Giữa nỗi ám ảnh núi rác khổng lồ 7.500 tấn mỗi ngày của Hà Nội, một công trình hiện đại đã vươn mình như “resort công nghiệp xanh” - nơi rác không còn đồng nghĩa với mùi hôi và chôn lấp, mà trở thành nguồn điện sạch, vật liệu tái chế và cảm hứng đổi thay.
Chỉ sau hơn ba năm xây dựng thần tốc, với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, Nhà máy điện rác Seraphin - Amaccao đã chính thức khánh thành ngày 18/9/2025, dưới sự chủ trì của UBND Thành phố Hà Nội cùng Tập đoàn AMACCAO và Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Xanh Seraphin.
Là nhà máy lớn thứ hai Đông Nam Á, hiện đại hàng đầu khu vực, Seraphin - Amaccao không chỉ giải tỏa áp lực rác thải cho Thủ đô, mà còn khẳng định khát vọng mở ra một kỷ nguyên xanh - sạch - bền vững.
Giữa lúc Hà Nội loay hoay với áp lực rác thải, Tập đoàn AMACCAO đã chủ động đề xuất một hướng đi khác biệt: xây dựng nhà máy điện rác hiện đại, biến rác thành năng lượng, thay vì tiếp tục “chôn” nỗi lo xuống đất.
Từ tầm nhìn đó, dự án Nhà máy điện rác Seraphin - Amaccao được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND, với mục tiêu ứng dụng công nghệ tiên tiến để xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, giảm tối đa chôn lấp.
Ngày 3/2022, công trình chính thức khởi công tại Xuân Sơn (nay là phường Tùng Thiện, thị xã Sơn Tây). Và chỉ sau hơn 3 năm thi công liên tục, một tốc độ hiếm có trong lĩnh vực hạ tầng môi trường, đến ngày 1/5/2025, nhà máy đã tiếp nhận và xử lý rác cho thành phố. Hai tháng sau, ngày 1/7/2025, Seraphin - Amaccao hòa lưới điện quốc gia, đánh dấu mốc phát điện thương mại đầu tiên.
Nếu các dự án điện rác khác thường mất 5 đến 8 năm để hoàn thành, thì Seraphin - Amaccao về đích chỉ trong 3 năm 2 tháng. Đây là một kỷ lục thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực bền bỉ của hàng nghìn kỹ sư, công nhân trên công trường.
Tại Seraphin, mỗi ngày có tới 2.250 tấn rác thải sinh hoạt được xử lý, tương đương gần một phần ba lượng rác của toàn thành phố. Thay vì chất thành núi ở các bãi chôn lấp, toàn bộ số rác này được đưa vào lò đốt công nghệ Martin của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Từ đó, dòng điện 37 MW/giờ được phát lên lưới điện quốc gia, góp phần tạo thêm nguồn năng lượng xanh cho Thủ đô.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hiệu quả: Seraphin - Amaccao giúp giảm tới 97 đến 98% lượng rác phải chôn lấp. Các chỉ số khí thải, bụi mịn, dioxin hay furan đều đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu EU2010, điều mà không phải nhà máy điện rác nào ở khu vực cũng đạt được.
Không chỉ dừng lại ở xử lý, Seraphin - Amaccao còn hướng tới kinh tế tuần hoàn: tro xỉ từ quá trình đốt được tận dụng sản xuất gạch không nung, bê tông đúc sẵn; kim loại được thu hồi tái chế; còn phần điện năng thì bổ sung cho hệ thống điện quốc gia. Rác ở đây, nói cách khác, không còn là gánh nặng mà đã trở thành nguồn lực.
Bước chân vào khuôn viên Seraphin - Amaccao, ít ai nghĩ mình đang ở một nhà máy xử lý rác. Thay cho mùi hôi nồng nặc là khoảng xanh mướt mắt, thay cho bãi rác lộ thiên là dây chuyền khép kín, hiện đại. Người ta ví Seraphin - Amaccao như một “resort công nghiệp xanh”, nơi rác biến mất, chỉ còn lại điện sáng và không gian sạch.
Con đường từ ý tưởng tới ngày vận hành thương mại của Seraphin - Amaccao không trải hoa hồng. Đó là hành trình vượt qua năm lớp thách thức lớn, mỗi lớp đều đủ sức khiến một dự án hạ tầng nghìn tỷ phải chùn bước.
Trước hết, theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tập đoàn AMACCAO, Seraphin - Amaccao là “dự án thí điểm” đầu tiên Hà Nội giao cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo mô hình công - tư. Khi chưa có hành lang pháp lý rõ ràng, ngân hàng e dè, cơ chế tài chính thiếu chặt, việc xoay vốn trở thành bài toán hóc búa.
Thứ hai, dự án phải “bơi” trong dòng chảy thay đổi liên tục của quy hoạch điện quốc gia và thủ đô. Mỗi lần quy hoạch điều chỉnh là một lần nhà đầu tư phải cập nhật, hoàn thiện hồ sơ từ đầu, mất thêm thời gian và chi phí.
Thứ ba, thay vì chỉ đi qua một cửa thủ tục, Seraphin - Amaccao phải gánh gấp đôi hành chính: vừa thuộc lĩnh vực môi trường, vừa liên quan tới ngành điện. Hàng chục loại giấy phép, kiểm định, thẩm định kéo dài khiến tiến độ nhiều lúc tưởng như bị chặn đứng.
Thứ tư, công tác giải phóng mặt bằng tại Sơn Tây không hề đơn giản. Bãi rác Sơn Tây vốn đã quá tải, người dân chịu nhiều áp lực từ môi trường sống, nên mỗi bước triển khai đều phải khéo léo, minh bạch để tạo đồng thuận.
Cuối cùng, là áp lực thời gian. Hà Nội không thể chờ đợi thêm khi mỗi ngày lại có hàng nghìn tấn rác dồn ứ. Để kịp tiến độ, hơn 2.000 công nhân đã chia thành ba ca bốn kíp, làm xuyên lễ, xuyên Tết. Cảnh tượng một công trường sáng đèn suốt đêm, tiếng máy hàn, tiếng xe trộn bê tông rền vang không ngớt đã trở thành “giai điệu” quen thuộc của Sơn Tây suốt hơn ba năm.
Seraphin - Amaccao cán đích đúng hẹn không chỉ nhờ công nghệ và vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là nhờ sức người, sức bền và ý chí dám làm, dám chịu trách nhiệm của chủ đầu tư cùng hàng nghìn lao động trên công trường.
Seraphin - Amaccao không chỉ là một nhà máy điện rác, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh của doanh nghiệp Việt. Toàn bộ dự án với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng được triển khai hoàn toàn bằng vốn tư nhân. Đây là một quyết định đầy táo bạo trong bối cảnh nhiều dự án môi trường còn phụ thuộc ngân sách hoặc vốn vay quốc tế.
Điều đáng nói, từ khâu thiết kế, tổng thầu, đến giám sát, tất cả đều do các đơn vị Việt Nam đảm nhiệm. Đây là bước đi khẳng định năng lực kỹ thuật, khả năng tổ chức và quản trị dự án của doanh nghiệp trong nước.
Tỷ lệ nội địa hóa đạt tới 65%, từ vật liệu xây dựng cho đến nhiều thiết bị quan trọng, góp phần giảm chi phí, chủ động nguồn cung và lan tỏa giá trị cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.
Ở khâu vận hành, Seraphin - Amaccao được tự động hóa 100% với sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm soát từng quy trình từ tiếp nhận rác, phân loại, đốt, phát điện cho tới xử lý khí thải. Điều này chứng minh doanh nghiệp Việt đã làm chủ trọn vẹn công nghệ điện rác, lĩnh vực vốn trước đây chỉ gắn với các tập đoàn ngoại.
Nếu trước kia, xử lý rác thải hiện đại ở Việt Nam đồng nghĩa với “nhập khẩu công nghệ”, thì nay Seraphin - Amaccao đã khẳng định: người Việt hoàn toàn có thể đứng ở vị trí tiên phong, kiến tạo những công trình tầm vóc quốc tế bằng chính trí tuệ và nội lực của mình.
Seraphin - Amaccao không chỉ là một nhà máy điện rác. Với công suất và quy mô, đây là nhà máy lớn thứ hai Đông Nam Á, đồng thời được đánh giá hiện đại hàng đầu khu vực. Vị thế ấy đưa Hà Nội lên bản đồ công nghệ xử lý chất thải toàn cầu, cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể sánh bước cùng các quốc gia tiên tiến.
Nhưng điều quan trọng hơn, Seraphin - Amaccao là một minh chứng chính sách. Công trình hiện thực hóa những nghị quyết lớn của Đảng về phát triển khoa học - công nghệ, về thúc đẩy kinh tế xanh và khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Khi một doanh nghiệp Việt có thể tự lực xây dựng dự án nghìn tỷ, làm chủ công nghệ cao, đó cũng là lúc tư duy “người Việt chỉ đứng vai phụ” bị xóa bỏ.
Với Hà Nội, Seraphin - Amaccao đặt viên gạch đầu tiên để chấm dứt chôn lấp rác - một mô hình đã lỗi thời, tốn đất, ô nhiễm và gây bức xúc kéo dài. Thay vào đó là hướng đi của kinh tế tuần hoàn, nơi rác không còn là gánh nặng mà trở thành tài nguyên: tạo điện, sản xuất vật liệu, góp phần tái tạo năng lượng và bảo vệ môi trường.
Tầm vóc Seraphin - Amaccao vì thế vượt xa một dự án xử lý chất thải. Đây là lời khẳng định rằng Hà Nội, và rộng hơn là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn phát triển bền vững, với công nghệ xanh và bản lĩnh Việt làm trụ cột.
Seraphin - Amaccao đi vào vận hành không chỉ giúp Hà Nội giải bài toán rác thải đô thị vốn kéo dài nhiều thập niên, mà còn mở ra một chương mới trong tư duy phát triển của Thủ đô. Từ chỗ “chôn rác để quên”, giờ đây rác được biến thành điện, thành vật liệu xây dựng, thành minh chứng sống động cho mô hình kinh tế tuần hoàn.
Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: Hà Nội không còn là địa phương bị động trước áp lực chất thải, mà trở thành điểm sáng của khu vực trong ứng dụng công nghệ môi trường hiện đại. Với Seraphin - Amaccao, Hà Nội gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, rằng thành phố sẵn sàng bước vào kỷ nguyên xanh, nơi tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Phát biểu tại Lễ Khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin - Amaccao ngày 18/9/2025, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh: sự kiện này không chỉ đơn thuần là việc đưa vào vận hành một công trình lớn, mà còn là dấu mốc lịch sử trong hành trình kiến tạo một Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp.
Theo ông Đông, với một đô thị hơn 8 triệu dân, mỗi ngày Hà Nội phải xử lý hơn 7.600 tấn rác sinh hoạt - khối lượng khổng lồ gây sức ép nặng nề lên hạ tầng và môi trường. Trong nhiều năm, phương pháp chôn lấp vẫn chiếm ưu thế, nhưng cách làm này vừa lạc hậu, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất, nước, không khí.
“Chính vì thế, chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại, tuần hoàn và thân thiện với môi trường là xu thế tất yếu, cũng là yêu cầu bức thiết của Hà Nội hôm nay”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định.
Nhà máy điện rác Seraphin - Amaccao, do Tập đoàn AMACCAO và Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Xanh Seraphin đầu tư, được xem là lời giải thuyết phục cho bài toán rác thải đô thị. Với công suất 2.250 tấn/ngày, mỗi giờ phát ra 37 MW điện sạch, nhà máy đã biến “rác thải” thành “nguồn lực”, từ “vấn đề” thành “giá trị” - hiện thân sống động của mô hình kinh tế tuần hoàn mà Hà Nội hướng tới.
Để dự án đi đến thành công, Phó chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, cùng sự vào cuộc đồng bộ của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố. Ông ghi nhận vai trò quan trọng của các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Không thể thiếu là sự đồng hành, sẻ chia của người dân địa phương - những người đã chấp nhận khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng để dự án hoàn thành. Ông Đông đặc biệt biểu dương Tập đoàn AMACCAO, một doanh nghiệp Việt Nam bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, ứng dụng công nghệ châu Âu để xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại hàng đầu khu vực.
“Việc khánh thành Nhà máy Seraphin - Amaccao hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu”, ông Nguyễn Trọng Đông khẳng định. Hà Nội sẽ tiếp tục tiến tới chấm dứt hoàn toàn chôn lấp rác, thay thế bằng các công nghệ tiên tiến như đốt phát điện, tái chế và tái sử dụng; đồng thời đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, gắn với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý thông minh.
Theo ông, Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong công tác xử lý chất thải. “Chúng tôi kỳ vọng Nhà máy Seraphin - Amaccao sẽ vận hành an toàn, hiệu quả, bền vững và trở thành hình mẫu cho các dự án tương lai của Thủ đô, góp phần xây dựng một Hà Nội đáng sống, thân thiện và hiện đại”, ông Đông nhấn mạnh.
Sự ra đời của Nhà máy điện rác Seraphin - Amaccao cũng là minh chứng sinh động cho tầm nhìn phát triển của Đảng và Nhà nước. Công trình này cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá khoa học - công nghệ, Nghị quyết 29 và Quyết định 687 về kinh tế xanh, tuần hoàn và số, cũng như Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân, khi một doanh nghiệp thuần Việt với 100% vốn trong nước dám đứng ra đầu tư và hoàn thiện một dự án có tầm vóc quốc tế.
Quan trọng hơn, Seraphin - Amaccao không dừng lại ở việc xử lý rác. Đây là cột mốc khẳng định vị thế mới của Hà Nội trên bản đồ phát triển xanh - sạch - bền vững, mở ra kỳ vọng nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác. Từ nay, những núi rác từng là nỗi lo sẽ dần biến thành động lực xanh, thành nguồn năng lượng tái tạo để nuôi dưỡng một tương lai văn minh, hiện đại cho Thủ đô và cho cả nước.