Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Lịch trình của nữ tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 tại Hà Nội
Thu Trang - 13/03/2020 11:36
 
10h sáng nay (13/3), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội đã họp để cập nhật tình hình dịch bệnh, cũng như đề ra các giải pháp ứng phó.
TIN LIÊN QUAN

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, ngày 13/3/2020, thế giới đã ghi nhận 135.306 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), trong đó có 4.966 trường hợp tử vong (Trung Quốc có 3.169 trường hợp; 1.797 trường hợp ngoài Trung Quốc).

Ngày 12/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức công bố dịch Covid-19 là đại dịch; dịch bệnh đã lan rộng ra toàn cầu với 108 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc.

Tại Việt Nam, tính đến 7h sáng nay đã ghi nhận 44 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 16/44 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện. Hiện còn 28 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Phân bố theo tỉnh thành phố các trường hợp mắc bệnh như sau: Vĩnh Phúc (11); Bình Thuận (09); Hà Nội (05); TP. Hồ Chí Minh (04); Quảng Ninh (04); Đà Nằng (03); Lào Cai (02); Quảng Nam (02); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Ninh Bình (01); Huế (01).

Tại Hà Nội, tối ngày 11/3 ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính (bệnh nhân số 39). Tính đến 7h ngày 13/3, Hà Nội ghi nhận 5 trường hợp nhiễm COVID-19, chưa có trường hợp tử vong. Hiện tại tất cả những bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

 
03/13/2020 11:24

Thông tin về việc 1 tiếp viên trên chuyến bay VN54 bay từ London (Vương quốc Anh) ngày 8/3 và về đến Nội Bài ngày 9/3 đã mắc virus SARS-CoV-2 ngay đầu cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, "Chúng ta cần đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn không chỉ cho các chuyến bay mà ra diện rộng hơn".

Một phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội
Một phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội
 
03/13/2020 11:36

Lịch trình hoạt động của tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19

Bệnh nhân số 45 dương tính với Covid-19 có tên N.T.D, 34 tuổi. Chị N.T.D là tiếp viên phục vụ trên chuyến bay VN54, bay từ London (ngày 8/3) về sân bay Nội Bài (ngày 9/3).

Địa chỉ nơi phát bệnh là đoàn tiếp viên tại số 200 đường Nguyễn Sơn (Long Biên) và nhà riêng của nữ tiếp viên này tại ngõ 250 Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội).

Vẫn theo thông tin từ cuộc họp, tiếp viên này sau khi đáp chuyến bay có đi ăn cơm tại ngõ 148 phố Nguyễn Sơn, sau đó về nghỉ tại khách sạn 304 Cổ Linh và không về nhà.

Sáng 11/3, nữ tiếp viên này đi khám tại Trung tâm y tế hàng không bằng taxi. Chiều 11/3 đã di chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới bằng xe Grab và nữ tiếp viên này trong quá trình di chuyển đều đeo khẩu trang.

Ngày 12/3, kết quả xét nghiệm cho thấy tiếp viên này đã dương tính với virus Covid-19.

Đến 22h đêm 12/3, quận đã phối hợp với Trung tâm y tế tiến hành kiểm soát, rà soát các trường hợp liên quan đến nữ tiếp viên này tại đoàn tiếp viên.

Các cơ quan chức năng cho biết đã xác định 22 trường hợp tiếp xúc gần (gồm lái xe và tiếp viên tại phường Gia Thụy, Bồ Đề). Danh tính của lái xe này cũng đã được xác định, các cơ quan tiếp tục tìm kiếm các trường hợp tiếp xúc khác.

Ngoài ra, 13 trường hợp được xác định ở 9 quận, huyện và 1 trường hợp ở TP HCM. 4 lái xe grab, taxi đã xác định được danh tính, số điện thoại và đang tiếp tục xác định địa chỉ của 4 lái xe này.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo UBND Quận Ba Đình thông tin, lái xe của đoàn tiếp viên đang có biểu hiện ho, sốt hiện đã được đưa đi cách ly tại bệnh viện. Và một tiếp viên khác có tiếp xúc với nữ tiếp viên xác định dương tính với Covid - 19 đang tự cách ly tại nhà riêng. 

Trong khi đó, lãnh đạo quận Thanh Xuân thông tin thêm về toàn bộ người nhà của nữ tiếp viên này sống tại Khương Đình, Thanh xuân hiện đã được cách ly bao gồm chồng, con và mẹ của trường hợp dương tính thứ 45 với Covid - 19. 

 
03/13/2020 12:32

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3, riêng khối THPT nghỉ đến 22/3

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh và Xã hội cho biết, hiện có tổng số 259 cơ sở giáo dục đề nghị Sở đề xuất cho khối học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3.

Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ Xuân Dũng, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có diễn biến mới, nguy cơ cao lấy nhiễm cho cộng đồng. Mặc dù đã Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chuẩn bị mọi phương án để đón học sinh quay lại trường những để đảm bảo một cách kỹ lưỡng, Sở vẫn đề xuất cho học sinh các cấp nghỉ học thêm 1 tuần đến hết ngày 22/3.

Phát biểu kết luận cuộc họp, dựa trên đề xuất của hai Sở, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh các cấp từ mầm non đến THCS nghỉ đến hết tháng 3, cấp PTTH nghỉ đến 22/3.

 
03/13/2020 13:00

Chuyến bay VN54 là nguồn lây nhiễm mới

Theo Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, trong 187 khách đi chuyến bay VN54 hạ cánh tại Nội Bài ngày 9/3 có nữ tiếp viên mắc Covid-19, đã rà soát được 94 người, chủ yếu là người Anh, hiện đang ở Hà Nội, chủ yếu ở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, chuyến bay có 211 người, trong đó có 195 khách và 16 phi hành đoàn. Tiếp viên nhiễm Covid-19 làm việc ở khoang phổ thông.
Trong số khách nối chuyến, đã có 7 người bay vào TP.Hồ Chí Minh, 3 người bay vào Đà Nẵng, 1 người bay đi Huế. Nối chuyến nước ngoài có 6 khách đi Nhật, 1 khách đi Lào. Hiện còn 177 khách có thể còn ở Hà Nội, chưa tính khách xuống sân bay đi đường bộ xuống các địa phương khác. 
Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cũng như chuyến bay ngày 2/3, khách đã sử dụng dịch vụ tại Hà Nội từ 1 đến 3 ngày và tiếp tục lịch trình tại các khu vực khác mà Sở này đang tiếp tục cập nhật.

Tại Hà Nội, từ ngày 6/3 đến nay có tổng cộng 6 trường hợp dương tính với Covid - 19 (gồm cả trường hợp bệnh nhân 45), trong đó có 3 trường hợp từ Anh về, còn 3 trường hợp lây nhiễm chéo.

Đặc biệt, sau khi rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, mới có một chuyến bay từ Anh về ngày 2/3 đã có 2.175 người đang phải thực hiện cách ly.

Do đó, trong thời gian tới Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo đóng cửa đến hết tháng 3 đối với các quán bar, quán karaoke, quán ca nhạc, chương trình ca nhạc, các di tích trên địa bàn thành phố, kể cả ngoại thành, thực hiện phun khử trùng

Yêu cầu các khách sạn trên toàn địa bàn thành phố có khách lưu trú, rà soát cung cấp thông tin lịch trình từ ngày 5/3 đối với các khách đến từ vùng dịch như Anh, Ý, New York (Mỹ)...

Đồng thời, yêu cầu tất cả công dân người Việt Nam có con em hoặc người trong gia đình đi du lịch, hội thảo, công tác từ 1/3 phải chú ý chăm sóc sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Các cá nhân lái xe, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không, người tiếp đoàn khách, chuyên gia từ vùng có dịch kể cả nhập cảnh trực tiếp hoặc gián tiếp có dấu hiệu bệnh phải kịp thời cách ly.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư