Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Philippines là nước đầu tiên bên ngoài Trung Quốc có người chết do nhiễm virus Corona
Phương Anh - 02/02/2020 20:56
 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2-2 xác nhận Philippines có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus Corona bên ngoài Trung Quốc. Hiện tại tổng số người chết do nhiễm virus Corona trên thế giới đã lên 305 người.
.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2-2 xác nhận Philippines.có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus corona chủng mới bên ngoài Trung Quốc.

Bộ Y tế Philippines xác nhận trường hợp tử vong là một người đàn ông 44 tuổi. Đây là một cư dân thành phố Vũ Hãn (tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc).

Theo Bộ Y tế Philippines, nạn nhân đã qua đời vào ngày 1-2. Khi nhập viện, bệnh nhân đã bị viêm phổi nặng. Ông này nhập cảnh Philippines cùng với một người phụ nữ Trung Quốc khác cũng đến từ Vũ Hán.

Cả hai được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với chủng virus mới (nCoV). Hiện nữ bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục sau giai đoạn cách ly điều trị tại một bệnh viện ở Manila.

Đại diện của WHO tại Philippines Rabindra Abeyasinghe xác nhận đây là trường hợp tử vong đầu tiên do virus Corona xảy ra bên ngoài Trung Quốc.

"Tuy nhiên chúng tôi cần lưu ý rằng người chết không bị lây nhiễm bệnh tại Philippines. Ông ta đến từ vùng tâm dịch", ông Abeyasinghe giải thích thêm, theo hãng thông tấn AFP. Như vậy có khả năng hai người này đã bị lây nhiễm nCoV trước khi đặt chân tới Philippines.

Chính phủ Philippines trước đó đã tạm thời ngừng cấp thị thực du lịch cho các công dân Trung Quốc tới nước này và tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ người Trung Quốc nào nhập cảnh.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế Việt Nam, đến 14 giờ 00, ngày 02/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau: Tổng số trường hợp mắc: 14.568 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 14.391. Tổng số trường hợp tử vong: 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 304, tại Philippine: 01. 

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 177. 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau: Nhật Bản: 20 trường hợp; Thái Lan: 19 trường hợp;  Singapore: 18 trường hợp; Hàn Quốc: 15 trường hợp; Hồng Kông (TQ): 13 trường hợp; Úc: 12 trường hợp; Đài Loan (TQ): 10 trường hợp;  Malaysia: 8 trường hợp; Mỹ: 8 trường hợp; Đức: 8 trường hợp; Ma Cao (TQ): 8 trường hợp; Việt Nam: 7 trường hợp; Pháp: 6 trường hợp; Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp; Canada: 4 trường hợp; Ý: 2 trường hợp; Anh: 2 trường hợp; Nga: 2 trường hợp; Philippine: 2 trường hợp (01 trường hợp tử vong); Ấn Độ: 2 trường hợp; Campuchia: 1 trường hợp;  Phần Lan: 1 trường hợp; Nepal: 1 trường hợp; Sri Lanka: 1 trường hợp; Thuỵ Điển: 1 trường hợp; Tây Ban Nha: 1 trường hợp. 

Số người chết vì virus corona tăng lên 304
Số người chết do virus corona ở Trung Quốc tăng lên 304, trong khi số ca nhiễm tăng lên gần 14.000, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư