Bài: Lê Quân |  Ảnh: Lê Toàn  |  Trình bày: Nhật Hạ

Trọng tâm thu hút đầu tư của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2026 là chuyển mạnh từ “lượng” sang “chất”, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít thâm dụng lao động và thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng quy hoạch của từng khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ đánh chiêng ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

 

 

Không khí thu hút đầu tư tại TP.HCM những ngày giáp Tết Bính Ngọ trở nên rất sôi động. Hàng loạt sự kiện quy mô lớn được tổ chức dồn dập, thu hút sự hiện diện của nhiều tập đoàn trong và ngoài nước. Nổi bật trong chuỗi hoạt động thu hút đầu tư là lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ngày 8/2.

 

Trong ngày chính thức khai trương, VIFC-HCMC đã nhận được sự cam kết đầu tư hàng tỷ USD từ các tập đoàn lớn. Trong đó, Vantage Point Asset Management (VPAM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu của Singapore và Australia cam kết sẽ huy động 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và các đối tác chiến lược trong vòng 5 năm đầu tiên để đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) Việt Nam, trọng tâm là khu vực tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

 

Đó là chưa kể, Trung tâm tài chính hàng không thuộc VIFC-HCMC đã nhận được cam kết đầu tư 6,1 tỷ USD từ các nhà đầu tư chiến lược. Trong khi mảng hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh cũng nhận được cam kết đầu tư tổng cộng 2 tỷ USD. Đặc biệt, hàng tỷ USD giao dịch thương mại xuyên biên giới của TikTok cũng dự kiến sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng, tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới.

 

Cũng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán một loạt thỏa thuận ký kết đã được thực hiện. Cụ thể, Tập đoàn G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước ký kết thỏa thuận khung hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD.

 

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và VinaCapital (đại diện cho Liên minh nhà đầu tư FPT - VinaCapital - Việt Thái) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn, gắn với việc hình thành khu phức hợp sáng tạo, đổi mới, công nghệ tại TP.HCM, tạo nền tảng cho hệ sinh thái công nghệ và tài chính số.

 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) ký kết thỏa thuận phát triển dự án với VinaCapital nhằm thúc đẩy phát triển các dự án hạ tầng dữ liệu và giải pháp năng lượng xanh, phục vụ nhu cầu vận hành bền vững của các trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

 

Tập đoàn G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ USD.

 

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành “Quỹ Đầu tư tài sản số TP.HCM (HCMC Digital Asset Fund)”.

 

Quỹ này được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường (market-forming capital), góp phần xây dựng trung tâm on-chain tầm cỡ khu vực với mục tiêu huy động và triển khai vốn theo lộ trình nhiều giai đoạn, hướng tới quy mô 1 tỷ USD.

 

Với hàng loạt cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM trong những ngày cận Tết cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư đầy tiềm năng tại Thành phố, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược.

 

Tại Đồng Nai, những ngày giáp Tết Nguyên đán, địa phương này cũng trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 550 triệu USD. Trong số này, đáng chú ý có Dự án nhà máy sản xuất lốp xe Haohua (thuộc Tập đoàn Haohua, Trung Quốc) tăng vốn đầu tư thêm 400 triệu USD để nâng tổng vốn đầu tư lên 900 triệu USD. Hai dự án còn lại gồm Sembcorp Integrated Hub Đồng Nai I, do nhà đầu tư Singapore triển khai tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (Long Thành), vốn đầu tư 69,65 triệu USD, phát triển hệ thống nhà xưởng, văn phòng và hạ tầng phụ trợ; và Nhà máy Jabil Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, vốn đầu tư 80 triệu USD, chuyên sản xuất, gia công thiết bị văn phòng, máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu và điện tử tiêu dùng.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án FDI đầu tư vào Đồng Nai.

 

Không chỉ dừng ở việc “trải thảm đỏ” thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh ổn định tại Việt Nam đang tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp nước ngoài mở rộng hoạt động đầu tư. Theo kết quả khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam năm 2025 do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) thực hiện với hơn 900 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy, 67,5% doanh nghiệp sẽ có lãi trong năm 2025. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009 và lần đầu sau 5 năm vượt mức trung bình ASEAN (65,3%). Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới đạt 56,9%, cao nhất ASEAN trong hai năm liên tiếp.

 

Ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng Đại diện văn phòng Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM nhìn nhận, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam để mở rộng kinh doanh là do xuất khẩu gia tăng và nhu cầu tại thị trường nội địa được mở rộng đáng kể.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam để mở rộng kinh doanh là do xuất khẩu gia tăng và nhu cầu tại thị trường nội địa được mở rộng đáng kể. (Ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng Đại diện văn phòng Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM)

 

Nếu như trước đây, nhiều địa phương còn mải miết “trải thảm đỏ” thu hút đầu tư đại trà, thì trong 2 năm gần đây, đặc biệt khi bước sang năm 2026, các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã đồng loạt chuyển hướng, chủ động chọn lọc dòng vốn đầu tư, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế và giá trị gia tăng cao. Điểm chung dễ nhận thấy trong định hướng thu hút đầu tư sắp tới của các tỉnh là ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và coi đó là “kim chỉ nam” trong chiến lược thu hút đầu tư bền vững.

Điểm chung dễ nhận thấy trong định hướng thu hút đầu tư sắp tới của các tỉnh là ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và coi đó là “kim chỉ nam” trong chiến lược thu hút đầu tư bền vững.

Nhiều địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chuyển định hướng thu hút đầu tư từ “lượng” sang “chất”, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít thâm dụng lao động và thân thiện với môi trường.

 

Tại TP.HCM, sau sáp nhập, Thành phố định hướng rất rõ ràng trong thu hút đầu tư là ưu tiên thu hút các tập đoàn công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và các trung tâm R&D toàn cầu. Trong khi Đồng Nai ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, hướng tới phát triển công nghiệp thân thiện môi trường. Còn Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, logistics và các dịch vụ hiện đại, gắn với tiêu chí xanh và bền vững.

 

Sự thay đổi này cho thấy các địa phương không còn chạy theo thu hút FDI bằng mọi giá như thời kỳ trước, mà đang chủ động thiết kế lại không gian công nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược một cách chủ động.

Các địa phương không còn chạy theo thu hút FDI bằng mọi giá như thời kỳ trước, mà đang chủ động thiết kế lại không gian công nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược một cách chủ động.

Hạ tầng khu công nghiệp tại nhiều địa phương được đầu tư mạnh mẽ để thu hút các dự án lớn. Trong ảnh là Khu công nghiệp Lộc An- Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai.

 

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) thông tin, sau sáp nhập, TP.HCM (mới) đã định hình chiến lược thu hút đầu tư trong kỷ nguyên mới. Trong đó sẽ thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên tập trung vào các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, trong các lĩnh vực sản xuất vi mạch, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển. Thành phố cũng xác định sẽ thu hút các dự án ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi thuế quan thương mại như dịch vụ phần mềm, trung tâm dữ liệu,…

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza): "TP.HCM sẽ tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên tập trung vào các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, trong các lĩnh vực sản xuất vi mạch, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển. Thành phố cũng xác định sẽ thu hút các dự án ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi thuế quan thương mại như dịch vụ phần mềm, trung tâm dữ liệu,…".

Không chỉ TP.HCM, sự thay đổi trong cách tiếp cận thu hút đầu tư giai đoạn mới cũng thể hiện rõ tại Đồng Nai, khi địa phương này ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Ông Phạm Việt Phương, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai cho hay, thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, Đồng Nai đã chủ động chuyển hướng chiến lược, từ “thu hút bằng số lượng” sang “thu hút bằng chất lượng”, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 

Điều này cũng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025- 2030 với trọng tâm là thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thế hệ mới, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

 

Nhiều doanh nghiệp công nghệ cao đang xem xét mở rộng đầu tư tại TP.HCM sau khi Thành phố mở rộng địa giới hành chính. Trong ảnh là sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác tại Công ty Makino, Nhật Bản tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

 

“Mục tiêu trong năm 2026 và các năm tiếp theo là hình thành hệ thống khu công nghiệp xanh, thông minh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Đồng Nai”, ông Phương nhấn mạnh.

Ông Phạm Việt Phương, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai: "Đồng Nai đã chủ động chuyển hướng chiến lược, từ “thu hút bằng số lượng” sang “thu hút bằng chất lượng”, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong nhiệm kỳ 2025- 2030 với trọng tâm là Đồng Nai ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thế hệ mới, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường".

Cùng với TP.HCM và Đồng Nai, Tây Ninh cũng đặt yếu tố xanh và môi trường làm trọng tâm trong chiến lược thu hút đầu tư. Theo ông Trương Thanh Liêm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, từ năm 2026, tỉnh ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại, với phương châm “công nghiệp đi trước, mở đường cho thương mại, dịch vụ và đô thị phát triển”.

Ông Trương Thanh Liêm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh: "Từ năm 2026, Tây Ninh ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại, với phương châm “công nghiệp đi trước, mở đường cho thương mại, dịch vụ và đô thị phát triển”. 

Sự chuyển động này cho thấy những thay đổi trong định hướng thu hút đầu tư đồng bộ từ các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang định hình một kỷ nguyên mới dù thu hút ít hơn về số lượng, nhưng cao hơn về chất lượng và yếu tố công nghệ cao, xanh và bền vững sẽ trở thành động lực để dẫn dắt tăng trưởng.

 

 

Có thể nói một trong những yếu tố thu hút và giữ chân nhà đầu tư chính là môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng và hoàn thiện hơn. Năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong việc cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư của TP.HCM. “Việc tinh gọn bộ máy nhà nước và giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà đã giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, củng cố thêm niềm tin của các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi đầu tư vào TP.HCM”, ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), chia sẻ.

 

Nếu như trước đây, những vướng mắc về thủ tục đầu tư có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, thì nay thời gian xử lý đã được rút ngắn đáng kể. Tại các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được đơn giản hơn nhiều so với trước đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm đưa dự án vào vận hành. Cải thiện mạnh mẽ nhất là TP.HCM, riêng trong năm 2025, Thành phố đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 441 thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết hồ sơ, TP.HCM đã chính thức vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công từ cuối năm 2025, khi đưa toàn bộ thủ tục của các sở, ngành và ban quản lý về cơ chế “một cửa”. Hiện tại, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại một đầu mối duy nhất, thay vì phải đi lại qua nhiều cơ quan như trước, qua đó giảm đáng kể thời gian xử lý và chi phí không chính thức.

 

Khi Sân bay Long Thành đi vào khai thác chính thức sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các tỉnh phía Nam.

 

Tại Đồng Nai, cải cách thủ tục hành chính cũng được địa phương này thực hiện mạnh mẽ khi rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ trong vòng 24 giờ. Trường hợp Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Haohua Việt Nam tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico là minh chứng rõ nét khi hồ sơ điều chỉnh tăng vốn của doanh nghiệp được cấp phép chỉ sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ nhất của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư. Không những vậy, địa phương này còn thành lập bộ phận “Bàn Nhật Bản” theo cơ chế một cửa, nhằm giải quyết nhanh thủ tục cho doanh nghiệp Nhật Bản (quốc gia đầu tư lớn thứ hai tại Đồng Nai).

 

Song song với cải cách thủ tục hành chính, các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang tăng tốc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp xanh, hiện đại, nhằm đón đầu làn sóng đầu tư mới.

 

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới TP.HCM dự kiến phát triển thêm 6.500 - 6.800 ha khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư thu hút được khoảng 20 - 21 tỷ USD. Tương tự, để đón đón đầu làn sóng đầu tư mới, tỉnh Đồng Nai cũng đang đầu tư hàng loạt khu công nghiệp mới như Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1), Long Đức 3, Xuân Quế - Sông Nhạn đang được triển khai với quy mô hàng nghìn ha. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp có quỹ đất lớn như Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, Khu công nghiệp Phước An, cùng các khu công nghiệp phía Bắc tỉnh (khu Bình Phước cũ) đang nổi lên là những điểm đến thu hút các dự án quy mô lớn.

 

Còn tại Tây Ninh, dư địa tiếp nhận đầu tư vẫn còn rộng mở, khi các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gần 1.400 ha đất sạch sẵn sàng đón nhà đầu tư. Môi trường đầu tư thuận lợi đang giúp Tây Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp FDI.

 

Ông Nguyễn Phú Cường, Giám đốc Nhà máy Coca Cola tại Tây Ninh, nói rằng: “Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng, điều khiến chúng tôi quyết định đầu tư lâu dài tại Tây Ninh chính là sự cởi mở, hợp tác và hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương”, ông Cường tiết lộ về việc chọn nơi đặt nhà máy Coca Cola.

“Ông Nguyễn Phú Cường, Giám đốc Nhà máy Coca Cola tại Tây Ninh: "Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng, điều khiến chúng tôi quyết định đầu tư lâu dài tại Tây Ninh chính là sự cởi mở, hợp tác và hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương”.

Các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang đẩy mạnh việc xây dựng các khu công nghiệp sinh thái để thu hút đầu tư các dự án xanh. Trong ảnh là Khu công nghiệp Amata tại Đồng Nai đang chuyển đổi thành khu công nghiệp xanh.

 

Cùng với việc xây dựng khu công nghiệp, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang tăng tốc đầu tư hạ tầng kết nối từ cảng biển đến các khu công nghiệp. Trong năm 2026, một loạt các dự án hạ tầng quy mô lớn sẽ lần lượt đi vào khai thác như Sân bay Long Thành, đường Vành đai 3, các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi những tuyến đường huyết mạch này hoàn thiện, mạng lưới kết nối giữa TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh sẽ trở nên thông suốt, mở ra không gian phát triển mới, hình thành các hành lang công nghiệp, kết nối nhiều cụm cảng biển, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics.

 

Bà Phan Cửu Chi, Quản lý Dịch vụ bất động sản công nghiệp của Savills chi nhánh TP.HCM nhìn nhận, bước sang năm 2026, các tỉnh  trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Đồng Nai được kỳ vọng sẽ đón làn sóng đầu tư mới vào các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, logistics và dịch vụ tài chính, nhờ động lực từ các dự án hạ tầng trọng điểm như Sân bay Quốc tế Long Thành, Cảng Phước An, cùng sự cải cách hành chính và chuyển đổi số đang được đẩy mạnh. “FDI công nghệ cao vào Việt Nam đang chuyển từ tính cơ hội sang chiến lược dài hạn, khi nhà đầu tư không chỉ tìm nơi sản xuất, mà lựa chọn Việt Nam như một nền tảng tích hợp lâu dài cho đổi mới và tăng trưởng”, bà Chi nhận định.

Bà Phan Cửu Chi, Quản lý Dịch vụ bất động sản công nghiệp của Savills chi nhánh TP.HCM: “FDI công nghệ cao vào Việt Nam đang chuyển từ tính cơ hội sang chiến lược dài hạn, khi nhà đầu tư không chỉ tìm nơi sản xuất, mà lựa chọn Việt Nam như một nền tảng tích hợp lâu dài cho đổi mới và tăng trưởng”.

Với lợi thế hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông từ sân bay, cảng biển đến cửa khẩu quốc tế, các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có cơ hội rất lớn để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Việc sáp nhập các địa phương không chỉ là sự thay đổi địa giới hành chính, mà mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian công nghiệp của toàn vùng. Nếu tận dụng tốt lợi thế kết nối và chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục khẳng định là cực hút FDI chất lượng cao hàng đầu của cả nước.

THƯỞNG TẾT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TỐI THIỂU LÀ 1 THÁNG LƯƠNG

 

Theo kết quả khảo sát của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) về tình hình trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại hơn 1.300 doanh nghiệp, đến nay hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đều có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động.

 

Trong đó, mức thưởng thấp nhất phổ biến là 1 tháng tiền lương đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng. Điều này góp phần ổn định tâm lý và giữ chân lao động trong dịp cao điểm cuối năm.

 

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghệ cao TP.HCM được hỗ trợ các phần quà để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

 

Tuy nhiên, vẫn có một số ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên không thể bố trí thưởng Tết. Đối với những trường hợp người lao động không được thưởng Tết, Hepza đã thông tin đến Liên đoàn Lao động TP.HCM (các Tổ công tác) để phối hợp chăm lo Tết. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, Quỹ hỗ trợ công nhân Thành phố - đơn vị thuộc Hepza cũng có hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người và một phần quà.

 

Ngoài ra, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tổ chức các hoạt động hoạt động ý nghĩa mang Tết ấm áp đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình - Xuân 2026”, trong đó trao tặng 1.000 phiếu mua hàng miễn phí, trị giá 300.000 đồng/phiếu, để tặng người lao động khó khăn mua sắm tại các gian hàng ở phiên chợ nghĩa tình với các sản phẩm thiết yếu như bánh kẹo, mứt, gia vị, thực phẩm khô…Ban Quản lý còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng áo dài miễn phí, cắt tóc miễn phí cho người lao động và con em của người lao động, bảo trì xe máy miễn phí, biểu diễn xiếc phục vụ thiếu nhi…, nhằm tạo không khí vui tươi, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết.

Bình luận bài viết này
Anh Quân - Lê Toàn - Nhật Hạ 15/02/2026 10:58