![]()
Từ một người yêu âm nhạc đến nhà tổ chức những show diễn quy mô lớn như Anh Em Kết Đoàn, Dốc Mộng Mơ, dù còn rất trẻ, Hiên Hoàng đã và đang dần khẳng định dấu ấn riêng trong ngành giải trí Việt Nam. Nhưng với chị, ánh đèn sân khấu không chỉ là nơi cảm xúc thăng hoa hay tôn vinh nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, sẻ chia với cộng đồng.
Trong cuộc trò chuyện này, Hiên Hoàng chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư về những show diễn hoành tráng, dàn sao đình đám, công nghệ sân khấu tiên tiến sắp tới, và một câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình mang âm nhạc chạm đến trái tim khán giả và xa hơn nữa, lan tỏa giá trị nhân văn đến những mảnh đời cần giúp đỡ.
![]()
Thời gian gần đây, Hiên Hoàng liên tục tổ chức những show diễn quy mô lớn, không chỉ trên sân khấu Dốc Mộng Mơ, mà còn ở nhiều địa điểm khác. Đặc biệt, nhiều chương trình mang tính thiện nguyện, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điều gì đã thôi thúc Hiên Hoàng theo đuổi mô hình tổ chức này? Đó là một chiến lược dài hơi hay xuất phát từ một cơ duyên đặc biệt?
Từ những ngày đầu làm nghề, tôi luôn khao khát mang âm nhạc đến gần hơn với công chúng, không chỉ như một loại hình giải trí, mà còn là sợi dây kết nối giữa nghệ thuật và lòng nhân ái. Những chương trình thiện nguyện quy mô lớn như Anh Em Kết Đoàn chính là sự kết hợp giữa đam mê nghệ thuật và mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn. Tôi tin rằng, khi âm nhạc chạm đến trái tim, nó sẽ truyền cảm hứng và có thể khơi dậy tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.
Với tôi, tổ chức show vừa là một công việc, vừa là một hành trình tìm kiếm giá trị lâu dài. Tôi mong rằng, Anh Em Kết Đoàn sẽ trở thành một chuỗi chương trình có sức sống bền vững, tiếp nối qua nhiều năm, để mỗi đêm nhạc không chỉ là khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật, mà còn là một nhịp cầu yêu thương giữa những người có chung lý tưởng.
![]()
Được biết, trong năm 2024, số tiền dành cho hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở con số 3 tỷ đồng như cam kết ban đầu, mà còn vượt xa con số đó. Điều gì khiến Hiên Hoàng và Ban tổ chức quyết định chi một khoản lớn như vậy, thậm chí vượt quá kế hoạch ban đầu?
Thực ra, không ai bắt chúng tôi làm vậy cả mà hoàn toàn xuất phát từ mong muốn cá nhân của tôi và Phúc Giang. Khi đã có đủ năng lực để tổ chức những chương trình ca nhạc lớn, tôi tự hỏi tại sao mình không thể làm nhiều hơn, không thể tận dụng nền tảng này để góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn?
Tôi luôn tin rằng, nghệ thuật không đơn thuần để giải trí, mà còn là một phương tiện kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Vì thế, chúng tôi không dừng lại ở việc tổ chức show thuần thương mại mà luôn cố gắng kết hợp với các hoạt động thiện nguyện, để mỗi chương trình đều có thể mang lại những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng, tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.
![]()
Cũng giống như concert “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hà Nội” cuối năm 2024 gây bão trong dịp cuối năm 2024 với dàn sao Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say Hi cùng hội tụ, tôi tin rằng, liveshow “Anh Em Kết Đoàn 2” dự kiến diễn ra ngày 1/3/2025 sắp tới chắc chắn đòi hỏi mức đầu tư “khủng”, khi quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Đan Trường, Noo Phước Thịnh… Điều khiến nhiều người tò mò là Ban tổ chức đã làm cách nào để cân đối được nguồn vốn, đảm bảo tài chính cho một show diễn có quy mô hoành tráng như vậy, trong khi ngay từ khi chương trình còn chưa diễn ra, Dốc Mộng Mơ đã ứng trước 2 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện?
Khi một chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ lớn, chắc chắn quy mô tổ chức và mức đầu tư cũng phải tương xứng. Điều đó đồng nghĩa với áp lực tài chính rất lớn, nhưng tôi may mắn khi có sự đồng hành của ekip chuyên nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ của khán giả. Chính tình cảm mà khán giả dành cho các nghệ sĩ, cho sân khấu “Dốc Mộng Mơ” và cho chuỗi chương trình Anh Em Kết Đoàn đã tiếp thêm động lực và niềm tin để chúng tôi mạnh dạn đầu tư.
Chúng tôi tin rằng, khi một chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung ý nghĩa và chạm đến trái tim khán giả, thì nó sẽ nhận được sự đón nhận xứng đáng. Đó cũng là lý do chúng tôi tự tin không chỉ tổ chức một đêm diễn thành công mà còn có thể làm được nhiều hơn nữa trong tương lai. Cá nhân tôi cũng rất háo hức đón chờ ngày liveshow và tận mắt chứng kiến những trái tim yêu âm nhạc, thiện nguyện cùng hoan ca.
![]()
Concert “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hà Nội” đã khiến khán giả choáng ngợp với sự đầu tư cho công nghệ sân khấu, lần này ekip vẫn sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm âm nhạc ấn tượng như thế chứ?
Có thể nói, sân khấu lần này sẽ được ứng dụng công nghệ vô cùng hiện đại, thời thượng như 3D Mapping, Led Transparet (Led trong suốt) và Laser Mapping, hứa hẹn đem đến những màn trình diễn đỉnh cao, mang hiệu ứng siêu thực và đầy choáng ngợp cho khán giả hơn cả concert “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hà Nội”.
Các tiết mục trong chương trình sẽ được dàn dựng mới mẻ, vừa thể hiện những giá trị truyền thống quen thuộc, vừa mang hơi thở thời đại với những kỹ thuật sân khấu đỉnh cao.
Đặc biệt, mỗi bài hát trong chương trình sẽ có một hệ thống dàn dựng riêng biệt, kèm theo các video đặc biệt được sản xuất riêng, nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm tốt nhất trong suốt đêm nhạc.
![]()
Vậy Ban tổ chức có gặp phải khó khăn nào khi đảm bảo sân khấu đạt đúng yêu cầu về chất lượng cao như vậy không?
Cho đến nay, chúng tôi chưa gặp phải khó khăn lớn nào trong phần dàn dựng sân khấu. Với sự dẫn dắt của tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang - người làm nên thành công của hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa năm 2024 như Dấu Son Hà Nội, Festival hoa Đà Lạt 2024 hay Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2024 “Sứ mệnh Đế Đô”..., liveshow này sẽ có những màn kết hợp vô cùng độc đáo, hứa hẹn đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả.
Các nhà thầu và đối tác mà chúng tôi hợp tác đều là những đơn vị uy tín, có kinh nghiệm hàng đầu tại miền Bắc, vì vậy, chúng tôi rất tự tin vào việc triển khai và thực hiện đúng như kế hoạch.
![]()
Liveshow “Anh Em Kết Đoàn 2” hội tụ dàn nghệ sỹ đình đám, Hiên Hoàng có thể bật mí về những màn kết hợp độc đáo giữa các nghệ sĩ trong chương trình không?
Liveshow này sẽ có những màn kết hợp vô cùng độc đáo, hứa hẹn đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Điển hình nhất có thể kể đến sự kết hợp đầy thú vị của Hà Lê - Quốc Thiên - Bùi Công Nam qua một số ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc có thể tạo nên những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc hay sự kết đôi giữa hai giọng ca đình đám Mỹ Tâm và Đan Trường hứa hẹn khơi gợi những ký ức đẹp trong lòng khán giả… Đây là lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ năm, hai giọng ca đình đám này mới lại đứng chung sân khấu để song ca cùng nhau.
Tôi tin rằng, đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ, không chỉ với khán giả, mà còn với chính các nghệ sĩ, khi họ cùng nhau tạo nên một màn trình diễn mang tính biểu tượng.
Điều gì đã thôi thúc bạn mời những nghệ sĩ này tham gia liveshow lần này? Có phải bạn đã xây dựng một ý tưởng nghệ thuật đặc biệt hay xuất phát từ sự đồng điệu trong tư duy giữa bạn và các nghệ sĩ?
Thực ra, lý do rất đơn giản, đó là tôi yêu thích những nghệ sĩ này, và tôi tin rằng, họ là những người phù hợp nhất để tạo nên một chương trình giàu cảm xúc và ý nghĩa. Khi gửi lời mời, tôi rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ ngay lập tức từ các nghệ sĩ.
Điều khiến tôi trân trọng là không chỉ tôi, mà chính các nghệ sĩ cũng mong muốn góp phần vào một chương trình có ý nghĩa như thế này. Họ đến với liveshow để biểu diễn, và để chung tay lan tỏa tinh thần thiện nguyện, mang âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng và góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Tôi tin rằng, khi một chương trình được thực hiện bằng sự chân thành và tâm huyết, nó sẽ chạm đến trái tim của tất cả mọi người - từ nghệ sĩ, khán giả đến những người đang cần được hỗ trợ.
Ngoài 2 tỷ đồng Ban tổ chức đã ứng trước để xây dựng 20 căn nhà cho các hộ nghèo tại các tỉnh Cao Bằng và Kon Tum, liệu số tiền thu được sau liveshow lần này có tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện khác không? Hiên Hoàng và Phúc Giang đã có kế hoạch cụ thể nào cho số tiền đó không?
Điều này còn phụ thuộc vào doanh thu thực tế của chương trình. Nếu sau khi trừ đi chi phí sản xuất, chúng tôi vẫn có một khoản dư, thì chắc chắn số tiền đó sẽ tiếp tục được dành cho các hoạt động thiện nguyện. Một trong những dự án mà chúng tôi đang hướng đến là xây dựng và hoàn thiện điểm trường tại Bản Hồ, Lào Cai.
Trước đây, với Anh Em Kết Đoàn 1, chúng tôi đã đóng góp 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng một điểm trường tại đây, dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm nay. Ban đầu, kế hoạch chỉ là xây dựng một nửa diện tích đất được cấp, nhưng khi khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy điểm trường này phải phục vụ cả bậc Mầm non và Tiểu học, trong khi cơ sở vật chất còn rất hạn chế và xuống cấp nặng nề sau cơn bão số 3. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở rộng quy mô, xây dựng một ngôi trường khang trang hơn, không chỉ dành cho học sinh Mầm non và Tiểu học, mà còn có khu lưu trú cho giáo viên để thuận tiện cho việc giảng dạy.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí sẽ phát sinh gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Chính vì vậy, sau liveshow lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chương trình khác để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, với hy vọng có thể hoàn thiện dự án trường học này một cách tốt nhất.
![]()
Thời gian gần đây, thị trường biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam có nhiều chuyển biến đáng kể, với hàng loạt concert và liveshow lớn được tổ chức thành công, thu hút đông đảo khán giả. Nhìn lại khoảng 10 năm qua, Hiên Hoàng đánh giá sự thay đổi của thị trường này như thế nào?
Theo tôi, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là quy mô ngày càng lớn của các chương trình âm nhạc. Mỗi năm, thị trường lại chứng kiến những concert hoành tráng hơn, được đầu tư bài bản hơn, cả về sản xuất lẫn dàn dựng sân khấu.
Không chỉ riêng chương trình của chúng tôi, mà còn rất nhiều đơn vị tổ chức khác cũng đang góp phần thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ. Điển hình như Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi - hai chương trình đã xác lập những kỷ lục về quy mô tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Tôi tin rằng, trong tương lai, thị trường này sẽ còn mở rộng hơn nữa, với những sân khấu đẳng cấp quốc tế, thu hút cả khán giả trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam để trải nghiệm.
![]()
Hiên Hoàng và Phúc Giang luôn tổ chức các show diễn quy mô lớn hơn lần trước, cho thấy một bước tiến đáng kể trong việc đầu tư và phát triển mô hình biểu diễn. Bạn có nghĩ rằng trong tương lai, mình sẽ tổ chức những show diễn mang tầm vóc khu vực, vươn ra thị trường quốc tế không?
Đó chắc chắn là một mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới. Việc tổ chức những show diễn có tầm vóc khu vực không chỉ là mong ước, mà còn là một thử thách để chúng tôi không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng sản xuất và mở rộng quy mô.
![]()
Tôi tin rằng, với sự cố gắng của cả ekip, cộng với sự ủng hộ của khán giả và nghệ sĩ, chúng tôi hoàn toàn có thể từng bước chinh phục mục tiêu này. Hy vọng trong tương lai, không chỉ khán giả trong nước, mà cả khán giả quốc tế cũng sẽ tìm đến Việt Nam để thưởng thức những chương trình âm nhạc chất lượng cao do chúng tôi tổ chức.
Nếu như Đà Lạt nổi tiếng với những sân khấu âm nhạc ngoài trời như Mây Lang Thang hay Lululola, thì Tam Đảo đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du lịch âm nhạc tại miền Bắc. Trong đó, Dốc Mộng Mơ - Tam Đảo, do Hiên Hoàng sáng lập, đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhờ không gian thưởng thức âm nhạc giữa thiên nhiên thơ mộng, gần gũi. Hiên Hoàng có thể chia sẻ thêm về sân khấu này?
Dốc Mộng Mơ là một tiệm cà phê kết hợp sân khấu âm nhạc, nằm ẩn mình dưới chân Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, ngay cạnh CuDen Homestay. Đây là một dự án mà tôi đã ấp ủ từ lâu, nhưng phải đến đầu năm 2023 mới có cơ hội triển khai.
Show diễn đầu tiên tại Dốc Mộng Mơ diễn ra vào ngày 14/5/2023 với sự góp mặt của anh Bo Đan Trường. Khi đó, sân khấu còn khá nhỏ, chỉ có khoảng 300 chỗ ngồi và vé đã được bán hết ngay trong tuần đầu tiên. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, các show sau dần mở rộng quy mô, và đến nay, mỗi đêm nhạc có thể đón từ 500 đến hơn 1.000 khách.
![]()
Các chương trình tại Dốc Mộng Mơ mang phong cách gần gũi, ấm cúng, trọn vẹn trong một không gian xanh giữa lưng chừng núi. Khách mời là những nghệ sĩ tên tuổi như Đan Trường, Trung Quân, Ưng Hoàng Phúc, Tăng Phúc… Sau buổi diễn, khán giả còn có thể lưu trú tại các villa, homestay như O Homestay hay CuDen Homestay, tạo nên một trải nghiệm du lịch âm nhạc trọn vẹn.
Tôi tin rằng, loại hình này rất tiềm năng tại Tam Đảo, bởi âm nhạc không chỉ thu hút du khách vào mùa cao điểm hè, mà cả những thời điểm khác trong năm. Ví dụ, minishow của Ưng Hoàng Phúc diễn ra vào giữa tháng 9 - thời điểm đã qua mùa cao điểm du lịch, nhưng vẫn thu hút hơn 500 khán giả, trong đó phần lớn là khách nghỉ lại qua đêm tại Tam Đảo.
Thời gian tới, tôi sẽ tổ chức những đêm nhạc quy mô lớn hơn, quy tụ những tên tuổi đình đám, tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Hy vọng rằng, Dốc Mộng Mơ không chỉ là một điểm đến quen thuộc với khán giả trong nước, mà còn trở thành một địa chỉ du lịch âm nhạc hấp dẫn hơn nữa trong tương lai.
![]()
Câu hỏi hơi riêng tư một chút, tại sao Hiên Hoàng lại mở tiệm cà phê kết hợp sân khấu Dốc Mộng Mơ?
Mọi thứ bắt đầu từ niềm đam mê âm nhạc của tôi. Tôi là một fan cứng của anh Bo (ca sĩ Đan Trường) suốt hơn 20 năm qua, từ khi còn rất nhỏ. Từ lâu, tôi đã mơ ước mở một tiệm cà phê nhỏ với một sân khấu ấm cúng, nơi có thể tổ chức những đêm nhạc thân mật. Và tôi đã bắt đầu với một không gian như vậy tại Tam Đảo.
Khi sân khấu đầu tiên đi vào hoạt động và nhận được sự ủng hộ của khán giả, tôi dần mở rộng mô hình này. Hiện nay, Dốc Mộng Mơ tổ chức định kỳ các chương trình ca nhạc hàng tháng, không chỉ tại Tam Đảo, mà còn mở rộng ra Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Chúng tôi đã tổ chức show tại Sa Pa và thậm chí xa hơn, như tại khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh). Đặc biệt, vào tháng sau, chúng tôi sẽ tiếp tục có một show tại đó. Tiếp theo, mùa hè này chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức show tại Hải Phòng.
![]()
Điều khiến tôi tâm huyết với Dốc Mộng Mơ không chỉ là âm nhạc, mà còn là việc tạo ra những không gian biểu diễn thực sự gần gũi, nơi khán giả có thể đắm chìm trong nghệ thuật một cách trọn vẹn nhất. Tôi hy vọng trong tương lai, mô hình này sẽ còn mở rộng hơn nữa, mang âm nhạc đến với nhiều địa điểm đặc biệt khác trên cả nước.
Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, bạn đánh giá tiềm năng của lĩnh vực tổ chức biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam như thế nào? Liệu đây có phải là một thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư?
Tôi cho rằng, tiềm năng của lĩnh vực này là rất lớn, đặc biệt khi nhu cầu thưởng thức âm nhạc của khán giả ngày càng cao, và họ sẵn sàng chi trả để trải nghiệm những chương trình chất lượng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, ngành này cũng đặt ra không ít thách thức.
Thị trường tổ chức biểu diễn đang phát triển với tốc độ nhanh, đòi hỏi sự đầu tư bài bản cả về tài chính, công nghệ sân khấu lẫn chiến lược tổ chức. Một chương trình thành công không chỉ cần nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa dàn dựng, âm thanh, ánh sáng, trải nghiệm khán giả và cả yếu tố thương mại. Vì vậy, với các nhà đầu tư, đây là một lĩnh vực hấp dẫn nhưng cũng đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng quản lý rủi ro cao để có thể bắt kịp xu hướng và đáp ứng kỳ vọng ngày càng lớn của khán giả.
![]()
Được biết, Hiên Hoàng còn là chủ của hai homestay: CuDen Homestay và Ơ Homestay. Hiên Hoàng đánh giá thế nào về xu hướng, tiềm năng kết hợp du lịch với âm nhạc hiện nay và trong tương lai?
Tôi thấy đây là một xu hướng rất tiềm năng và chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới. Hiện, không chỉ các bạn trẻ, mà cả những người trung niên cũng ngày càng quan tâm hơn đến trải nghiệm du lịch kết hợp với âm nhạc. Họ vừa đi nghỉ dưỡng, vừa muốn tìm đến những không gian nghệ thuật để thư giãn, tận hưởng những đêm nhạc chất lượng trong một không gian gần gũi với thiên nhiên.
Trước đây, Đà Lạt được xem là điểm đến nổi bật nhất của mô hình này, nhưng bây giờ, Tam Đảo cũng đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tín đồ đam mê âm nhạc. Chính vì thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào mô hình này, ở các địa điểm khác, để mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho khán giả và du khách.
Tại các sân khấu Dốc Mộng Mơ, Hiên Hoàng có ước tính được tỷ lệ khách trẻ tuổi so với khách trung niên không?
Theo quan sát của tôi, khoảng 70% khán giả tại sân khấu Dốc Mộng Mơ là những người trẻ. Điều này cũng khá dễ hiểu, vì đặc thù của điểm đến như Tam Đảo thường thu hút nhiều bạn trẻ yêu thích du lịch trải nghiệm và khám phá.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng, lượng khách trung niên cũng đang tăng dần, đặc biệt là những người yêu âm nhạc và muốn tìm đến những không gian thư giãn mang tính nghệ thuật. Đây cũng là lý do tôi muốn mở rộng mô hình, tạo ra nhiều chương trình có màu sắc đa dạng hơn để có thể phục vụ tốt hơn cả hai nhóm đối tượng này.
![]()
Hiên Hoàng và Phúc Giang đã đồng hành trong rất nhiều chương trình biểu diễn lớn. Hiên Hoàng có thể chia sẻ về sự ăn ý giữa hai người?
Tôi và Phúc Giang đã đồng hành với nhau từ liveshow Anh Em Kết Đoàn 1. Có thể nói, đây là một mối duyên lớn trong công việc, nhưng hơn hết là sự thấu hiểu và đồng điệu trong tư duy tổ chức.
Chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý, từ suy nghĩ, định hướng, cách triển khai ý tưởng cho đến phong cách làm việc. Cả hai đều có chung một mong muốn là tạo ra những chương trình không chỉ hoành tráng về quy mô, mà còn có chiều sâu về nghệ thuật và giá trị nhân văn. Nhờ đó, quá trình hợp tác luôn diễn ra rất trôi chảy, gần như không có trở ngại lớn nào. Tôi tin rằng, chính sự đồng điệu này đã giúp chúng tôi có thể phối hợp nhịp nhàng và thực hiện những chương trình chất lượng, ngày càng phát triển hơn.
Những chương trình như Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi hay Anh Em Kết Đoàn 2 đều được tổ chức với quy mô hoành tráng, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Vậy theo Hiên Hoàng, để một show diễn đạt đến đẳng cấp thực sự xứng tầm quốc tế, cần lưu ý những yếu tố quan trọng nào? Làm thế nào để chúng ta thu hút được cả khán giả trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam thưởng thức concert?
Tôi nghĩ để một chương trình đạt đến đẳng cấp quốc tế, cần đảm bảo đồng bộ nhiều yếu tố, cả về sân khấu và trải nghiệm của khán giả.
Trước hết là quy mô và chất lượng sân khấu, từ thiết kế, công nghệ ánh sáng, âm thanh, dàn dựng đều phải được đầu tư kỹ lưỡng để mang đến hiệu ứng mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa cho khán giả. Kế đó là khâu tổ chức, trong đó bao gồm toàn bộ quy trình từ bán vé, kiểm soát vé, hướng dẫn check-in, phân bổ chỗ ngồi cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tất cả đều phải chuyên nghiệp, có lớp lang để đảm bảo trải nghiệm mượt mà nhất cho người tham dự.
Bên cạnh đó, truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng. Một show diễn không dừng lại ở sân khấu, mà còn tạo ra một câu chuyện đủ hấp dẫn để duy trì sức nóng trước, trong và sau sự kiện. Nếu làm tốt điều này, không chỉ khán giả trong nước mà cả du khách quốc tế cũng sẽ quan tâm và sẵn sàng đến Việt Nam để trải nghiệm các chương trình biểu diễn chất lượng cao. Tôi tin rằng, đây chính là hướng phát triển mà thị trường biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam có thể hướng tới trong thời gian tới.
![]()
Hiện nay, ngành công nghiệp văn hóa và giải trí tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với ngày càng nhiều chương trình, sản phẩm nghệ thuật có quy mô lớn. Theo bạn, đâu là những yếu tố cần thiết để xây dựng một thương hiệu nghệ thuật mang dấu ấn riêng, đủ sức cạnh tranh với những thị trường lớn như K-pop hay US-UK?
Thực ra, đây là một bài toán lớn và rất nhiều người trong ngành cũng đang tìm kiếm lời giải. Theo quan điểm cá nhân của tôi, để xây dựng một thương hiệu nghệ thuật thực sự có dấu ấn riêng, điều quan trọng nhất là phải làm nghề với tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc.
Khi tổ chức một chương trình, đặc biệt là những show diễn quy mô lớn, chúng tôi chẳng những tập trung vào yếu tố hoành tráng, mà còn chú trọng đến chiều sâu nghệ thuật, trải nghiệm khán giả và giá trị mà chương trình mang lại. Việc xây dựng một thương hiệu mạnh không thể chỉ dựa vào một vài chương trình đơn lẻ, mà phải là cả một quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng.
Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết mình trong khả năng của mình. Mỗi chương trình là một bước tiến, một sự hoàn thiện hơn so với những gì đã làm trước đó. Tôi tin rằng, nếu mỗi cá nhân, mỗi đơn vị tổ chức sự kiện đều có sự đầu tư nghiêm túc và định hướng rõ ràng, thì thị trường biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh hơn và tạo ra những thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Hiên Hoàng và Phúc Giang đều là những người rất trẻ, nhưng đã tổ chức thành công nhiều show diễn quy mô lớn. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, bạn có lời khuyên nào dành cho các nhà sản xuất trẻ muốn theo đuổi con đường tổ chức sự kiện nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp không?
Thực ra, chúng tôi vẫn còn rất trẻ và có thể nói là "non trẻ" nhất trong số các đơn vị tổ chức sự kiện hiện nay, nên tôi không dám đưa ra lời khuyên cụ thể nào. Nhưng nếu có một điều tôi có thể chia sẻ từ trải nghiệm của mình, thì đó chính là luôn chỉn chu và chuyên nghiệp trong từng khâu khi làm việc.
Khi làm việc với nghệ sĩ, chúng tôi luôn thể hiện sự rõ ràng thực hiện đúng cam kết ban đầu. Đối với ekip sản xuất cũng vậy, tất cả mọi thứ đều được minh bạch, thống nhất ngay từ đầu để có thể làm việc lâu dài, cùng nhau tạo nên những chương trình ngày càng chất lượng hơn.
Đặc biệt, chúng tôi luôn tôn trọng khán giả và đặt mình vào vị trí của họ. Trước đây, chúng tôi cũng từng là những người đi xem show, và bản thân tôi đã có hơn 20 năm theo đuổi các chương trình âm nhạc, nên tôi rất hiểu cảm giác của một khán giả khi tham gia một sự kiện. Chính vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.
Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tổ chức, nhưng điều quan trọng là phải luôn tiếp thu, học hỏi và rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ở những chương trình sau. Với tôi, tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc trong nghề mới là yếu tố giúp một nhà tổ chức có thể đi đường dài trong lĩnh vực này.
Năm nay, chắc hẳn Hiên Hoàng đã có nhiều dự định phát triển sự nghiệp cả bản thân?
Như tôi đã chia sẻ, chuỗi biểu diễn định kỳ của sân khấu Dốc Mộng Mơ vẫn sẽ tiếp tục được duy trì hàng tháng. Ngay sau Anh Em Kết Đoàn 2, chúng tôi sẽ tổ chức một loạt chương trình khác, trong đó gần nhất là liveshow "Hơn 1000 năm sau chưa quên người yêu cũ, ngày 15/3/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm. Tiếp đến là các show diễn tại Núi Bà Đen vào tháng 3, rồi show tại Tam Đảo và Sa Pa nữa.
Về kế hoạch phát triển homestay và kinh doanh, trong năm nay, tôi dự định mở thêm một khu check-in mới tại Tam Đảo. Đây sẽ là một không gian rộng rãi, để du khách tham quan, trải nghiệm, và tích hợp cả một sân khấu biểu diễn, nơi mọi người có thể thưởng thức cà phê, thư giãn và nghe nhạc ngay tại đó. Tôi hy vọng đây sẽ là một điểm đến thú vị, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật kết hợp du lịch độc đáo hơn nữa trong thời gian tới.
![]()
|