Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Võ Hạ Trâm đeo vàng đầy tay làm lễ hằng thuận tại chùa
Hương Giang (vnexpress) - 14/01/2019 15:31
 
Nữ ca sĩ được nhà chồng cho rất nhiều nhẫn và vòng vàng giá trị lớn trong hôn lễ sáng 14/1, tại TP HCM.
Sau khi thực hiện lễ gia tiên truyền thống tại nhà riêng ở quận Tân Bình, TP HCM, trưa 14/1 Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ lên xe hoa di chuyển sang chùa Di Lặc ở quận Bình Tân làm lễ hằng thuận.

Sau khi thực hiện lễ gia tiên tại nhà riêng ở quận Tân Bình, TP HCM, trưa 14/1 Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ lên xe hoa di chuyển sang chùa Di Lặc ở quận Bình Tân làm lễ hằng thuận.

Cô dâu Việt Nam được bố mẹ chồng Ấn Độ tặng rất nhiều nữ trang vàng trong ngày cưới.

Cô dâu Việt Nam được bố mẹ chồng Ấn Độ tặng rất nhiều nữ trang vàng trong ngày cưới.

Võ Hạ Trâm cười tươi sánh đôi ông xã vào chùa Di Lặc.

Võ Hạ Trâm cười tươi sánh đôi ông xã vào chùa Di Lặc.

Cặp đôi chắp tay quỳ trước chánh điện nghe các sư thầy giảng về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân của hai vợ chồng.

Cặp đôi chắp tay quỳ trước chánh điện nghe các sư thầy giảng về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân của hai vợ chồng.

Ông xã Vikas thực hiện lại nghi thức trao nhẫn cho Võ Hạ Trâm tại chùa.

Ông xã Vikas thực hiện lại nghi thức trao nhẫn cho Võ Hạ Trâm tại chùa.

Cô dâu - chú rể hành lễ thể hiện sự tôn trọng họ dành cho nhau khi bước vào đời sống hôn nhân.

Cô dâu - chú rể hành lễ thể hiện sự tôn trọng họ dành cho nhau khi bước vào đời sống hôn nhân.

Do chú rể không biết tiếng Việt nên Hạ Trâm thay chồng đọc lời phát nguyện, hứa luôn yêu thương, sống chung thủy bên nhau trọn đời.

Do chú rể không biết tiếng Việt nên Hạ Trâm thay chồng đọc lời phát nguyện, hứa luôn yêu thương, sống chung thủy bên nhau trọn đời.

Sư thầy thực hiện những công đoạn cuối cùng của lễ hằng thuận trước khi cấp giấy chứng nhận là vợ chồng cho nữ ca sĩ và doanh nhân Ấn Độ.

Sư thầy thực hiện những công đoạn cuối cùng của lễ hằng thuận trước khi cấp giấy chứng nhận là vợ chồng cho nữ ca sĩ và doanh nhân Ấn Độ.

Võ Hạ Trâm khóc vì xúc động. Sau bao sóng gió, trắc trở tình duyên, cuối cùng cô đã tìm được bến đỗ bình yên.

Võ Hạ Trâm khóc vì xúc động. Sau bao sóng gió, trắc trở tình duyên, cuối cùng cô đã tìm được bến đỗ bình yên.

Hai vợ chồng nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành nghi thức hằng thuận. Tối nay họ sẽ đãi tiệc cưới tại khách sạn 5 sao ở TP HCM, mời bạn bè, đồng nghiệp tới chung vui.

Hai vợ chồng nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành nghi thức hằng thuận. Tối nay họ sẽ đãi tiệc cưới tại khách sạn 5 sao ở TP HCM, mời bạn bè, đồng nghiệp tới chung vui.

Ảnh - Producer: Nguyễn Thiện Khiêm

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư