Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
34 ngư dân trên tàu bị đâm chìm tại Hoàng Sa về bờ an toàn
Hà Minh - 05/05/2016 22:38
 
Lúc 16 giờ 30 phút chiều nay (5/5), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) đã đưa 34 ngư dân trên tàu cá QNa-95959TS bị đâm chìm khi đang hành nghề câu mực tại vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn.

Như Báo Đầu tư Online đã đưa tin, khoảng 23 giờ đêm 3/5, tàu cá QNa-95959TS do ông Phạm Phú Thành, trú tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng với 34 lao động đang hành nghề câu mực tại tọa độ 19 độ 00 phút Bắc - 114 độ 00 phút kinh Đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm.

Do trời tối, các ngư dân không nhận dạng được tàu đã đâm chìm tàu cá QNa-95959TS. 34 ngư dân chới với giữa biển khơi đến 6 giờ 30 phút sáng hôm sau (4/5) mới được tàu cá QNa-94998TS do ông Phạm Phú Trung (cùng ở tại xã Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó tiếp cứu và bàn giao cho tàu SAR 412 đưa về bờ.

Sau đây là một số hình ảnh Phóng viên Báo Đầu tư Online ghi lại tại cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II khi các ngư dân được đưa lên bờ trong sự trông đợi, mong ngóng tột cùng của người thân, gia đình... 

Tàu SAR 412 đưa các ngư dân bị nạn về bờ.
Tàu SAR 412 đưa các ngư dân bị nạn về bờ
Sức khỏe chưa ổn định, các ngư dân được thyền viên tàu cứu nạn dìu lên bờ.
Sức khỏe chưa ổn định, các ngư dân được thuyền viên tàu cứu nạn dìu lên bờ
.
Các ngư dân rất mệt mỏi sau nhiều giờ lênh đênh trên biển
Hai mẹ con vui mừng khi chồng, cha thoát chết trở về sau cú đâm chí mạng của tàu lạ giữa biển khơi mênh mông.
Hai mẹ con vui mừng khi chồng, cha thoát chết trở về sau cú đâm chí mạng của tàu lạ giữa biển khơi mênh mông
Ôm đứa  con ngư dân của biển vừa từ cõi chết trở về.
Ôm đứa con ngư dân của biển vừa từ cõi chết trở về
.
  Lực lượng Biên phòng, Cứu nạn và ngư dân ký bàn giao ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và gia đình
.
.
Các ngư dân bị nạn được đón tiếp bố trí nghỉ ngơi, động viên và bàn giao ngay tại cầu cảng Trung tâm II.
Các ngư dân bị nạn được đón tiếp bố trí nghỉ ngơi, động viên và bàn giao ngay tại cầu cảng Trung tâm II
Thuyền trưởng tàu bị nạn-ông Phạm Phú Thành-cho biết: tàu cá bị đâm ngang mạn phải. Rất may, 31 ngư dân đã xuống thúng đi câu mực, chỉ còn ông và hai ngư dân khác trên tàu nên xoay sở kịp nhảy xuống biển. 5 phút sau tàu bị chìm. Chuyến biển đi biển hơn 2 tháng, đã đánh bắt mực đầy các khoang thuyền chuẩn bị về đất liền thì bị nạn. Nay về trắng tay, nợ nần chủ nậu, người thân đầm đìa...
Thuyền trưởng tàu bị nạn - ông Phạm Phú Thành cho biết, tàu cá bị đâm ngang mạn phải. Rất may, 31 ngư dân đã xuống thúng đi câu mực, chỉ còn ông và hai ngư dân khác trên tàu nên xoay sở kịp nhảy xuống biển. 5 phút sau tàu bị chìm. Chuyến đi biển hơn 2 tháng, tàu đã đánh bắt mực đầy các khoang thuyền chuẩn bị về đất liền thì bị nạn. Nay về trắng tay, nợ nần chủ nậu, người thân đầm đìa...
Thuyền trưởng tàu cứu nạn SAR 412 Phan Xuân Sơn cho biết, khu vực tàu cá bị nạn có ít tàu vận tải qua lại. Tuy nhiên, dù tàu nào đâm chìm, khi bỏ lại các ngư dân kêu cứu giữa biển khơi cũng là hành động vô nhân đạo.  Ảnh: Hà Minh.
Thuyền trưởng tàu cứu nạn SAR 412 Phan Xuân Sơn cho biết, khu vực tàu cá bị nạn có ít tàu vận tải qua lại. Tuy nhiên, dù tàu nào đâm chìm, khi bỏ lại các ngư dân kêu cứu giữa biển khơi cũng là hành động vô nhân đạo
Việt Nam gửi Liên hợp quốc công hàm phản đối Trung Quốc đặt tên lửa ở Hoàng Sa
Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình về việc Trung Quốc xây dựng căn cứ trực thăng quân sự trên đảo Quang Hòa và bố trí...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư