-
Ký kết các thỏa thuận thương mại cho chuỗi dự án khí điện Lô B -
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học -
Luật Thủ đô (sửa đổi) đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội -
PV Gas mua 70.000 tấn LNG của Qatar, bán cho EVN phát điện lúc cao điểm mùa khô -
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X -
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, động viên học sinh, sinh viên tại Khu đô thị giáo dục - công nghệ FPT City. |
Sáng ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cùng các Bộ, ngành Trung ương và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh… đã đi thăm và khảo sát một số dự án lớn trên địa bàn Đà Nẵng.
Tại Khu đô thị giáo dục - công nghệ FPT City (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên các sinh viên đang theo học tại đây.
Chính thức hoạt động từ năm 2010 tại Khu đô thị FPT City, Tổ chức giáo dục FPT Education đã và đang đào tạo cho hơn 17.500 học sinh, sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố trong nhiều lĩnh vực, nhất là công nghệ thông tin.
Tiếp sau đó, đoàn Thủ tướng và đoàn đại biểu đã đến Khu phức hợp F-Complex - trụ sở làm việc của hơn 7.000 cán bộ, nhân viên FPT Software.
Làm việc với Thủ tướng, Tập đoàn FPT báo cáo, chính thức thành lập vào năm 2004, đến nay, Tập đoàn FPT có khoảng 5 vạn nhân viên trên toàn cầu, doanh thu 78.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 800 triệu USD.
Với Đà Nẵng, FPT đóng góp 1/5 doanh thu lĩnh vực công nghệ - thông tin của Thành phố, nộp ngân sách hơn 515 tỷ đồng (năm 2021). Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT tự hào đạt cột mốc tăng trưởng cao, trung bình trên 20% một năm. FPT sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện công trình giáo dục công nghệ với mục tiêu đạt 10.000 lập trình viên trong năm 2024.
“Tôi mong muốn FPT tiếp tục đổi mới công nghệ, tập trung cho chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đào tạo, hình thành hệ sinh thái FPT lành mạnh, hiệu quả, đúng hướng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của đất nước”, Thủ tướng chia sẻ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trị do Tập đoàn UAC đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: Linh Đan |
Tiếp đến, Thủ tướng đã đến thăm, khảo sát Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ do Tập đoàn Universal Alloy Corporation (UAC) của Hoa Kỳ đầu tư với tổng số vốn là 170 triệu USD tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Tại nhà máy này, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên các chuyên gia đang làm việc; đồng thời hoan nghênh, đánh giá cao Tập đoàn UAC đã quan tâm đầu tư tại Đà Nẵng.
Tại Dự án Cảng Liên Chiểu, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu TP. Đà Nẵng (chủ đầu tư Dự án Cảng Liên Chiểu) báo cáo, theo quy hoạch, đến năm 2050, Cảng Liên Chiểu đạt công suất 50 triệu tấn/năm.
Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, công suất này chỉ mới đếm nguồn tại chỗ. “Người ta phải đếm cái tương lai để làm cái hiện tại, chứ không phải đếm hiện tại để làm tương lai”, Thủ tướng nhắc nhở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo và có ý kiến chỉ đạo một số vấn đề liên quan tại Dự án Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ảnh: Linh Đan |
Về quy hoạch cảng hàng hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi ông Lê Thành Hưng: “Sông Cu Đê cứ chảy ra ngoài cảng này thì nạo vét quanh năm hay sao?”. Ông Hưng cho biết, trong 5 năm đầu, lượng bồi lắng từ sông Cu Đê đổ về thấp.
Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cần tính toán bài toán kinh tế ở đây, vì nếu nạo vét thường xuyên thì tàu hàng không vào được, cũng giống như đang làm đường thì xe không thể đi.
Về đường kết nối đến cảng, Thủ tướng yêu cầu nếu chỉ có 3 km đường bộ, thì nên làm 10 làn đường, thay vì chỉ làm 6 làn đường và hạ tầng giao thông kết nối với Cảng Liên Chiểu phải làm trước.
“Bây giờ làm 6 làn đường thì sau này phải làm lại, vì khối lượng hàng hóa lưu thông nhiều và nhanh”, Thủ tướng cho biết, và yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải và Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, tầm nhìn phải xa về vấn đề này.
Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, Thủ tướng yêu cầu, một số bến của Cảng Liên Chiểu cần phải đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư. “Huy động được nguồn vốn tư nhân thì rất tốt. Các bến cảng kêu gọi nhà đầu tư, để họ khai thác, vì đây là khu tiềm lực”, Thủ tướng chia sẻ.
Về quy hoạch bến dầu, Thủ tướng nhận định, đây sẽ là nơi rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ông Hưng cho biết, hiện nay, nhà đầu tư đang rất quan tâm đến bến dầu này. “Việc đầu tư tại Cảng Liên Chiểu phải rất linh hoạt và hài hòa lợi ích các bên. Mà muốn hài hòa thì phải bàn, tìm cơ chế xử lý”, Thủ tướng yêu cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch để sớm đưa Cảng Liên Chiểu vào quản lý, khai thác.
-
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X -
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu -
TP.HCM ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng -
Quảng Bình: Điều động, bổ nhiệm giám đốc các sở và chánh văn phòng UBND tỉnh -
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại -
Chưa áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn với doanh nghiệp chậm đóng BHXH -
Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng