-
Nóng cuộc đua chip AI, hãng chip Hàn Quốc đầu tư tổ hợp sản xuất 15 tỷ USD -
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024
Năm 2020, OPEC+ đã cắt giảm sản lượng kỷ lục gần 10 triệu thùng/ngày khi nhu cầu dầu mỏ lao đáy vì đại dịch Covid-19. Ảnh: AFP |
Nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gọi chung là liên minh OPEC+, ra quyết định cắt giảm hơn 1 triệu thùng dầu/ngày, thì đó sẽ là mức giảm sản lượng mạnh nhất của liên minh này kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.
Liên minh OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 5/10, trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh và thị trường biến động nghiêm trọng trong nhiều tháng qua và Saudi Arabia, nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu trong OPEC+, cho biết liên minh này có thể cắt giảm sản lượng.
Cần nhắc lại rằng, trong nhiều tháng qua, OPEC+ luôn từ chối tăng sản lượng để "hạ nhiệt" giá dầu, bất chấp lời kêu gọi của các nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ như Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, ngày 21/9, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất cơ bản lần thứ 3 liên tiếp với mức tăng 0,75 điểm phần trăm và đây là lần tăng lãi suất thứ 5 của Fed trong năm nay. Do đó, biên độ lãi suất cơ bản được nâng lên ngưỡng từ 3 - 3,25%, cao nhất từ tháng 1/2008.
Sau lần điều hành lãi suất này của Fed, các thị trường chứng khoán và thị trường dầu mỏ đồng loạt lao dốc. Giá dầu đã giảm mạnh trong tháng 9 do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và đồng đô la Mỹ tăng giá sau quyết định tăng lãi suất của Fed.
Việc OPEC+ cắt giảm đáng kể sản lượng dầu mỏ được cho là sẽ chọc giận Mỹ - quốc gia đang gây áp lực buộc Saudia Arabia phải tiếp tục bơm thêm dầu ra thị trường để kéo giảm giá dầu hơn nữa và hạ doanh thu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh phương Tây tìm cách trừng phạt Moscow vì đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Saudia Arabia đã không lên án hành động của Nga trong bối cảnh quan hệ của quốc gia này với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gặp khó khăn.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin tuần trước cho hay Nga muốn OPEC+ cắt giảm 1 triệu thùng/ngày hoặc 1% nguồn cung toàn cầu. Đó sẽ là mức giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2020, khi OPEC+ giảm sản lượng kỷ lục 10 triệu thùng/ngày do nhu cầu dầu mỏ "đóng băng" vì dịch Covid-19. Trong hai năm qua, liên minh này đã tìm cách gỡ bỏ những cam kết cắt giảm kỷ lục đó.
Ngày 2/10, nguồn tin của Reuters cho biết OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng vượt mốc 1 triệu thùng/ngày và trong mức cắt giảm này có thể bao gồm sản lượng mà phía Saudi Arabia tự nguyện cắt giảm.
Theo đánh giá của giới quan sát thị trường dầu mỏ, kịch bản OPEC+ cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng dầu/ngày là hoàn toàn có thể xảy ra và nếu được thực thi, động này này sẽ giúp ngăn chặn đà giảm của giá dầu.
"Giá dầu 90 USD/thùng là điều không thể thương lượng đối với ban lãnh đạo OPEC+, do đó họ sẽ hành động để bảo vệ mức giá sàn này", ông Stephen Brennock, chuyên gia phân tích từ Công ty môi giới dầu mỏ PVM nhận định.
-
Trung Quốc đang "bơm" thép ra toàn cầu -
Tư duy lạm phát thay đổi có thể khiến Nhật Bản đẩy lãi suất lên cao -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất
- Diễn đàn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Đặt Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng bền vững
- Bosch Việt Nam và RMIT hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Hoiana Shores Golf Club tiếp tục ghi danh top 100 sân Golf châu Á
- Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"