Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Walmart ngừng bán các sản phẩm thuốc lá điện tử
Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+) - 21/09/2019 09:06
 
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, có hàng trăm người tại Mỹ đã bị mắc bệnh phổi và có nhiều khả năng là do sử dụng thuốc lá điện tử có hương liệu, trong đó 6 người đã tử vong.
Biển báo cấm hút thuốc tại một nhà hàng. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biển báo cấm hút thuốc tại một nhà hàng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, tập đoàn Walmart thông báo sẽ ngừng bán các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử trong hệ thống các cửa hàng tại Mỹ.

Thông báo của Walmart nêu rõ: "Dựa trên những quan ngại ngày càng gia tăng của các cơ quan chức năng liên bang, bang và địa phương, chúng tôi có kế hoạch sẽ không tiếp tục bán các sản phẩm thuốc lá điện tử tại tất cả các siêu thị Walmart và Sam’s Club. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn kinh doanh loại mặt hàng này sau khi bán hết các sản phẩm còn tồn đọng."

Thông báo của Walmart được đưa ra không lâu sau khi bang New York đã công bố lệnh cấm buôn bán và sử dụng tất cả các loại thuốc lá điện tử có hương liệu nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc các bệnh về phổi - chứng bệnh có thể dẫn đến tử vong, cho người sử dụng thuốc lá trực tiếp và cả những người hít thuốc lá thụ động.

Thời gian qua, giới chức y tế Mỹ đã phát hiện nhiều trường hợp tử vong có liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử có hương liệu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, có hàng trăm người tại Mỹ đã bị mắc bệnh phổi và có nhiều khả năng là do sử dụng thuốc lá điện tử có hương liệu, trong đó 6 người đã tử vong.

Hiện giới chức y tế Mỹ đã cảnh báo người dân không mua các sản phẩm thuốc lá điện tử bán trên đường phố hoặc các sản phẩm sử dụng tinh dầu có nguồn gốc từ cần sa, cũng như nên tránh hít phải vitamin E acetate - một thành phần có trong một số sản phẩm thuốc lá điện tử.

New York là bang thứ hai ở Mỹ đưa ra lệnh cấm thuốc lá điện tử có hương liệu.

Hồi đầu tháng này, chính quyền bang Michigan cũng đã ban hành lệnh cấm tương tự.

Đồ uống có đường làm tăng nguy cơ ung thư
Theo nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học Pháp, việc tiêu thụ đồ uống có đường (cả đường nhân tạo lẫn tự nhiên) đều làm tăng nguy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư