Từ những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên năm 1989, Hà Nội đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu cả nước. Dòng vốn quốc tế góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách và đưa Thủ đô hội nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Sau gần 40 năm, khi yêu cầu phát triển chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, Hà Nội cũng đứng trước một bước ngoặt trong chiến lược thu hút FDI. Thay vì đặt trọng tâm vào số lượng dự án và vốn đăng ký, Thành phố hướng tới lựa chọn những nhà đầu tư có khả năng mang theo công nghệ tiên tiến, năng lực nghiên cứu và phát triển, phương thức quản trị hiện đại và tạo dựng mối liên kết bền vững với doanh nghiệp trong nước.

 

Sự chuyển dịch này đang được thể hiện qua định hướng chính sách, cơ cấu dòng vốn và những chuyển động của hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

 

 

Theo số liệu của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, lũy kế từ năm 1989 đến hết tháng 8/2026, Hà Nội thu hút khoảng 75,2 tỷ USD vốn FDI, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

 

Trong đó, Thành phố ghi nhận 9.484 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ USD; 2.555 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn tăng thêm gần 19,9 tỷ USD và 5.597 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị khoảng 15,36 tỷ USD.

 

Quy mô thu hút FDI liên tục mở rộng qua các giai đoạn phát triển. Từ năm 1989 đến năm 2005, Hà Nội thu hút 796 dự án với tổng vốn đăng ký 10,9 tỷ USD. Giai đoạn 2006-2015, số dự án tăng lên 3.046, tổng vốn đăng ký đạt 19,2 tỷ USD.

 

Bước sang giai đoạn 2016-2020, Thành phố thu hút 3.113 dự án với tổng vốn đăng ký 26,5 tỷ USD, bình quân 5,3 tỷ USD mỗi năm. Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội tiếp tục thu hút 1.943 dự án, tổng vốn đăng ký 14,9 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 7,77 tỷ USD.

 

 

Riêng năm 2025, tổng vốn FDI thu hút đạt 4,43 tỷ USD, gấp đôi năm 2024, đưa Hà Nội lên vị trí thứ ba cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

 

Cùng với sự gia tăng về quy mô, cơ cấu đối tác đầu tư ngày càng đa dạng. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất, chiếm 21,3% tổng vốn FDI lũy kế, tiếp đến là Singapore với 20,1%, Hàn Quốc 14,5%, Hồng Kông (Trung Quốc) 9,7% và Malaysia 5,9%.

 

Sự hiện diện của các nhà đầu tư quốc tế góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tạo điều kiện để Hà Nội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và phương thức quản trị hiện đại.

 

Tác động của dòng vốn FDI được thể hiện rõ trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu và giải quyết việc làm. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp FDI tạo việc làm cho khoảng 360.000 lao động, chiếm 14,4% tổng số lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Trong giai đoạn 2021-2025, khu vực FDI đóng góp khoảng 7-10% GRDP Hà Nội và khoảng 4,9% tổng thu ngân sách nhà nước của Thành phố. Riêng năm 2025, vốn FDI chiếm khoảng 6,7% tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn.

 

 

Đáng chú ý, vai trò của khu vực FDI trong xuất khẩu đã thay đổi đáng kể. Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt 182 triệu USD, chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội. Đến năm 2025, con số tương ứng đã tăng lên khoảng 9,3 tỷ USD, chiếm 44,7%.

 

Nếu những năm đầu thu hút đầu tư nước ngoài đánh dấu quá trình mở cửa và tiếp nhận nguồn lực quốc tế, thì những giai đoạn tiếp theo cho thấy FDI ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế của Thủ đô.

 

Tuy nhiên, quy mô vốn lớn và những đóng góp tích cực chưa phản ánh đầy đủ chất lượng dòng vốn. Sau gần bốn thập kỷ, Hà Nội đang phải giải quyết bài toán làm thế nào để mỗi dự án FDI tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

 

 

Một trong những nền tảng giúp Hà Nội duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế là môi trường chính trị ổn định, vị thế trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, cùng những nỗ lực hoàn thiện chính sách và cải thiện môi trường kinh doanh.

 

Thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến đầu tư, tăng cường đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Việc đưa vào vận hành Bản đồ đầu tư Hà Nội tạo thêm kênh tiếp cận thông tin về dự án, quỹ đất và cơ hội đầu tư trên môi trường số, góp phần nâng cao tính minh bạch và giảm thời gian tìm hiểu, khảo sát của nhà đầu tư.

 

Niềm tin vào môi trường đầu tư Thủ đô còn được thể hiện qua quá trình hiện diện lâu dài và những định hướng hợp tác tiếp theo của các tập đoàn quốc tế.

 

Ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc kinh doanh chiến lược phát triển đô thị toàn cầu, Tập đoàn Sumitomo cho biết, kể từ khi phát triển và vận hành Khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội năm 1997 đến nay, tập đoàn đã thu hút khoảng 3 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế và tạo khoảng 60.000 việc làm.

 

Bên cạnh hoạt động tại Khu công nghiệp Thăng Long, Sumitomo đang cùng Tập đoàn BRG triển khai dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

 

 

Theo ông Manabu Hamamoto, những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng từ chính sách thuận lợi và sự đồng hành của chính quyền Thành phố.

 

“Chúng tôi đánh giá cao phương thức quản trị minh bạch, nhất quán và định hướng tương lai của Hà Nội, coi đây là nền tảng tạo dựng niềm tin để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm gắn bó lâu dài. Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy, bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung”, ông Manabu Hamamoto nhấn mạnh.

 

Nếu câu chuyện của Sumitomo cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trong dài hạn, thì định hướng hợp tác của Samsung lại phản ánh yêu cầu mới về phát triển nguồn nhân lực công nghệ.

 

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, trên cơ sở định hướng trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm về xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Samsung đã ký biên bản ghi nhớ với Thành phố nhằm hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, đào tạo.

 

“Phía Samsung cam kết trong thời gian tới sẽ luôn nỗ lực đồng hành cùng thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài”, ông Na Ki Hong cho hay.

 

Trong khi đó, ông Steven Truong, Phó Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn NVIDIA, bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng phát triển trí tuệ nhân tạo của Hà Nội.

 

“Trong tương lai, Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm AI và Hà Nội sẽ là một trong những cực tăng trưởng quan trọng. Vì vậy, Tập đoàn sẽ xây dựng trung tâm R&D tại Hà Nội để đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á”, ông Steven Truong chia sẻ.

 

Ba câu chuyện từ Sumitomo, Samsung và NVIDIA phản ánh những khía cạnh khác nhau trong quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các tập đoàn quốc tế, từ đầu tư phát triển khu công nghiệp, tạo việc làm đến đào tạo nhân lực công nghệ và định hướng hình thành các trung tâm nghiên cứu, phát triển.

 

Đây cũng là những lĩnh vực Hà Nội đang ưu tiên khi chuyển sang giai đoạn thu hút FDI có chọn lọc, coi trọng chất lượng và khả năng lan tỏa của từng dự án.

 

 

Dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu FDI của Hà Nội vẫn bộc lộ những vấn đề cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

 

Theo số liệu lũy kế, lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 30,79% tổng vốn FDI, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 22,57%, bán buôn, bán lẻ chiếm 9,78%. Trong khi đó, số dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và nghiên cứu, phát triển còn hạn chế.

 

Liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, viện nghiên cứu và trường đại học chưa thực sự chặt chẽ. Năng lực công nghệ, quản trị và quy mô của nhiều doanh nghiệp nội địa chưa đáp ứng yêu cầu tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế. Hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và đào tạo nhân lực cũng chưa đạt kỳ vọng.

 

Bên cạnh đó, một số dự án có tỷ lệ vốn thực hiện thấp so với vốn đăng ký, chậm triển khai hoặc kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục. Những khó khăn về quỹ đất sạch, hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao và sự chồng chéo trong một số thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

 

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong thu hút FDI, chuyển từ chú trọng quy mô vốn đăng ký sang đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện, giá trị gia tăng, năng suất lao động, chuyển giao công nghệ và tác động kinh tế - xã hội.

 

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới cùng Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã mở ra định hướng mới cho chiến lược thu hút đầu tư của Thành phố.

 

Theo đó, Hà Nội xác định phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đồng thời là động lực quan trọng để xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, khoa học và công nghệ.

 

Trọng tâm của chính sách thu hút đầu tư được chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ môi trường và các ngành công nghiệp xanh.

 

Đáng chú ý, việc lựa chọn nhà đầu tư được định hướng dựa trên những tiêu chí thực chất hơn, bao gồm hàm lượng công nghệ, năng lực R&D, khả năng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa, hiệu quả sử dụng đất, đóng góp ngân sách và khả năng kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Các tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội cũng được đặt ra nhằm ưu tiên dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, công nghệ thân thiện với môi trường, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội cho người lao động.

 

Chính sách ưu đãi đầu tư vì vậy được định hướng chuyển từ dựa chủ yếu vào quy mô vốn và địa bàn sang hỗ trợ có điều kiện, gắn với cam kết cụ thể về công nghệ, R&D, giá trị gia tăng, phát thải và hiệu quả kinh tế - xã hội.

 

Sự thay đổi tư duy này bước đầu được phản ánh trong cơ cấu vốn FDI thu hút năm 2026.

 

 

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, đến hết tháng 9/2026, Thành phố thu hút hơn 4,07 tỷ USD vốn FDI, đạt khoảng 90,38% kế hoạch cả năm là 4,5 tỷ USD.

 

Riêng tháng 9, vốn FDI thu hút đạt khoảng 329,94 triệu USD, gấp 6,3 lần cùng kỳ năm trước và gần ba lần tháng 8/2026.

 

Đáng chú ý, trong hơn 4 tỷ USD vốn FDI thu hút trong 9 tháng, khoảng 2,24 tỷ USD, tương đương 55,2%, thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ.

 

Cùng thời gian, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt khoảng 1,36 tỷ USD, bằng 127,52% cùng kỳ và đạt 84,87% kế hoạch năm 2026 là 1,6 tỷ USD.

 

Khu vực FDI tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động xuất khẩu và ngân sách. Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,742 tỷ USD, tăng 17,9%; thu ngân sách từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 34,3 nghìn tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ.

 

Riêng tháng 9/2026, Hà Nội ghi nhận 2 dự án bất động sản được cấp mới với tổng vốn đăng ký 93,70 triệu USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 3 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 188,49 triệu USD, mức tăng vốn lớn nhất của lĩnh vực sản xuất kể từ đầu năm.

 

Kết quả thu hút FDI trong 9 tháng cho thấy tín hiệu tích cực về quy mô và cơ cấu vốn, nhất là tỷ trọng lớn của lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ chất lượng dòng vốn, cần tiếp tục xem xét hiệu quả triển khai dự án, mức độ chuyển giao công nghệ và khả năng tạo ra giá trị gia tăng thực tế cho nền kinh tế.

 

 

Cùng với việc thay đổi tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, Hà Nội đang định hướng tổ chức lại không gian thu hút FDI theo mô hình đa cực, gắn với những lợi thế và chức năng phát triển của từng khu vực.

 

Trong đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là hạt nhân nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, hướng tới thu hút các trung tâm R&D của những tập đoàn công nghệ toàn cầu.

 

Thành phố đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao sinh học, phát triển các khu công nghiệp sạch tại Sóc Sơn, Đông Anh, Phú Đổng, Phụng Hiệp; nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do và các trung tâm logistics quy mô lớn.

 

Theo định hướng phát triển không gian, trục Nhật Tân - Nội Bài ưu tiên thu hút trụ sở khu vực, tài chính, thương mại và logistics. Khu vực lõi đô thị tập trung phát triển tài chính, tư vấn và công nghiệp văn hóa; các cực phía Bắc, phía Đông và phía Nam ưu tiên công nghiệp công nghệ cao và logistics.

 

Để đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ chiến lược, Hà Nội đang thúc đẩy phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Những chuyển động này được thể hiện qua một số dự án công nghệ quy mô lớn của các doanh nghiệp trong nước, góp phần tạo dựng nền tảng hạ tầng và hệ sinh thái phục vụ phát triển kinh tế số.

 

Tháng 1/2026, Hà Nội phối hợp với Tập đoàn FPT khởi công dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn, với tổng vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng.

 

 

Dự án được định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Khi đi vào hoạt động, khu công viên dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ.

 

Cũng trong tháng 1/2026, Tập đoàn Viettel khởi công nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trước đó, Viettel đã đầu tư các trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Hòa Lạc và An Khánh.

 

Trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, Hà Nội đã trao chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn công nghệ G-Group thực hiện dự án G-Campus Hòa Lạc, gồm Tổ hợp Trung tâm công nghệ cao và Trung tâm Dữ liệu đạt chuẩn Tier III chuyên phục vụ AI và tính toán hiệu năng cao, với tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng.

 

Dù không thuộc dòng vốn FDI, những dự án công nghệ trong nước này có ý nghĩa đối với quá trình hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ, hạ tầng số và năng lực nghiên cứu của Hà Nội, tạo thêm điều kiện để Thành phố tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược trong những ngành công nghệ mới.

 

Bên cạnh hạ tầng, nguồn nhân lực được xác định là một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh trong thu hút FDI thế hệ mới.

 

 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Thủ đô. Chính sách nhân lực cần vượt ra ngoài các biện pháp đãi ngộ, hướng tới xây dựng môi trường để người tài nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài.

 

Thành phố sẽ tăng cường cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu mạnh và hỗ trợ chuyên gia tham gia giải quyết những vấn đề lớn của Thủ đô.

 

Cùng với đó, Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng đào tạo, tổ chức thực tập, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng và tiếp nhận nhân lực sau đào tạo.

 

Định hướng này cho thấy việc thu hút FDI công nghệ cao cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo tại chỗ. 

 

 

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 25 tỷ USD vốn FDI đăng ký và khoảng 16 tỷ USD vốn thực hiện. Trong đó, khoảng 80% vốn thu hút mới được định hướng đến từ các nền kinh tế phát triển; tỷ trọng vốn vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, R&D và công nghiệp xanh phấn đấu đạt 50% tổng vốn thu hút mới.

 

Đây là những chỉ tiêu thể hiện rõ định hướng nâng cao chất lượng dòng vốn, gắn thu hút đầu tư với yêu cầu phát triển công nghệ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

 

Đáng chú ý, Thành phố hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa bình quân trong các ngành công nghiệp chủ lực lên 45%, có khoảng 350 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, trong đó khoảng 30 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cấp I.

 

Tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái phấn đấu đạt 40%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80-85%. Đến năm 2030, khu vực FDI dự kiến đóng góp khoảng 11-12% GRDP của Hà Nội.

 

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Thành phố xác định 9 nhóm giải pháp trọng tâm, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch đến nâng cao chất lượng nhân lực, tăng cường liên kết doanh nghiệp và đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư.

 

Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội về thu hút nhà đầu tư chiến lược, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo thêm cơ sở pháp lý để thu hút các dự án quy mô lớn trong những lĩnh vực ưu tiên như đường sắt đô thị, logistics, công nghệ cao và phát triển đô thị.

 

Cùng với việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026, Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế ưu đãi, phân cấp, phân quyền, tiếp cận đất đai và nghiên cứu thành lập khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do.

 

Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Thành phố đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Khu Công nghệ cao sinh học và 7 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 2.800 ha.

 

 

Cùng với đó là đào tạo nhân lực số, bán dẫn, gắn kết đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn công nghệ lớn; triển khai cơ chế ưu đãi dựa trên cam kết về công nghệ lõi, R&D, tỷ lệ nội địa hóa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

 

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn phải gắn với chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó nâng cao nội lực và tính tự chủ của nền kinh tế Thủ đô.

 

“Thành phố đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp FDI dẫn dắt chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Trong quá trình này, thành phố sẽ đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn ESG và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Lê Trung Hiếu cho biết.

 

Song song với hoàn thiện chính sách, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, thuận lợi và đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

 

Thành phố đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp liên thông, xây dựng hồ sơ số dùng chung, hạn chế yêu cầu nhà đầu tư cung cấp lại những thông tin đã có. Công tác hỗ trợ sau cấp phép và hậu kiểm được chú trọng nhằm giám sát việc thực hiện cam kết về vốn, đất đai, công nghệ, môi trường, thuế và lao động.

 

 

Trong năm 2026, Hà Nội tiếp tục triển khai 50 bản ghi nhớ hợp tác được ký tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư ngày 29/6/2026, theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 5/8/2026 của UBND Thành phố.

 

Về dài hạn, Hà Nội sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng danh mục dự án FDI chiến lược giai đoạn 2026-2030, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ chiến lược và R&D; y sinh và thiết bị y tế; tài chính, thương mại, logistics; công nghiệp văn hóa và dịch vụ sáng tạo; khu công nghiệp xanh, số, thông minh.

 

Thành phố cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện Bản đồ đầu tư Hà Nội, tích hợp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, pháp lý và mức độ sẵn sàng đầu tư; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án FDI và khu công nghiệp sinh thái.

 

Mỗi dự án chiến lược được yêu cầu xác định rõ địa điểm, quỹ đất, hạ tầng, tiến độ và kế hoạch tiếp cận nhà đầu tư. Đây là cơ sở để chuyển những định hướng thu hút đầu tư thành các dự án có khả năng triển khai thực tế.

 

 

Sau gần bốn thập kỷ, dòng vốn FDI đã góp phần quan trọng làm thay đổi quy mô, cơ cấu và năng lực hội nhập của kinh tế Hà Nội. Từ những dự án đầu tiên năm 1989 đến quy mô vốn đăng ký lũy kế hơn 75 tỷ USD, hành trình thu hút đầu tư nước ngoài đã để lại những dấu ấn rõ nét trong sản xuất, xuất khẩu, việc làm và phát triển đô thị.

 

Nhưng chặng đường phía trước đang đặt ra những yêu cầu cao hơn. Quy mô vốn đăng ký tiếp tục quan trọng, song hiệu quả sử dụng nguồn lực, hàm lượng công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, chất lượng nhân lực và khả năng lan tỏa sang doanh nghiệp trong nước sẽ ngày càng trở thành những thước đo quyết định.

 

Mục tiêu 25 tỷ USD FDI giai đoạn 2026-2030 vì vậy mang ý nghĩa rộng hơn một chỉ tiêu thu hút vốn. Đó còn là kỳ vọng hình thành những động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.

 

Từ tiếp nhận nguồn vốn quốc tế để mở rộng phát triển đến chủ động lựa chọn những dòng vốn có khả năng tạo dựng năng lực lâu dài cho nền kinh tế, Hà Nội đang bước vào một chặng đường mới trong hành trình gần 40 năm thu hút FDI.

 

 

 

Bình luận bài viết này
Hồ Hạ 19/10/2026 09:11