-
Ninh Bình: Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới tăng trưởng “hai con số” -
Huế công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng UBND thành phố -
Tiếp tục hoàn thiện nội dung sửa đổi về thuế giá trị gia tăng -
Hưng Yên: Thông qua 21 nghị quyết, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 -
Thị trường M&A quay về giá trị cốt lõi, tập trung vào ngành tạo dòng tiền ổn định -
Sử dụng khoảng 6.800 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương để khắc phục bão lũ
cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, CDC Hà Nội sẽ phối hợp với các trung tâm y tế trên địa bàn Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 100% những người bị cách ly. Đủ 14 ngày cách ly thì sẽ tiếp tục xét nghiệm lần 2. Đồng thời, Hà Nội sẽ nâng số ngày cách ly ổ dịch từ 21 lên thành 28 ngày.
![]() |
| Phố Trúc Bạch bị cách ly ngay sau khi phát hiện mbeenh nhân số 17 nhiễm Covid - 19 (Ảnh minh họa) |
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết thêm, hiện nay, theo chỉ đạo chung thì TP Hà Nội phòng chống dịch cao hơn một bậc so với cả nước, tất cả những ca tiếp xúc gần (F1) đều được khử khuẩn và xử lý theo đúng văn bản 343 và bây giờ là văn bản mới nhất 963 hướng dẫn và giám sát phòng chống Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Mới nhất là hiện nay ở những ổ dịch thì thay vì cách ly 21 ngày như trước thì nay sẽ cách ly 28 ngày.
Cũng theo ông Nguyễn Nhật Cảm, vì vùng dịch Covid-19 đã mở rộng rất nhiều nước,166 nước đã công bố có dịch Covid-19, nên hiện nay số người đi từ vùng dịch về Việt Nam là rất cao. Chính vì vậy ,đề nghị các trung tâm y tế được giao nhiệm vụ giám sát sức khỏe của những người được cách ly thì phải thực hiện chặt chẽ, nếu có ca nghi ngờ thì phải đưa đi tập trung cách ly ngay.
Hiện CDC Hà Nội đã tiếp nhận 100 sinh viên Y6 viết đơn tình nguyện, bổ sung tăng cường kiểm dịch tại sân bay quốc tế Nội Bài; khoa bệnh truyền nhiễm để điều tra xác minh ca bệnh và khoa xét nghiệm... Các quận, huyện, đặc biệt các trạm y tế và trung tâm y tế có khó khăn về nhân lực đề xuất để Sở làm việc với 2 trường cao đẳng y tế để bổ sung nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho giai đoạn 3 có từ 20 ca đến 1.000 ca.
Hà Nội vừa bổ sung 2 khu vực sẽ đón người cách ly mới khi diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đó là tòa nhà A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm). Hai khu cách ly mới đã bố trí sẵn sàng đón người cách ly từ hôm nay, ngày 19/3
-
Năng lượng, nước và cơ sở hạ tầng sẽ là các lĩnh vực M&A sôi động -
Hưng Yên: Thông qua 21 nghị quyết, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 -
Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng hai con số, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 -
Thị trường M&A quay về giá trị cốt lõi, tập trung vào ngành tạo dòng tiền ổn định -
Sử dụng khoảng 6.800 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương để khắc phục bão lũ -
Vinh danh các tổ chức tư vấn, doanh nghiệp có chiến lược, thương vụ M&A tiêu biểu -
Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: “Doanh nghiệp được lắng nghe, thấu hiểu”
-
Loạt thành tựu nổi bật giúp VPBank tỏa sáng tại lễ vinh danh của Mastercard -
SATRA tung giỏ quà Tết Bính Ngọ 2026 -
Phú Thọ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh thủ tục hành chính các dự án đầu tư -
MIK Group chuẩn bị khai mở chương mới tại cực tăng trưởng phía Đông Hà Nội -
SABECO cùng MTTQ Việt Nam công bố Top 15 Gương mặt Truyền lửa, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” -
CONINCO có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

