Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Xác định tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5% thể hiện quyết tâm phục hồi kinh tế
Nguyễn Lê - 09/11/2022 20:26
 
Dù nhiều đại biểu còn băn khoăn, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%.
.
Mục tiêu CPI bình quân năm 2023 được xác định khoảng 4,5% - Ảnh minh hoạ.

Theo nghị trình, chiều ngày 10/11 Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Chiều muộn ngày 9/11, báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các vị đại biểu.

Quá trình thảo luận, một số ý kiến đại biểu cho rằng, trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay, mức tăng trưởng GDP khoảng 6,5% là khá cao, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn; nên đặt mức tăng trưởng GDP khoảng 5%-5,5%. Có ý kiến cho rằng mức 6,5% là thấp so với mức 8,83% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2023, bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở ước thực hiện GDP năm 2022 đạt khoảng 8% là nền tăng trưởng cao và dự báo bối cảnh thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến nền kinh tế nước ta, sức ép lạm phát, suy giảm tăng trưởng và suy thoái kinh tế ở một số nền kinh tế, đối tác lớn, dự kiến mức tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5% thể hiện quyết tâm của Chính phủ tiếp tục phục hồi và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, đồng thời để bảo đảm sự hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu cho năm 2023.

Do đó, Ủy ban Thường vụ xin giữ như dự thảo Nghị quyết, tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%.

Về chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động, có ý kiến đại biểu cho rằng để trong khoảng 5-6% là quá rộng và nếu chỉ đạt mức “cận dưới” là 5% thì tương đương với số ước năm 2022 theo báo cáo của Chính phủ. Trường hợp đạt mức 6% thì cũng không hoàn toàn gắn với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng năng suất lao động xã hội là chỉ tiêu mang tính tổng hợp phụ thuộc vào quy mô GDP và lực lượng lao động đang hoạt động trong nền kinh tế. Năm 2023, dự báo bối cảnh kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn, đồng thời, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục diễn ra sẽ kéo theo sự chuyển dịch lao động giữa các ngành kinh tế nhưng với tốc độ chậm do một bộ phận lao động phải chuyển sang những công việc, lĩnh vực chuyên môn mới, cần thời gian học tập, nghiên cứu, thích nghi.

Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 dự báo đạt khoảng 6,5%; tăng trưởng lao động dự báo chỉ từ 0,5%- 1%, quay trở lại như các năm bình thường trước dịch. Trên cơ sở số liệu dự báo, mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm 2023 khoảng 5% - 6% là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng GDP và dự báo về tốc độ tăng lực lượng lao động năm 2023. Vì vậy, Uỷ ban Thường vụ cũng xin giữ như dự thảo Nghị quyết, chỉ tiêu này tăng từ 5-6%.

Tại báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng hồi âm ý kiến đề nghị cần nghiên cứu xây dựng lại một số chỉ tiêu kinh tế với các kịch bản tăng trưởng ở các mức độ khác nhau trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; tình hình dịch bệnh, thiên tai trên thế giới diễn biến phức tạp; việc thắt chặt chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn; kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái...; có thể tăng tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân lên khoảng 6-8%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, việc ban hành kịp thời và triển khai bước đầu có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết chuyên đề khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đã giúp kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với nhiều điểm sáng.

Việc xây dựng kịch bản tăng trưởng, các chỉ tiêu chủ yếu đã được Chính phủ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, mục tiêu CPI bình quân năm 2023 khoảng 4,5% để thực hiện mục tiêu tổng quát tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng như tình hình thực tiễn và các dự báo trong nước, quốc tế.

Vì vậy, với CPI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xin giữ như dự thảo Nghị quyết là 4,5%. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần chủ động hơn nữa trong công tác điều hành để có thể đạt được kết quả ở mức cao nhất, linh hoạt, chủ động, phấn đấu vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường được Quốc hội quyết định.

Lo lắng chỉ tiêu CPI, đại biểu chất vấn Thủ tướng
Đặt vấn đề mục tiêu đặt ra CPI năm 2023 khoảng 4,5% có khả thi, đại biểu đề nghị Thủ tướng chỉ rõ giải pháp thực hiện mục tiêu đó.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư