Khánh thành Dự án Chỉnh trang cảnh quan và cây xanh Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Thực hiện: Thanh Hà - Ảnh: Đức Trung

 

Thông qua việc cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, nghĩa trang không chỉ là những địa điểm linh thiêng, tôn nghiêm mà còn trở thành các địa điểm kết nối gần gũi, tạo niềm vui, cảm hứng và nâng cao tính giáo dục cho các thế hệ trẻ.

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Chỉnh trang cảnh quan và cây xanh trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn​.

 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều ngày 23/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tổ chức Lễ khánh thành Giai đoạn II Dự án Chỉnh trang cảnh quan và cây xanh khu trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

 

Dự án được thực hiện từ sự đóng góp của công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và nguồn lực xã hội hóa, sự đồng hành, ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, cũng như Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

 

Dự án Chỉnh trang cảnh quan và cây xanh khu trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn được thực hiện nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ sau.

 

Bên cạnh đó, dự án còn thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, khát vọng đổi mới xây dựng tương lai phát triển của đất nước từ những công việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, đó là "Xây dựng các công viên nghĩa trang" để thực sự đưa nghĩa trang không chỉ là những địa điểm linh thiêng, tôn nghiêm mà còn trở thành các địa điểm kết nối gần gũi, tạo niềm vui, cảm hứng và nâng cao tính giáo dục cho các thế hệ trẻ, như kỳ vọng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

 

Là một người lính đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng từng chia sẻ mong muốn "Xây dựng các công viên nghĩa trang" để thực sự đưa nghĩa trang không chỉ là những địa điểm linh thiêng, tôn nghiêm mà còn trở thành các địa điểm kết nối gần gũi, nâng cao tính giáo dục cho các thế hệ trẻ.

 

Được biết, Giai đoạn I của dự án được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

 

Giai đoạn II của dự án đã được gấp rút hoàn thành với tổng mức dự toán khoảng 5 tỷ đồng, với các hạng mục đầu tư chính như: trồng bổ sung cây xanh, thay thế các cây cũ, yếu; chỉnh trang mặt lát thay thế các mặt lát bị nứt vỡ, chỉnh trang cải tạo hệ thống thu nước mưa và tưới cây; cải tạo nhà vệ sinh công cộng cho du khách; quy hoạch lại công trình phụ trợ tại khu trung tâm (nhà điều hành); vệ sinh toàn bộ khu trung tâm…

 

Các đại biểu thỉnh thỉnh chuông cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn cùng với Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, các Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải… trở thành những công trình của văn hóa tâm linh, được đông đảo Nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế đến thăm viếng, tri ân, tham quan, tưởng niệm, ngưỡng mộ và luôn để lại những dấu ấn sâu sắc.

 

Các đại biểu trồng cây xanh tại khu trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

 

“Việc hoàn thành giai đoạn I Hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh và hoàn thành Giai đoạn II của Dự án có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước - những người đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, ông Hưng nói.

 

Công trình cũng đồng thời góp phần quan trọng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, kết hợp phát triển du lịch hoài niệm với du lịch văn hóa - tâm linh và Lễ hội của tỉnh Quảng Trị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ.

 

Theo bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh công tác chuyên môn là cơ quan tham mưu, tổng hợp chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong những năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã huy động tâm sức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong cả nước để thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng có ý nghĩa, như Cây gậy trắng cho người khiếm thị, bảo trợ cho các nhóm yếu thế, xóa nhà tạm cho người nghèo…

 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Tường Thu phát biểu tại buổi lễ.

 

“Các hoạt động tại Quảng Trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với tỉnh Quảng Trị, mà còn củng cố, hun đúc thêm ý chí và hành động của mỗi cán bộ, công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để chuyển hóa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển thành các hành động cụ thể trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách, là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, bà Lê Thị Tường Thu nhấn mạnh.

Bình luận bài viết này
Thanh Hà 24/07/2022 09:51