-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
| Kinh tế Anh đã chính thức rơi vào suy thoái, khi có hai quý liên tiếp chứng kiến tình trạng suy giảm kinh tế. Ảnh minh họa: Reuters |
Theo số liệu chính thức được Cơ quan Thống kê Vương quốc Anh (ONS) công bố ngày 12/8, tăng trưởng kinh tế Anh đã giảm 20,4% trong quý II năm nay. Đây là mức giảm lớn nhất của một nền kinh tế lớn cho đến thời điểm này.
Số liệu trên cho thấy nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới đã chính thức rơi vào suy thoái, khi có hai quý liên tiếp chứng kiến tình trạng suy giảm kinh tế. Quý I/2020, kinh tế Anh suy giảm 2,2%.
Theo ONS, riêng trong tháng 6/2020, Anh đã ghi nhận một số dấu hiệu phục hồi khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8,7% so với tháng 5 vừa qua. Con số này vượt dự báo của giới phân tích tham gia khảo sát của Reuters.
Một quan chức thuộc Văn phòng Thống kê quốc gia Anh Jonathan Athow nhận định rằng tình trạng suy thoái do COVID-19 đã khiến GDP theo quý của Anh giảm ở mức kỷ lục. Dù nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi trong tháng 6, song GDP vẫn thấp hơn 16,6% so với mức ghi nhận trong tháng 2 năm nay, thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát.
Cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Anh, với khoảng 730.000 người bị mất việc kể từ tháng 3/2020. Việc các doanh nghiệp thông báo cắt giảm việc làm trở thành sự kiện hàng ngày, giữa bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ cắt giảm nhân sự khi chương trình hỗ trợ việc làm của Chính phủ kết thúc vào tháng 10 tới.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
