Tạo đà triển khai tốt các kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào

Kỳ Thành thực hiện - Ảnh: Minh Trang

Hội nghị trực tuyến giữa kỳ của hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam chiều 7/8 đã kiểm điểm tình hình thực hiện Thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Lào trong nửa đầu năm 2020 và xây dựng phương hướng nhằm tạo đà triển khai tốt các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh cuộc họp từ đầu cầu Trung tâm điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp

 

Phát biểu từ Trung tâm điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào khẳng định, hội nghị này mang ý nghĩa quan trọng, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Lào trong nửa đầu năm 2020; Xây dựng phương hướng và thúc đẩy triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, nhằm tạo đà triển khai tốt các kế hoạch hợp tác năm 2021 và xa hơn là Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược 10 năm 2021-2030.

 

Bày tỏ vui mừng khi cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đồng chủ trì hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamphoi Keokinnaly, Phó chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam nhấn mạnh, đây là cuộc họp trực tuyến đầu tiên giữa hai ủy ban, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đồng chủ trì hội nghị từ đầu cầu Việt Nam

 

Tại hội nghị, hai bên thống nhất đánh giá, bất chấp dịch Covid-19 dẫn đến nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa hai nước đã bị hủy/hoãn, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp; quan hệ chính trị được thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao sự gắn bó, tin cậy. Gần đây, chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vào đầu tháng 7/2020 là một minh chứng cụ thể cho điều này.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung khẳng định, Việt Nam luôn quyết tâm ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào; sẵn sàng cử chuyên gia sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề mà Lào quan tâm và Việt Nam có thế mạnh, kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm ổn định kinh tế, xã hội trong đại dịch.

 

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thực hiện tốt; tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin; phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

 

Về hợp tác kinh tế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước gặp nhiều ảnh hưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 491,7 triệu USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2019. Điểm sáng là Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro, tăng thêm 41 triệu USD nâng tổng mức đầu tư lên thành 66,4 triệu USD. Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khoảng 4,2 tỷ USD, đứng vị trí thứ 3 trong số các nhà đầu tư tại Lào, sau Trung Quốc và Thái Lan.

 

Các cam kết trong lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước tiếp tục được tích cực triển khai.

 

Hợp tác trong các lĩnh vực khác và giữa các Ban, Bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, địa phương, đoàn thể và các tổ chức nhân dân tiếp tục được duy trì và thực hiện linh hoạt, hiệu quả và thiết thực.

 

Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi các vấn đề hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, các dự án sử dụng viện trợ mà Việt Nam dành cho Lào…

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung khẳng định, Việt Nam luôn quyết tâm ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào

6 trọng tâm thúc đẩy hợp tác

 

Về phương hướng hợp tác trong những tháng còn lại của năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đề nghị, thứ nhất, cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị; kiện toàn, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; triển khai thực hiện tốt nội dung tuyên bố chung và các thỏa thuận cấp nhà nước; tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ hai nước trên tinh thần mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

 

Thứ hai, hỗ trợ nhau về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tiếp tục thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận về biên giới; tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

 

Thứ ba, phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt chú trọng về tiến độ đối với các dự án hợp tác then chốt.

 

Thứ tư, tiếp tục dành ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng trong hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

 

Thứ năm, nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong hợp tác giữa các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương hai nước; khuyến khích giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực mà hai Bên có thế mạnh.

 

Thứ sáu, tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào; đặc biệt đối với các dự án quan trọng như Nhà Quốc hội Lào, các Bệnh viện hữu nghị tại Hủa-phăn, Xiêng-khoảng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất thông qua các vấn đề thảo luận

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đặc biệt nhấn mạnh, hai ủy ban hợp tác của hai nước cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành xây dựng Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào 5 năm 2021-2025; trình cấp thẩm quyền hai nước xem xét, quyết định.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung và Thứ trưởng Khamphoi Keokinnaly nhất trí, hai ủy ban hợp tác sẽ cùng tiến hành báo cáo Thủ tướng mỗi bên về kết quả cuộc họp này, kiến nghị các giải pháp cấp bách để thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong những tháng còn lại của năm 2020.

Bình luận bài viết này
Kỳ Thành 07/08/2020 22:35