Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Rà soát gần 26.000 người liên quan Bệnh viện Bạch Mai; sẽ phun khử khuẩn cả thôn Hạ Lôi
Trang Nguyễn - 08/04/2020 19:57
 
Chiều 8/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Hà Nội.
1
Hà Nội rà soát gần 26.000 người liên quan Bệnh viện Bạch Mai, 8.410/17.188 trường hợp đã cho kết quả âm tính, 5 trường hợp dương tính

Rà soát gần 26.000 người liên quan Bệnh viện Bạch Mai

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện TP có 102 ca mắc Covid-19, trong đó 40 trường hợp đã khỏi bệnh. Trong đó, phát hiện tại sân bay và khu cách ly tập trung là 40 người; phát hiện tại cộng đồng là 62 người (38 ca có liên quan bệnh viện Bạch Mai). 

Kết quả rà soát các trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 8/4 kết quả cho thấy với 25.951 trường hợp tại cộng đồng, đã lấy mẫu xét nghiệm được 17.188 trường hợp, kết quả có 8.410 trường hợp âm tính, 5 trường hợp dương tính còn lại đang chờ kết quả.

Theo danh sách Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, ngoài số cán bộ y tế tại Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 10-28/3, hiện tại vẫn còn gần 4 đến 5.000 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai ngoài cộng đồng chưa khai báo và chưa lấy mẫu xét nghiệm.

CDC đề nghị các quận, huyện, thị xã, cơ sở y tế tiếp tục rà soát, khoanh vùng những đối tượng trên, tổ chức cách ly và gửi mẫu bệnh phẩm về CDC thực hiện công tác xét nghiệm. CDC cũng đang nỗ lực trong công tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh và xét nghiệm khẳng định để triển khai xét nghiệm trên diện rộng trong thời gian tới.

Về công tác bảo đảm hậu cần, ông Hạnh cho biết, đến nay TP đã phê duyệt 1.286 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Theo ông Hạnh, trước khi có dịch Covid-19, các bệnh viện của TP có 236 máy thở. Hiện nay, TP đã mua bổ sung thêm 105 máy thở.  TP sẽ mua thêm 37 máy thở, nâng tổng số máy thở lên 378 chiếc trong thời gian tới. 

Đề xuất Bộ Tư lệnh hóa học khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã báo cáo về 2 trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh).

Theo đó, một trường hợp là bệnh nhân Q.Q.T (bệnh nhân số 243) đã điều tra, có 109 trường hợp F1, trong đó, xã Mê Linh có 93 người, các xã khác 14 người và 1 người ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Đã lấy mẫu 108 trường hợp, phát sinh một trường hợp dương tính, còn lại 18 trường hợp chưa có kết quả. Các trường hợp F2 của bệnh nhân 243 đến nay xác định được 238 trường hợp.

Với trường hợp ca bệnh 250 là nữ là hàng xóm bệnh nhân 243. Xác định 132 trường hợp F1 của bệnh nhân 250 và đều được lấy mẫu test nhanh, kết quả tất cả âm tính, được đi cách ly theo quy định.

Lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết, huyện đã ra quyết định cách ly y tế toàn bộ thôn Hạ Lôi với hơn 10.800 người trong sáng nay. Người dân thôn Hạ Lôi chấp hành tốt các quy định, tự giác khai báo y tế. Những người thuộc diện F1 có mong muốn được đi cách ly sớm, vị này nói và đề nghị TP cho test nhanh, xét nghiệm toàn bộ thôn Hạ Lôi.

Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, địa bàn đã thiết lập vùng y tế cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, trong đó có hơn 2.700 hộ gia đình, với 10.800 người. Ông Thái cũng đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hà Nội sớm triển khai test nhanh, lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân thôn Hạ Lôi, từ đó có biện pháp khống chế dịch bệnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái đề xuất, người dân thôn Hạ Lôi có mong muốn TP và Bộ Tư lệnh hóa học sớm vào cuộc khử khuẩn toàn bộ thôn. Toàn bộ thôn Hạ Lôi có diện tích rộng 245 ha, nếu dùng máy nhỏ phun khử khuẩn như hiện nay thì chưa an được lòng dân”, ông Tạ Quang Thái nói.

Vẫn liên quan đến bệnh nhân 243, qua rà soát, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, trên địa bàn có 8 trường hợp F1, 64 trường hợp F2, 197 trường hợp F3. Trong đó có 1 thợ sửa chữa điện và 3 người uống nước cùng với bệnh nhân 243.

“Tại công an phường Đông Ngạc có Phó Công an phường đã ngồi ăn cơm với bệnh nhân 243 được xác định là F1, 18 chiến sĩ công an phường được xác định là F2. Toàn bộ công an phường Đông Ngạc hiện nay đã được cách ly, phun khử khuẩn và lấy mẫu”, ông Cương nói.

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất của Chủ tịch UBND xã Mê Linh. Theo đó, ông Chung giao Bộ Tư lệnh Thủ đô tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi. Trường hợp cần thiết mời thêm Bộ Tư lệnh hóa học cùng vào cuộc.

Chủ tịch Hà Nội lo ngại về trận tuyến phòng dịch tại các bệnh viện
Chỉ 3 ca mắc Covid-19 đã khiến gần 300 bác sĩ, y tá thuộc diện F1, gần 400 bác sĩ, tá thuộc diện F2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung lo ngại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư