Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Amway Vietnam hỗ trợ bệnh nhân ADIS 200 triệu đồng
B.G - 01/05/2014 08:31
 
Nhân dịp Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Nutrilite - thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng của Công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway) vừa tổ chức chương trình “Chạy bộ vì sức khỏe” tại Công viên Thống Nhất, nhằm hỗ trợ các bệnh nhi của Quỹ Hỗ Trợ Người Nhiễm HIV/AIDS thuộc Cục Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y Tế.
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ số tiền 200 triệu thu được từ chương trình cũng đã được trao cho đại diện của Quỹ ngay trong ngày 29/4.

  Amway Vietnam hỗ trợ bệnh nhân ADIS 200 triệu đồng  
  Toàn bộ số tiền 200 triệu thu được từ chương trình được trao cho đại diện của Quỹ Hỗ Trợ Người Nhiễm HIV/AIDS ngay trong ngày 29/4  

Phát biểu tại buổi lễ, ông How Kam Chiong, Tổng Giám Đốc Amway Việt Nam chia sẻ, “Chạy bộ vì sức khỏe” là chương trình từ thiện ý nghĩa mà Amway cùng nhà phân phối nỗ lực thực hiện.

"Chương trình không chỉ đem đến những kiến thức về sức khỏe mà còn là chiếc cầu nối giúp mọi người nâng cao nhận thức về việc giúp đỡ những em nhỏ kém may mắn. Với cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chúng tôi hy vọng rằng nỗ lực của mình sẽ góp phần xoa dịu nỗi bất hạnh của các em và mang đến cho các em cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông  How Kam Chiong nói.

Được biết, hàng năm Nutrilite đều tổ chức hoạt động vui chơi kết hợp vận động nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức về sức khỏe tối ưu thông qua việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý và vận động vừa sức.

Chuỗi sự kiện này đã trở thành hoạt động truyền thống của Nutrilite và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người tham gia. Tiếp nối thành công đó, năm 2014, nhân kỷ niệm 80 năm sáng lập thương hiệu Nutrilite (1934-2014), Công ty Amway quyết định nâng tầm hoạt động này thành chương trình chạy bộ từ thiện mang tên “Chạy bộ vì sức khỏe”.

TIN LIÊN QUAN
Amway khởi công nhà máy thứ hai trị giá 25 triệu USD
Nhiều tên tuổi mới trong Ngày hội thực phẩm chức năng 2014
Amway Việt Nam tiếp tục phô trương thanh thế
Hơn 1 triệu người "kiếm cơm" từ bán hàng đa cấp

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư