thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, nội thất, sản phẩm làng nghề, may mặc, thời trang, da giày, vật liệu xây dựng, kim khí điện máy…

Đặc biệt, hội chợ còn có gian hàng ẩm thực, gồm những món ăn đặc trưng, truyền thống của tỉnh Quảng Trị và một số địa phương khác, là kết tinh của nền văn hóa ẩm thực độc đáo của nhiều miền quê Việt Nam. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức một số món ăn đặc sản của Lào, Thái Lan và các nước tiểu vùng sông Mê Kông, hứa hẹn sẽ mang tới nhiều trải nghiệm thú vị.

Bộ Giao thông đề nghị Quảng Trị làm nút giao khác mức giữa đường bộ và đường sắt
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị làm cầu vượt hoặc hầm chui qua giao cắt đường sắt và đường bộ khi thực hiện dự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư