Nếu cần một địa điểm du lịch đúng chất “chữa lành”, thảo nguyên Đồng Lâm là một lựa chọn lý tưởng trong thời điểm hiện nay.

 

Không cần phải tốn kém cho vé máy bay để đi “chữa lành” tại các điểm du lịch nổi tiếng, chỉ với những phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy, người dân khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể tìm về với thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng cảm giác yên bình, hòa mình với thiên nhiên tại Thảo nguyên Đồng Lâm - Lạng Sơn.

 

Thảo Nguyên Đồng Lâm thuộc xã Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn có diện tích rộng gần 100 ha với những cánh đồng cỏ xanh mướt, thảm thực vật phong phú, những vách núi đá hoang sơ, hồ nước trong xanh, thác nước và suối đậm chất thiên nhiên.

 

Để di chuyển lên Đồng Lâm, nếu từ Hà Nội, du khách cần đi qua cao tốc Bắc Giang đến Hữu Lũng, Lạng Sơn, thời gian chỉ mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ.

 

 

Đến địa phận lòng chảo Hữu Lũng, hút vào tầm mắt du khách là bạt ngàn những cánh rừng na mọc khắp nơi. Màu xanh non mơn mởn của lá na sau mùa Xuân tươi mát khiến du khách như bừng tỉnh.

 

Màu xanh non bừng lên sức sống của vùng đất phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn báo hiệu một mùa na bội thu cho người dân nơi đây vào mùa Thu tới.

 

Màu xanh của na, mùi ngai ngái của đất hòa với không khí trong lành sau một trận mưa nhỏ nơi miền sơn cước vẽ lên một khung cảnh bình yên, làm dịu mát tâm hồn những người dân thị thành đang ngột ngạt.

 

 

Đường lên Hữu Liên khá đẹp, bằng phẳng, các đoạn đèo dốc không quá quanh co, vòng vèo nên du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy.

 

Lên đến xã Hữu Liên, Hữu Lũng, du khách phải đi khoảng 2 km nữa mới đến được thảo nguyên Đồng Lâm. Do đường vào Đồng Lâm là con đường nhỏ, nhỏ, quanh co, xe ô tô không vào được nên du khách chỉ có thể di chuyển bằng xe máy để tới Thảo nguyên.

 

Những anh, chị, cô, bác “xe ôm” người bản địa đứng chờ bên ngoài cổng chào Đồng Lâm sẽ chở du khách vào bên trong đồng cỏ chỉ với giá 50.000 đồng/chuyến. Cảm giác ngồi sau những chiếc xe số, nhào lên, lộn xuống qua các con dốc cao, quanh co là trải nghiệm đáng nhớ, khó quên.

 

 

 

Ghé thăm thảo nguyên, hầu hết du khách đều ấn tượng với những cánh đồng cỏ xanh mướt, rộng lớn bao la. Nằm ở chính giữa là những dòng nước trong chảy ngang qua, bắt nguồn từ trong lòng núi sâu và được kết thúc trên hồ nước.

 

 

Bao bọc xung quanh cánh đồng thảo nguyên là những dãy đá núi hoang sơ hùng vĩ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ.

 

 

Những đàn ngựa được người dân nơi đây chăn thả tự do, cũng là nét đặc trưng tại thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn. Ngựa nơi đây nguồn gốc chủ yếu đều là những con ngựa hoang đã được thuần chủng và được huấn luyện cho khách du lịch có thể tự do tham quan chụp ảnh, thuê xe ngựa di chuyển.

 

Ngựa mẹ và ngựa con thong dong gặm cỏ trên Thảo nguyên

 

Ngoài ra, nét độc đáo nữa là du khách có thể tự tay cầm những chú chim diều hâu đen oai phong như ở thảo nguyên hoang sơ. Khi du khách rung lắc tay, những chú chim của thảo nguyên này sẽ tự động dang rộng đôi cánh oai vệ của mình ra như để báo hiệu cho du khách rằng, thời điểm bấm máy bắt đầu.

 

 

Giá thuê ngựa và chim diều hâu đen ở đây khá rẻ, chỉ với lần lượt là 30.000 đồng và 20.000 đồng, du khách đã có thể một tay cầm cương ngựa, một tay giơ cao loại chim của thảo nguyên, tái hiện hình ảnh các cô gái, chàng trai phi ngựa nước đại trên thảo nguyên đầy nắng và gió trong các bộ phim nổi tiếng.

 

 

Trong đồng cỏ, chỉ có những lán trại dựng sẵn dưới gốc cây và một số lán trại di động để tránh nắng, nghỉ ngơi và ăn uống. Ngoài ra, không còn dịch vụ nào khác nên du khách nên mang theo đồ ăn, thức uống.

 

Thậm chí có thể mang cả lều và các dụng cụ khác để cắm trại tự túc ở bất cứ đâu bạn muốn. Do an toàn, du khách không được đốt lửa trại cũng như không được cắm trại qua đêm ở đây.

 

Cảm giác bình yên của các du khách khi trải nghiệm "Mông Cổ" giữa Lạng Sơn

 

Với trẻ nhỏ, các hoạt động cắm trại, thả diều hay các trò chơi tập thể sẽ giúp các bé gắn kết với tự nhiên và phát triển được nhiều kỹ năng sống hơn.

 

Vào mùa mưa khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, cả vùng đất Đồng Lâm ngập chìm trong nước. Du khách có thể thoải mái chèo mảng hay thuyền kayak trên hồ chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non và trải nghiệm các hoạt động câu cá.

 

 

Vào thời gian còn lại là mùa khô, nước rút đi, thảo nguyên Đồng Lâm hiện ra với cả cánh đồng cỏ được bao quanh bởi dãy núi đá vôi nhấp nhô đầy cuốn hút.

 

Do dịch vụ vẫn chưa phát triển nên khó tìm các hàng ăn ở quanh khu vực này, du khách có thể đặt bữa tại các homestay với giá khá mềm.

 

 

Thực đơn khá phong phú với nhiều món ăn địa phương như cá suối nướng, ốc đá, rau rừng, lá sung nem chạo, vịt quay Lạng Sơn, xôi nếp cẩm, khâu nhục, ngô, khoai nướng do chính người địa phương nuôi trồng, ngắt hái, chế biến. Ngoài ra, bạn cũng có thể đốt lửa trại, làm tiệc nướng BBQ tại địa điểm phù hợp ở từng homestay.

 

 

Hữu Liên là nơi sinh sống của 7 dân tộc, chủ yếu là Kinh, Tày, Nùng, Dao... Nơi đây vẫn lưu giữ được những phong tục tập quán mang đậm bản sắc của người dân tộc để du khách tìm hiểu, khám phá.

 

Nếu có nhu cầu, du khách có thể thưởng thức nghệ thuật truyền thống như hát pá xoan, hát nhả tơ, hát then, diễn chèo cổ, bài thuốc nam dân gian... do người địa phương biểu diễn.

 

 

Nếu muốn dành thời gian khám phá thảo nguyên nhiều hơn, bạn có thể ngủ đêm ở các homestay trong các khu du lịch cộng đồng ở Hữu Liên. Có khá nhiều sự lựa chọn tại các khu khác nhau như thôn Làng Bên, thôn Làng Cóc, thôn Là Ba.

 

 

Thảo nguyên Đồng Lâm được khai thác, đưa vào du lịch chỉ khoảng 2 năm trở lại đây. Tuy vậy, đây vẫn là điểm đến mới, còn hoang sơ, chưa có quá nhiều sự can thiệp của con người cũng như chưa phát triển được nhiều dịch vụ.

 

 

Chỉ cần thời gian trong ngày, sáng đi chiều tối về hoặc ở lại trọn vẹn hai ngày cuối tuần, du khách sẽ được sống trong một bầu không khí đậm chất thiên nhiên nơi miền sơn cước của Lạng Sơn.

 

 

Bình luận bài viết này
Dương Ngân 14/05/2024 09:59